Người dân được sử dụng nước sạch từ giếng nước sạch của dự án xây dựng.
(HBĐT) - Hội CTĐ xã Cư Yên (Lương Sơn) có 18 chi hội, trong đó có 1 chi hội tán trợ, 3 chi hội nhà trường và 14 chi hội sinh hoạt tại các thôn, xóm với 924 hội viên. Thực hiện chương trình dự án “Tăng cường các hoạt động tạo thu nhập và cải thiện sức khỏe cộng đồng” do Trung tâm nghiên cứu trợ giúp NCT - Hội CTĐ Việt Nam triển khai, năm 2008, CLB liên thế hệ chính thức được thành lập và đi vào hoạt động với 5 CLB gồm 341 thành viên là NCT của xã. Mục đích việc thành lập CLB liên thế hệ là hỗ trợ nhiều mặt cho các thành viên NCT và gia đình có NCT để giúp họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua các hoạt động: nâng cao kiến thức, cách tự chăm sóc bản thân, tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế cũng như CSSK tại nhà, tham gia luyện tập dưỡng sinh; vay vốn làm ăn nhằm cải thiện thu nhập của gia đình; cải tạo và cung cấp nước sạch cho một số thành viên CLB.
Sau 6 năm hoạt động với tổng số vốn trên 350 triệu đồng, dự án đã đầu tư chủ yếu cho vay vốn phát triển sản xuất, cải thiện môi trường nước sạch, tăng cường nhiều hoạt động VH-VN, TD-TT cho NCT và cộng đồng dân cư, đã có 568 lượt người được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chữa bệnh miễn phí bằng máy ion 15 ngày cho 600 lượt người; khám mắt và phát kính miễn phí cho 196 người... Hoạt động TD-TT đã thu hút được 156 người tham gia, riêng môn bóng chuyền mềm có 101 người tham gia và văn nghệ, thơ, ca có 99 người tham gia. Bên cạnh đó, từ năm 2008-2009, các CLB đã được đầu tư 45 triệu đồng xây dựng 10 giếng nước sạch, trong đó, 368 người được hưởng lợi trực tiếp từ nguồn nước sạch này. Ngoài ra, từ năm 2008 - 2012, CLB đã được vay tổng số vốn 300 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất như chăn nuôi gia súc, gia cầm (lợn, gà, trâu, bò...). Nhiều gia đình sử dụng và quay vòng tiền vốn hợp lý đã góp phần tăng thêm thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.
Cụ Nguyễn Thị Hạp (80 tuổi) là thành viên của CLB số 2 cho biết: Từ trước tới giờ vào mùa khô, gia đình tôi thường thiếu nước sinh hoạt phải đi xin nước từ các nơi rất xa nhà, nay được Hội CTĐ xây dựng giếng nước sạch ở gần nhà thuận tiện cho việc sinh hoạt của gia đình, tôi thấy vui lắm.
Còn bà Nguyễn Thị Bộ, xóm Trang, xã Cư Yên, là thành viên của CLB, bà được vay vốn 2 đợt để phát triển kinh tế kể lại: Gia đình bà thuộc diện khó khăn của xóm, chồng bà không may mất sớm, một mình bà phải cực nhọc nuôi con khôn lớn. Từ khi được vay vốn của CLB, bà đã đầu tư mua lợn nái để chăn nuôi, từ đó đến nay gia đình bà đã xuất chuồng nhiều lứa lợn góp phần tăng thêm thu nhập.
Từ những kết quả đạt được, Hội CTĐ tỉnh tiếp tục phối hợp với Trung tâm trợ giúp NCT - phát triển cộng đồng (CASCD), Hội CTĐ huyện Lương Sơn tiếp tục thực hiện dự án “Tăng cường các hoạt động thu nhập và cải thiện sức khỏe cộng đồng” tại xã Cư Yên nhằm giúp người dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.
Hương Dung
(Hội CTĐ tỉnh)