Ông Hoàng Văn Chiến, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Vinh - Lương Sơn (người ngồi đầu bên phải) cùng các thành viên Hội CCB xã bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội.

Ông Hoàng Văn Chiến, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Vinh - Lương Sơn (người ngồi đầu bên phải) cùng các thành viên Hội CCB xã bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội.

(HBĐT) - Là thương binh hạng 2/4, rời quân ngũ trở về địa phương, ông Hoàng Văn Chiến, Chủ tịch Hội CCB xã Tân Vinh (Lương Sơn) phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, khắc phục khó khăn, bệnh tật vươn lên xây dựng cuộc sống mới, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, hy sinh quyền lợi riêng tư, nhường căn nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng cho gia đình đồng đội, vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc vừa qua.

 

Rời quân ngũ với nhiều vết thương chiến tranh còn lằn trên da thịt. Mỗi khi thay đổi thời tiết, vết thương cũ lại hành hạ, nhiều khi ông Chiến tưởng chừng không chịu nổi. ý thức kiên cường, phẩm chất bộ độ Cụ Hồ đã đem đến nghị lực lớn lao để ông vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp cho quê hương.

 

Ông được cấp ủy, chính quyền tín nhiệm cho làm nhiều chức danh từ Chủ nhiệm HTX, đội trưởng sản xuất đến Bí thư Chi bộ xóm rồi Chủ tịch Hội CCB xã. Ông tích cực tham gia các phong trào xây dựng quê hương, làm nhiều việc thiết thực hỗ trợ gia đình đồng đội, bà con xóm làng. Năm 2009, có đơn vị quân đội về thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn xóm Rụt, xã Tân Vinh quyết định hỗ trợ cho gia đình chính sách 70 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa. Xã, xóm bàn bạc quyết định đề cử ông vào danh sách được hỗ trợ nhà ở. Ấy vậy mà ông quyết không nhận sự hỗ trợ đó, nhường ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình bà Hoàng Thị Hợp, là vợ liệt sỹ Hoàng Công Vinh đang sinh sống tại xóm Rụt, xã Tân Vinh. Ông chia sẻ, việc làm của ông không phải là sự trả nghĩa cho đồng đội mà chỉ với suy nghĩ giản dị, mình còn sức khoẻ, có thể làm kinh tế, nhiều gia đình chính sách khác có cuộc sống khó khăn cần sự giúp đỡ hơn.

 

Bây giờ được giao nhiệm vụ là Chủ tịch Hội CCB xã Tân Vinh, ông Chiến luôn trăn trở tìm các giải pháp để nâng cao vai trò hoạt động của hội, được đánh giá là đơn vị tiêu biểu nằm trong tốp đầu khối thi  đua của tổ chức hội CCB huyện. Không trông chờ, đòi hỏi chế độ, chính sách, khắc phục khó khăn, bệnh tật, vươn lên từ hai bàn tay trắng, đến nay, gia đình ông đã trở thành điển hình về phát triển kinh tế. Hiện tại, ông xây dựng được mô hình kinh tế khá vững chắc. Trang trại của ông có 16 ha cây rừng, hoa quả, 1 ao cá, 35 con trâu, bò, 100 con gà, hàng chục đầu lợn thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm. ông tâm sự: Được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xóm, đồng đội xa gần tin yêu, trân trọng là hạnh phúc lớn nhất mà ông  có được.

    

                                                                         Lê Chung

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục