Trên 500 cán bộ, giáo viên, HS-SV trường trung cấp Y tế Hòa Bình đăng ký hiến được trên 300 đơn vị máu đủ tiêu chuẩn tại “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Hồng” năm 2013.

Trên 500 cán bộ, giáo viên, HS-SV trường trung cấp Y tế Hòa Bình đăng ký hiến được trên 300 đơn vị máu đủ tiêu chuẩn tại “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Hồng” năm 2013.

(HBĐT) - Xác định mục tiêu hiến máu là cứu người, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2012, Ban chỉ đạo (BCĐ) HMTN huyện Lạc Sơn tích cực vận động toàn dân, nhất là lực lượng ĐV-TN ở các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn huyện tham gia hiến máu nhằm tạo ngân hàng máu sống cứu giúp người khi gặp hoạn nạn. Năm 2012, huyện được đánh giá thực hiện tốt vận động hiến máu với lượng máu thu được vượt trên 40% chỉ tiêu đặt ra. Trong năm, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong việc hiến máu tình nguyện.

 

Chị Bùi Thị Hà, Chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết: Huyện ủy, UBND huyện đã quan tâm, chỉ đạo sâu sát đơn vị, chính quyền các cấp, tạo động lực để vận động HMTN đạt hiệu quả cao. BCĐ HMTN và các cơ quan, đoàn thể trong huyện đã tích cực phối hợp tổ chức thực hiện nên đã thu hút được nhiều người tham gia. Đặc biệt, BCĐ HMTN huyện được thành lập và kiện toàn, từ đó xây dựng kế hoạch HMTN, triển khai đến cơ quan, đơn vị, trường học, xã, thị trấn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động HMTN; Hội CTĐ huyện phối hợp với ngành Y tế tổ chức tập huấn cho hội viên, tình nguyện viên CTĐ về HMTN. Sau khi được tập huấn, các học viên đã tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về nghĩa cử cao đẹp của việc HMTN. Trong năm 2012, ngay sau khi phong trào HMTN được phát động đã thu hút được hơn 900 người là các đoàn viên công đoàn ngành GD-ĐT huyện, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, Ban CHQS huyện, cán bộ, nhân dân các xã, thị trấn đăng ký tham gia hiến máu, thu được 423 đơn vị máu.

 

Chị Bùi Thị Hà cho biết thêm: Để đạt được kết quả trên, Thường trực BCĐ hiến máu tình nguyện huyện đã tham mưu tích cực cho UBND huyện, Hội đồng thi đua khen thưởng tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào HMTN. Cụ thể, trong năm 2012 có 14 tập thể, 29 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN. 

 

Năm 2013, Hội CTĐ huyện Lạc Sơn tiếp tục phấn đấu vận động, tuyên truyền hiến máu với lượng máu đạt chỉ tiêu đề ra. Để thực hiện được mục tiêu này, BCĐ HMTN huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động và giao chỉ tiêu cụ thể cho Hội CTĐ các xã, thị trấn, Hội CTĐ các cơ quan, ban, ngành trong huyện thực hiện, từng bước đưa phong trào HMTN đi vào chiều sâu, góp phần mang lại những giọt máu quý giá cứu sống người bệnh.            

                                     

   

 

                                                                            Hồng Duyên

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục