Cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh kiểm tra, giám sát dịch bệnh TCM tại huyện Tân Lạc.
(HBĐT) - Tại tỉnh ta, dịch tay - chân - miệng (TCM) tiếp tục diễn biến phức tạp. Tính đến hết ngày 14/10, toàn tỉnh ghi nhận 1.647 trường hợp tại 166 xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, dịch TCM thường bùng phát từ tháng 3-5 và từ tháng 9 - 12. Trước tình hình đó, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đang tập trung triển khai các hoạt động phòng - chống dịch TCM trong những tháng trọng điểm cuối năm.
Ngay từ đầu năm 2012, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã chỉ đạo các Trung tâm huyện tăng cường giám sát ca bệnh và ổ dịch tại cộng đồng, nhà trẻ, trường mầm non và các cơ sở điều trị; tăng cường các hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức: tư vấn tại Trạm y tế, thăm hộ gia đình, tổ chức thảo luận, nói chuyện sức khỏe tại cộng đồng... Năm 2012, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã tiếp tục cấp 34.000 tờ rơi (năm 2011 đã cấp 167.666 tờ) cho tuyến huyện, xã để phát đến tận tay người dân; đặc biệt, Trung tâm đã cấp đủ Chloramin B cho cơ sở tiến hành xử lý triệt để các ổ dịch (năm 2011 đã cấp 250kg Chloramin B). Ngoài ra còn chỉ đạo tuyến huyện thực hiện điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm tất cả các trường hợp theo hướng dẫn để làm xét nghiệm; đồng thời tổ chức trực dịch 24/24h. Tuy nhiên, công tác phòng - chống dịch vẫn gặp không ít khó khăn như: qua kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, tỉnh ta có đến 50,5% người lành mang trùng bệnh, đây là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh TCM lây lan nhanh và khó kiểm soát.
Bác sĩ Trần Thị ái Hương, Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh cho biết: Mặc dù trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp bệnh TCM tử vong nhưng không vì thế mà lơ là, chủ quan với căn bệnh này. Để phòng, chống bệnh nêu trên đạt hiệu quả cao hơn, ngành Y tế cần phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là ngành GD&ĐT; đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn người dân tại cộng đồng, đặc biệt là học sinh thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch để bảo vệ sức khỏe bản thân và hạn chế tối đa sự lây lan trên diện rộng của bệnh TCM.
Hồng Dung
(Trung tâm TT-GDSK)