Ông Ngô Văn Nhĩ, 83 tuổi,  thương binh chống Pháp 4/4, là thương binh tiêu biểu có 60 năm tuổi Đảng, ông vẫn sống vui, sống khỏe, dạy dỗ con cháu phát triển kinh tế gia đình, chăm ngoan, học giỏi.

Ông Ngô Văn Nhĩ, 83 tuổi, thương binh chống Pháp 4/4, là thương binh tiêu biểu có 60 năm tuổi Đảng, ông vẫn sống vui, sống khỏe, dạy dỗ con cháu phát triển kinh tế gia đình, chăm ngoan, học giỏi.

(HBĐT) - Thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh - gia đình liệt sỹ và người có công, trong những năm qua, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) luôn quan tâm và đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa. Các phong trào vườn cây tình nghĩa, sổ tiết kiệm tình nghĩa đã được các ngành, đoàn thể thị trấn thực hiện có hiệu quả như: đoàn thanh niên tổ chức giúp đỡ các gia đình thương binh - liệt sỹ và người có công với cách mạng; Hội phụ nữ với phong trào áo ấm tặng mẹ, tặng sổ tình nghĩa; Hội CCB với phong trào vườn cây tình nghĩa...

 

Đồng chí Phó chủ tịch UBND thị trấn  Đà Bắc  Lường Đức Thắng cho biết: Hiện trên địa bàn thị trấn có 49 đối tượng chính sách. Để thực hiện tốt chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đến các hộ gia đình có công với cách mạng, Đảng uỷ, UBND thị trấn đã thành lập Hội đồng chính sách, trong đó, phân công đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách khối văn xã làm Chủ tịch Hội và phân công một cán bộ đảm nhiệm công tác LĐ-TB&XH, tổ chức chi trả tiền hàng tháng kịp thời tới tận tay các đối tượng. 100% các đối tượng chính sách đều có cuộc sống đảm bảo, không còn hộ chính sách thuộc diện nghèo. Nhiều thương - bệnh binh vượt lên bệnh tật, tích cực tham gia công tác xã hội và phát triển kinh tế gia đình như: Nguyễn Viết Nga, Đinh Quang Phòng, Ngô Văn Nhĩ... Ngoài các hoạt động tình nghĩa của các đoàn thể tổ chức giúp đỡ các gia đình chính sách những lúc mùa vụ, hàng năm, thị trấn còn phát động cuộc vận động xây dựng quỹ đền ơn - đáp nghĩa với số tiền gần chục triệu đồng. Từ số tiền vận động được, thị trấn trích một phần kinh phí tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách vào dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày thương binh - liệt sỹ 27/7, thăm hỏi các đối tượng lúc ốm đau, qua đời, đón nhận hài cốt liệt sỹ và tu sửa nhà cho các đối tượng chính sách.

 

Ghi nhận những kết quả đạt được, nhiều năm nay, thị trấn Đà Bắc đã được công nhận là đơn vị tiêu biểu về công tác chăm sóc gia đình TB-LS và người có công với cách mạng, được UBND huyện khen thưởng.

 

 

                                                               Minh Tuấn  

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục