Đại diện Phòng LĐ-TB&XH huyện Lạc Thủy thăm hỏi, tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở thị trấn Chi Nê.

Đại diện Phòng LĐ-TB&XH huyện Lạc Thủy thăm hỏi, tặng quà gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở thị trấn Chi Nê.

(HBĐT) - Ngày 17/8/2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin. 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị 20, tăng cường tuyên tuyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, lòng nhân ái của mỗi người và toàn xã hội đối với nạn nhân chất độc da cam, huy động cả cộng đồng cùng chung tay chăm sóc, giúp đỡ, xoa dịu nỗi đau da cam cho các nạn nhân.

 

Theo số liệu điều tra, toàn tỉnh hiện có 4.692 người nghi phơi nhiễm chất độc da cam, trong đó, trực tiếp 2.641 người, gián tiếp 2.051 người đang sinh sống tại 171 xã, phường, thị trấn ở 11 huyện, thành phố. Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 2.782 hồ sơ người hoạt động kháng chiến đề nghị giám định sức khỏe, có 2.382 người đủ điều kiện được hưởng trợ cấp gồm: trực tiếp 1.782 người, gián tiếp 600 người. Thời gian qua, công tác vận động, tập hợp, đoàn kết động viên nạn nhân chất độc da cam khắc phục khó khăn, xóa bỏ mặc cảm, vượt lên hòa nhập cộng đồng tiếp tục được đẩy mạnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã có nhiều hoạt động vận động toàn dân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh đã phát hành 1.500 thư của Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ vật chất, tinh thần giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, in 2.000 tờ rơi với chủ đề “Hãy đến với nạn nhân chất độc da cam”, tổ chức tọa đàm “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”, xuất bản ấn phẩm “Nỗi đau da cam” gửi các xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân hiểu rõ hơn về thảm hỏa chất độc da cam.  Các phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng. Thông qua các đợt tuyên truyền đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh, tổ chức phi chính phủ ủng hộ xây dựng Quỹ trợ giúp nạn nhân chất độc da cam và trực tiếp giúp đỡ ngày công lao động, vật liệu… để sửa chữa nhà ở cho nạn nhân chất độc da cam với tổng số 9.272,3 triệu đồng. Trong đó, Quỹ nạn nhân chất độc da cam quản lý trên 5,7 tỉ đồng, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp quản lý trên 3,5 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ, trong 5 năm qua đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam vượt lên bệnh tật, hòa nhập cộng đồng. Đối với các cấp Hội CTĐ, nhân tháng “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” đã hỗ trợ 11.104 lượt nạn nhân trị giá trên 2,7 tỉ đồng. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” hỗ trợ 6.935 lượt nạn nhân với số tiền trên 1,4 tỉ đồng; xây dựng, nâng cấp 22 nhà CTĐ, nhà tình nghĩa trị giá trên 791 triệu đồng, trao tặng xe lăn, hỗ trợ điều trị phục hồi chức năng cho 22 người, cấp 185 thẻ BHYT cho nạn nhân… Thông qua các chương trình phối hợp giữa Hội CTĐ với các cơ quan, đơn vị, Hội, đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám - chữa bệnh miễn phí… cho các nạn nhân với trị giá trên 456 triệu đồng. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp trong tỉnh đã sử dụng nguồn quỹ ủng hộ làm 33 nhà tình nghĩa trị giá 380 triệu đồng, tặng trên 3.600 suất quà trị giá trên 688 triệu đồng, hỗ trợ vốn sản xuất cho 87 hộ gia đình nạn nhân phát triển kinh tế, trao 6 suất học bổng cho con nạn nhân đang học cao đẳng, đại học… Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân đã trực tiếp ủng hộ, giúp đỡ bằng tiền mặt, ngày công lao động, hiện vật đến nạn nhân, gia đình nạn nhân khắc phục khó khăn trong cuộc sống với trị giá trên 700 triệu đồng.

 

Đến nay, toàn tỉnh có 7/11 huyện, thành phố, 17/210 xã, phường, thị trấn thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin với trên 1.200 hội viên. Các cấp Hội thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, đợt vận động thu hút nhiều người tham gia, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, động viên nạn nhân tham gia các hoạt động xã hội, hòa nhập cộng đồng, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin từng bước được xã hội hóa, nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và đông đảo nhân dân chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ổn định trật tự, ATXH tại địa phương.

 

                                                    Hà Thu

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục