Buổi sinh hoạt của các thành viên CLB “Cùng chia sẻ” xã Liên Sơn (Lương Sơn) trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong phòng - chống lây truyền HIV từ mẹ sang con.
(HBĐT) - Sau 23 năm xuất hiện, đại dịch HIV/AIDS vẫn đặt con người trước những khó khăn, thách thức lâu dài. Một trong những thách thức đó là tình trạng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong quá trình mang thai, sinh con và cho con bú.
Nếu phụ nữ mang thai nhiễm HIV được chăm sóc và điều trị dự phòng kịp thời, tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con giảm xuống dưới 5% (khoảng 1.250 trẻ trong cả nước thoát khỏi căn bệnh HIV/AIDS mỗi năm). Như vậy, mục tiêu hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con hoàn toàn có thể thực hiện được và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Hiện nay, toàn tỉnh có 16 điểm truyền thông, cung cấp dịch vụ phòng - chống lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các Bệnh viện Đa khoa tỉnh, huyện, Trung tâm YTDP huyện, thành phố gồm các hoạt động: tư vấn, xét nghiệm, cung cấp thuốc ARV cho đến việc cung cấp sữa thay thế cho trẻ để phần nào giảm đi gánh nặng về kinh tế cho những gia đình có trẻ bị nhiễm hay chính bản thân người phụ nữ bị nhiễm HIV.
Với vai trò là đơn vị đầu mối về phòng, chống HIV/ AIDS của tỉnh, Trung tâm Phòng - chống HIV/AIDS tỉnh có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực dịch vụ có sẵn của từng địa phương trong toàn tỉnh.
Trong thời gian qua, ngoài các hoạt động truyền thông phổ biến như: lồng ghép sinh hoạt phòng - chống HIV/AIDS tại chi hội phụ nữ, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, ĐTN hay truyền thông qua các loa phát thanh, panô, áp phích..., trong tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm nay, Trung tâm Phòng - chống HIV/AIDS tổ chức mít tinh hưởng ứng tháng cao điểm, tăng cường các hoạt động truyền thông, phát phóng sự, tọa đàm, đưa tin, cung cấp tranh ảnh, tờ rơi, treo băngrôn; thăm hỏi, động viên các gia đình bệnh nhân nhiễm HIV. Đặc biệt, Trung tâm còn triển khai tư vấn, xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai và giới thiệu đến Trung tâm Y tế dự phòng huyện xét nghiệm (tại 3 huyện Mai Châu, Lạc Sơn và Lương Sơn, đây là 3 huyện trọng điểm về HIV và có số phụ nữ mang thai phát hiện nhiễm HIV tương đối cao so với các địa phương khác).
Hàng năm, tại tỉnh ta phát hiện khoảng 18 phụ nữ mang thai nhiễm HIV từ chương trình dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con và đến 80% trong số họ đều là phụ nữ nông thôn. Tuy nhiên vẫn có gần 20% số trẻ sinh ra bị nhiễm HIV do phát hiện mẹ nhiễm HIV muộn trong quá trình chuyển dạ và không áp dụng đủ các bước dự phòng.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thương, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng - chống HIV/AIDS tỉnh cho biết: Tại tỉnh ta, tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con vẫn còn cao do phát hiện mẹ nhiễm HIV muộn trong quá trình chuyển dạ. Một điểm khó khăn nữa là phần lớn phụ nữ nhiễm HIV được phát hiện đều là phụ nữ nông thôn, sự chủ quan cộng thêm gánh nặng kinh tế khi cho trẻ bú bằng sữa thay thế càng nặng nề hơn sẽ làm tăng lên nguy cơ lây nhiễm cho trẻ. Chúng tôi cũng đang tích cực tìm kiếm và kêu gọi sự tài trợ của các tổ chức. Mong rằng cộng đồng sẽ chung tay cùng các gia đình nhiễm HIV chăm sóc và bảo vệ cho trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV để hướng tới giảm tỷ lệ nhiễm HIV, nhất là nhiễm HIV từ mẹ sang con xuống mức thấp nhất trong thời gian tới.
Hồng Duyên