Thạc sĩ Nguyễn Quang Phi, Hiệu trưởng nhà trường và cán bộ, giáo viên, học sinh cùng ôn lại truyền thống chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển.

Thạc sĩ Nguyễn Quang Phi, Hiệu trưởng nhà trường và cán bộ, giáo viên, học sinh cùng ôn lại truyền thống chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển.

HBĐT - Trường trung cấp Y tế Hòa Bình, tiền thân là trường cán bộ Y tế Hòa Bình, được thành lập vào tháng 9/1962. Qua nhiều giai đoạn với những tên gọi khác nhau; hiện nay, trường trực thuộc Sở Y tế tỉnh có nhiệm vụ đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực y tế bậc trung học và sơ học (dạy nghề) thuộc nhóm ngành sức khỏe phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân từ tuyến y tế cơ sở đến tuyến tỉnh. Qua 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, rất đáng tự hào, là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín, có sức hấp dẫn đối với cộng đồng xã hội và ngành y tế địa phương.

 

Từ khi thành lập, quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường trải qua 3 giai đoạn: 1962-1975, 1976-1990 và từ 1991 đến nay. Trong sự đầu tư, quan tâm của tỉnh và các cấp, ngành, mỗi giai đoạn, chi bộ Đảng, ban giám hiệu đã tạo được sự đoàn kết thống nhất trong toàn trường, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đội ngũ cán bộ y tế do nhà trường đào tạo từ đó đến nay đã góp phần dần làm thay đổi diện mạo của ngành y tế tỉnh cũng như đời sống xã hội trong cộng đồng dân cư; các xã, phường, thị trấn có trạm bảo đảm đủ đội ngũ và cơ cấu cán bộ y tế trình độ trung, sơ cấp cho tất cả các tuyến trong tỉnh. Từ chỗ trường chỉ có 1 ngành trung cấp là y sỹ đa khoa và một số ngành học sơ cấp: hộ sinh, y tá, dược tá rồi tiến tới đào tạo y tá, hộ sinh trung cấp và đến nay là 3 ngành học y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh trung cấp đã trở thành 3 ngành học chủ lực của nhà trường. Bên cạnh đó, một số chuyên ngành cũng được quan tâm và triển khai đào tạo đó là: y sỹ định hướng các chuyên khoa: sản - nhi, y học cổ truyền, y học dự phòng, tổ chức quản lý y tế, quản lý điều dưỡng, dân số tế. Trường hiện có 11 ngành học trung và sơ học.

 

Nhà trường hiện có 33 cán bộ giảng dạy, trong đó 16 người có trình độ sau đại học, 2 giáo viên đang học tiến sỹ. Công tác quản lý và tổ chức đào tạo ngày nay đã đi vào chính quy và chuyên nghiệp hóa, các hoạt động phong trào như: thi giáo viên giỏi, tổ chức nghiên cứu khoa học, văn hóa - văn nghệ, TD-TT được duy trì hàng năm. Nhiều tiến bộ khoa học - kỹ thuật đã được ứng dụng hiệu quả, các tổ chức, đoàn thể phối hợp tốt với tổ chức Đảng và chính quyền hoạt động mạnh mẽ, động viên được quần chúng tham gia và phát huy triệt để sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tình đoàn kết thống nhất trong nội bộ... Tất cả tạo nên sức mạnh và diện mạo mới của nhà trường với phong trào thi đua dạy tốt - học tốt - phục vụ tốt, chống tiêu cực, chống bệnh thành tích.

 

Trong 50 năm qua, trường đã đạt được một số kết quả, thành tích nổi bật như:  đã đào tạo được 13.224 cán bộ y tế trung      và sơ học. Trong những năm gần đây, quy mô học sinh luôn duy trì ở mức trung bình 1.100 - 1.200 em/năm. Trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; chi bộ được Tỉnh ủy công nhận tổ chức cơ sở Đảng trong sạch - vững mạnh tiêu biểu và tặng bằng khen; 16 năm liên tục được UBND tỉnh công nhận tập   thể lao động xuất sắc; 4 cờ UBND tỉnh “Đơn vị dẫn đầu khối GDCN” cùng bằng khen của các bộ: Y tế, GD&ĐT, Công an và T.ư Đoàn. Trường có 1 giáo viên được phong tặng danh hiệu NGưT, 6 giáo viên giỏi quốc gia. Năm 2011, tập thể nhà trường và 1 cá nhân được Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam, Bộ GD&ĐT vinh danh và trao tặng biểu tượng vàng “Vì sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam”. Trường cũng được nhận cờ, bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam, T.ư Đoàn, Hội CTĐ tỉnh... Với những thành tích đáng kể đó, ngày 19/9/2012, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho nhà trường. 

 

Ngày nay, trong xu thế phát triển của giáo dục hiện đại và hội nhập quốc tế,  một vấn đề quan trọng đặt ra đó là đào tạo phải gắn liền với thực tiễn nhu cầu xã hội. Vì vậy, nhà trường sẽ  tập trung thực hiện tốt một số giải pháp mang tính định hướng như sau: đó là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đủ về số lượng và cơ cấu, vững vàng về kiến thức, có năng lực dạy học tốt. Đào tạo theo hướng chuyên sâu, đa ngành, đào tạo lại, liên kết đào tạo theo địa chỉ ở bậc học cao hơn để đáp ứng nhu cầu cán bộ y tế trong tình hình mới. Nâng cấp toàn diện cơ sở đào tạo hiện nay thành cơ sở đào tạo cao đẳng để bảo đảm tính chủ động trong việc phát triển nguồn nhân lực của ngành y tế. Tăng cường phối hợp và nâng cao hiệu lực của Quy chế Viện - trường trong tổ chức dạy và học.

 

Tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm qua, quyết tâm xây dựng trường trở thành một trung tâm đào tạo có chất lượng, có kỷ luật và hiệu quả.

 

 

                                                         Thạc sĩ Nguyễn Quang Phi

                                              Hiệu trưởng trường Trung cấp y tế Hòa Bình

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục