Được sự uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng nhì cho trường Trung cấp Y tế Hoà Bình.

Được sự uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng nhì cho trường Trung cấp Y tế Hoà Bình.

(HBĐT) - Sáng 29/10, trường Trung cấp y tế Hoà Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1962-2012), đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và khai giảng năm học 2012-2013. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng đại diện một số sở, ban, ngành đoàn thể trong và ngoài tỉnh.

 

Trường trung cấp Y tế Hòa Bình tiền thân là trường Cán bộ Y tế Hòa Bình tiền thân là trường Cán bộ Y tế Hoà Bình, được thành lập vào tháng 9/1962. Qua 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, nhà trường đã đào tạo được 13.224 cán bộ y tế trung và sơ học. Trường hiện có 11 ngành học trung và sơ học; trong 33 cán bộ giảng dạy, trong đó có 16 người có trình độ sau đại học; có 2 giáo viên đang học tiến sĩ. Cơ sở vật chất, trường lớp phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu đang từng bước được hoàn thiện. Năm 2005, trường đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; 2 bằng khen Thủ tướng Chính phủ; chi bộ được Tỉnh ủy công nhận Tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” và tặng bằng khen; 16 năm liên tục được UBND tỉnh công nhận “Tập thể LĐXS”; 4 cờ UBND tỉnh “Đơn vị dẫn đầu khối GDCN” cùng bằng khen của các bộ: Y tế, GD&ĐT, Công an và T.ư Đoàn. Trường có 1 giáo viên được phong tặng danh hiệu NGƯT; 6 giáo viên giỏi quốc gia. Năm 2011, tập thể nhà trường và một cá nhân được Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam, Bộ GD&ĐT vinh danh và trao tặng Biểu tượng vàng “Vì sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam”. Với những thành tích đáng kể đó, 19/9/2012, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho nhà trường. 

 

Phát biểu với nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà trường đã đạt được trong những năm qua. Về định hướng phát triển của nhà trường trong thời gian tới, đồng chí chỉ rõ: Nhà trường cần quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ của sự nghiệp y tế trong thời kỳ mới; hoàn thiện đề án nâng cấp thành trường cao đẳng y tế. Thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn trường. Trường sớm có kế hoạch định hướng xây dựng nguồn nhân lực ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ mới; tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học một cách thích hợp. Trường cần coi trọng và củng cố tổ chức Đảng và đoàn thể; quan tâm công tác quản lý học sinh, sinh viên. Mỗi học sinh cần nỗ lực, cố gắng trong học tập, nghiên cứu, rèn luyện; phấn đâú trở thành những công dân có ích góp sức xây dựng quê hương.

 

Được sự uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho nhà trường. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Quang đã tặng cờ lưu niệm cho nhà trường với dòng chữ: “Trường trung cấp Y tế Hoà Bình 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân (1962-2012)” cùng lẵng hoa tươi thắm. Nhân dịp khai giảng năm học mới, nhiều cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố đã trao học bổng, quà tặng cho học sinh nhà trường.

                                                                               

 

                                                                                    Văn Tưởng

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục