(HBĐT) - Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước là không để cho gia đình người có công với cách mạng có mức sống thấp hơn mức trung bình tại địa phương. Cùng với sự phát triển KT-XH, việc quan tâm những đối tượng chính sách tại huyện Đà Bắc luôn được ưu tiên.

 

Phong trào đền ơn - đáp nghĩa đã lan tỏa sâu rộng và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Công tác quản lý và thực hiện chính sách ưu đãi được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Bên cạnh chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên, các phong trào chăm sóc đời sống người có công với cách mạng được duy trì liên tục. Từ đó đã kịp thời giúp đỡ, động viên các gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống,  thúc đẩy kinh tế phát triển.

 

Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, huyện Đà Bắc đã có hàng nghìn ĐV-TN lên đường nhập ngũ đóng góp sức mình cho sự nghiệp chung của đất nước, dân tộc. Trở về quê hương với những khuyết tật, các thương - bệnh binh đã nhận được sự đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân. Hiện, trên địa bàn huyện Đà Bắc còn 113 thương binh, 21 bệnh binh, 63 người nhiễm chất độc hóa học trực tiếp và gián tiếp, 117 tuất liệt sỹ... Năm qua, công tác thực hiện chế độ chính sách cho người có công được thực hiện  đẩy đủ và kịp thời thông báo danh sách tăng giảm, ưu tiên đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con thương binh và thực hiện trợ cấp ưu đãi đối với con liệt sỹ, thương binh trong GD&ĐT. Phòng LĐ-TB & XH đã tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức giám định đối tượng tham gia kháng chiến hưởng trợ cấp ưu đãi nạn nhân CĐDC.

 

Theo ông Lê Việt Khoa, cán bộ Phòng LĐ-TB & XH, xác định công tác chăm sóc người có công là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm và nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Thể hiện rõ nhất trong phong trào xây dựng quỹ Đền ơn - đáp nghĩa. Ngoài trợ cấp ưu đãi của tỉnh, tại địa phương đã phát động sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân. Năm qua, quỹ đã huy động được 240 triệu đồng. Từ quỹ Đền ơn - đáp nghĩa, trong những năm qua đã xây mới, nâng cấp hàng chục ngôi nhà, hàng trăm hộ gia đình được tặng sổ tiết kiệm. Kế hoạch đến ngày 27/7 sẽ  hoàn thành việc sửa chữa và nâng cấp 10 ngôi nhà, tặng sổ tiết kiệm cho 50 người có công với cách mạng. Bên cạnh đó còn  nhiều phong trào khác như giúp đỡ ngày công cho gia đình chính sách neo đơn của đoàn thanh niên, hỗ trợ giống, vốn, vật nuôi của nhiều hội, đoàn thể.

 

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được thực hiện hiệu quả. Năm 2011 đã có 4 hài cốt liệt sỹ được quy tập về nghĩa trang liệt sỹ huyện, vừa qua, huyện đã tổ chức di chuyển 1 hài cốt liệt sỹ từ nghĩa trang Dĩ An (tỉnh Bình Dương) về nghĩa trang liệt sỹ huyện. Hàng năm, nhân dân địa phương thường xuyên đến dọn dẹp, quét vôi ve tại nhà bia tưởng niệm các xã, thị trấn, nghĩa trang liệt sỹ huyện.

 

Nhờ những nỗ lực trong đền ơn - đáp nghĩa,  nhiều năm nay, huyện không còn hộ gia đình chính sách ở nhà dột nát, không còn hộ đói, hơn 90% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với nhân dân cùng địa bàn, gần 100% xã, thị trấn đạt danh hiệu làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công...

 

 

                                                                          Hồng Nhung

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục