Hội phụ nữ xã Chiềng Châu (Mai Châu) thảo luận nhóm tuyên truyền phòng - chống tệ nạn ma túy, mại dâm , HIV/AIDS.
(HBĐT) - Theo thống kê của phòng LĐ – TB&XH, hiện nay, toàn huyện Mai Châu có 454 đối tượng nghiện ma tuý có hồ sơ quản lý, tăng so với năm 2011. Nhằm kiềm chế gia tăng đối tượng nghiện và giảm bớt người nghiện trong các cơ sở cai nghiện bắt buộc, huyện Mai Châu đã triển khai đề án “cai nghiện ma tuý tại cộng đồng” tại 4 xã điểm là Ba La, Piềng Vế, Chiềng Châu, Cun Pheo.
Ông Nguyễn Văn Định, Trưởng phòng LĐ – TB&XH huyện cho biết: ngay sau khi triển khai đề án, Ban chỉ đạo huyện đã thống nhất xây dựng kế hoạch, rà soát đối tượng nghiện tại các xã. Đối với cấp xã, Đảng ủy, chính quyền họp ban chỉ đạo và phân công từng thành viên phụ trách các phần việc cụ thể và triển khai tuyên truyền, vận động gia đình có người nghiện tự nguyện đăng ký cai nghiện tại cộng đồng. Sau khi có sự thống nhất của gia đình, xã lập danh sách đưa đi cai nghiện cắt cơn tại Trung tâm CB – GD – LĐXH tỉnh. Số người nghiện không đăng ký cai tại cộng đồng cũng được xã lập danh sách đưa đi cai cưỡng chế nhằm làm trong sạch địa bàn.
Sau khi tuyên truyền, vận động, 116 đối tượng thuộc 4 xã đã tự nguyên đăng ký cai nghiện tại cộng đồng, còn lại 338 đối tượng đã được lập danh sách đưa đi cai nghiện cưỡng chế. Sau 15 ngày cắt cơn được đưa về địa phương, các thành viên trong ban chỉ đạo phân công các tổ công tác, trưởng xóm theo dõi giúp đỡ. Ông, Hà Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Bao La cho biết: hình thức giúp đỡ chủ yếu là theo dõi, giám sát các hoạt động của đối tượng nghiện, ngăn chặn họ tiếp xúc với các đối tượng xấu. Đặc biệt là thường xuyên tuyên truyền, giúp đỡ gia đình và các đối tượng nghiện để họ quyết tâm từ bỏ ma túy.
Ngoài ra, để giúp người nghiện thực sự hòa nhập với cộng đồng, huyện cũng đã tạo điều kiện việc làm cho đối tượng nghiện sau cai. Tuy nhiên, số lượng này còn rất hạn chế. Tính đến thời điểm này chỉ có 10 đối tượng nghiện sau cai ở xã Chiềng Châu được vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm với trị giá 5 triệu đồng/người.
Tuy nhiên, cai nghiện tại cộng đồng là một bài toán không hề đơn giản. Ông Định cho biết: tại các xã thực hiện đề án hầu như không có lực lượng chuyên trách có trình độ chuyên sâu về cai nghiện ma tuý. Chính điều này dẫn đến việc có rất ít đối tượng nghiện ma túy tham gia tại cộng đồng được điều trị về tâm lý, phục hồi sức khỏe và phòng - chống lây nghiễm HIV. Mặt khác, các ban, ngành đoàn thể mới chỉ dừng lại ở mức độ là thành viên ban chỉ đạo và nhiều ngành mặc dù là thành viên ban chỉ đạo nhưng vẫn còn tâm lý phó mặc cho các ngành khác nên hầu như không tham gia tuyên truyền, vận động. Một trong những vướng mắc khiến cai nghiện tại cộng đồng gặp nhiều khó khăn chính là công tác quản lý sau cai. Mặc dù đã đưa các đối tượng nghiện đi cai cưỡng chế nhằm làm trong sạch địa bàn nhưng thực tế, ngoài xã hội vẫn còn nhiều đối tượng nghiện chưa phát hiện và các tụ điểm buôn bán ma túy nhỏ lẻ vẫn lén lút hoạt động nên người đang cai nghiện vẫn có nguy cơ tiếp xúc với đối tượng xấu.
Năm 2012, huyện Mai Châu xác định nỗ lực để giảm số người nghiện ma túy trên địa bàn, tiến tới xây dựng địa bàn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, thực tế, tính đến thời điểm này, số người nghiện đang có chiều hướng gia tăng, trong đó, chủ yếu là thanh niên tuổi đời còn rất trẻ. Cai nghiện tại cộng đồng là một hướng đi phù hợp nhằm giúp cho đối tượng nghiện được cảm hóa, giáo dục với sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng. Tuy nhiên, mô hình này để thành công rất cần có sự vào cuộc, chung tay của cả hệ thống chính trị.
Phương Linh