Đông đảo ĐV-TN tham gia tu sửa đường giao thông tại thôn Thăn Dưới, xã Miền Đồi (Lạc Sơn).

Đông đảo ĐV-TN tham gia tu sửa đường giao thông tại thôn Thăn Dưới, xã Miền Đồi (Lạc Sơn).

(HBĐT) - Trong năm qua, phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ tỉnh nhà đã thu hút hàng nghìn lượt ĐV-TN tham gia với nhiều đội tình nguyện tại chỗ, tình nguyện tập trung hướng về vùng sâu, xa, khó khăn trên địa bàn tỉnh.

 

Bằng ý chí, nghị lực, quyết tâm của tuổi trẻ, nhiều hoạt động có ý nghĩa đã được tổ chức; nhiều chiến sỹ tình nguyện đã có quãng thời gian trải nghiệm cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, qua đó thấy được nỗi nhọc nhằn, khó khăn của những người dân để cùng chia sẻ với họ bằng những việc làm cụ thể, nhiều ý nghĩa. Với nhiều đổi mới, năm 2012, các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã góp phần xây dựng môi trường tự nhiên- xã hội tốt hơn cho thanh niên. Đỉnh cao là “Tháng Thanh niên” và “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè” với các phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Tiếp sức muà thi”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” tiếp tục được duy trì và hoạt động có nề nếp, thu hút ngày càng đông đảo thanh niên tham gia với nhiều kết quả thiết thực góp phần vào việc giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng. Nhiều công trình, phần việc thanh niên mang lại hiệu quả kinh tế và giá trị tinh thần được các cấp ủy, chính quyền và xã hội đánh giá, tiêu biểu như: công trình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh của Huyện đoàn Tân Lạc tiếp tục được duy trì; xây dựng 15 nhà bán trú dân nuôi, ngôi nhà khăn quàng đỏ, nhà nhân ái và 150 công trình, phần việc thanh niên. Nhiều mô hình tiêu biểu được các cơ sở đoàn nhân rộng như: Đội thanh niên xung kích đào huyệt, Đội TN tham gia vây bắt tội phạm... Trong năm đã quyên góp, ủng hộ tặng được trên 2.000 suất quà cho học sinh nghèo và gia đình khó khăn trị giá trên 250 triệu đồng; góp ngày công tu sửa đường làng ngõ xóm, xây nhà, sân chơi, vệ sinh môi trường trên 189.000 ngày công; tư vấn sức khoẻ, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 1.000 người nghèo, cấp phát thuốc tận tay cho trên 500 người bệnh; trên 6.210 ĐV-TN tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 3.607 đơn vị máu.

 

Chị Đặng Quỳnh Trang, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn nhận định: Bên cạnh hiệu quả xã hội to lớn của các hoạt động trên, tuổi trẻ học hỏi được rất nhiều, thậm chí góp phần tạo ra những bước ngoặt trong suy nghĩ, nhận thức và hành động. Đó là những bài học vô giá về trách nhiệm và đạo đức đối với cộng đồng, ý chí và khát vọng sống, tình thương yêu con người, tình bạn, tình đồng đội. Thực tế đó cho thấy, tình nguyện tham gia các phong trào là cơ hội học tập, rèn luyện và cống hiến; là ngôi trường để rèn luyện lý tưởng và trưởng thành cho ĐV-TN. Tự hào về những kết quả đạt được, phong trào tình nguyện của tuổi trẻ cũng đòi hỏi một sức sống mới, những hiệu quả mới từ phong trào, để phong trào tiếp tục đáp ứng nhu cầu tình nguyện của TN.

 

 

 

                                                                                     Hải Yến

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục