Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Triều.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Triều.

(HBĐT) - Ngày 26/7, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Triều. Cùng đi có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Hội LHPN, Công ty Điện lực Hòa Bình, Tỉnh đoàn và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn.

 

Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Triều ( xóm Be Trên, xã Chí Đạo, Lạc Sơn) có người con trai duy nhất là Bùi Văn Nhỏn đã hy sinh ở chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm nay, Mẹ Triều 101 tuổi, hiện đang ở cùng với người cháu nội. Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Triều, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của gia đình gia đình và chúc Mẹ sức khỏe, vui vầy và làm chỗ dựa tình thần cho con cháu.

 

Nhân dịp này, Công ty Điện lực Hoà Bình, Tỉnh đoàn và lãnh đạo Huyện uỷ Lạc Sơn đã tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Triều. Cũng trong dịp này, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Lạc Sơn đã tặng quà thương binh Bùi Văn Biền, xã Phú Lương, thương binh Quách Công Vinh, xã Chí Thiện, tặng quà bệnh binh Bùi Văn Dịch, xã Tuân Đạo, bệnh binh Bùi Văn Giản, thị trấn Vụ Bản, thương binh Quách Xuân Khiểm, xã Tự Do. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng.

 

 

* Ngày 26/7, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cựu chiến binh của Văn phòng Tỉnh ủy. Đến dự có đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Hội cựu chiến binh Văn phòng T.Ư Đảng và lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên văn phòng Tỉnh ủy.

 

Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh Văn phòng Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống quý báu của quân đội ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Trong đó có lực lượng cựu chiến binh Văn phòng Tỉnh ủy đã lập nhiều chiến công vang dội, góp phần mang lại sự bình yên cho đất nước.

 

   

Lãnh đạo Cục trưởng cục lưu trữ Văn phòng T.Ư Đảng cùng Văn phòng Tỉnh ủy, Huyện ủy Kỳ Sơn thăm và tặng quà mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thành ở xóm Đồng Sông, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn).

 

Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh Văn phòng T.Ư Đảng do đồng chí Trần Minh Hoàng, Phó Cục trưởng cục lưu trữ Văn phòng T.Ư Đảng cùng Văn phòng Tỉnh ủy, Huyện ủy Kỳ Sơn đã đến thăm và tặng quà thương binh Bùi Văn Nhởn, hạng 4/4 ở xóm Nút, xã Dân Hạ, thương binh Nguyễn Hữu Thể hạng 4/4 ở xóm Mỏ, Dân Hạ và mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thành ở xóm Đồng Sông, xã Dân Hạ.

 

* Ngày 26/7, lãnh đạo Sở LĐ – TBXH đã đến thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công Kim Bôi. Trong năm 2013, Trung tâm Điều dưỡng Người có công Kim Bôi tổ chức điều dưỡng tập trung cho 1.785 thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, điều dưỡng tại gia đình cho 991 người; 6 tháng đầu năm đã điều dưỡng tập trung cho 800 người, điều dưỡng tại gia đình 300 người. Đồng chí Giám đốc Sở LĐ – TBXH tỉnh đã trao 1 suất quà trị giá 5 triệu đồng cho tập thể cán bộ, công nhân viên và người có công đang điều dưỡng tại trung tâm.

      

Lãnh đạo Sở LĐ – TBXH tỉnh trao quà cho người có công đang điều dưỡng tại trung tâm.

 

Nhân dịp này, lãnh đạo huyện uỷ huyện Kim Bôi cũng đã trao quà cho 10 đối tượng là thương bệnh binh nặng, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng bao gồm 2 mẹ liệt sỹ và 8 thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, mỗi suất quà trị giá 800.000 đồng, bao gồm quà của Chủ tịch nước 400.000 đồng và quà của huyện 400.000 đồng

 

* Sáng 26/7, lãnh đạo huyện Mai Châu đã đến thăm, quà 8 thương bệnh binh nặng mất 81% sức khoẻ trở lên, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng, mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Cụ thể, huyện đã tặng quà cho bà Đinh Thị Chanh, vợ liệt sỹ cô đơn (xóm Mượt – Cun Pheo), Anh Ngần Văn Tý, con liệt sỹ mồ côi (xóm Nà Chào – Bao La), ông Vì Văn Phiển, thương binh ¼ (xóm Cha Lang – Mai Hịch), ông Trần Đình Hải, thương binh ¼ (xóm Tiền Phong – Mai Hạ), ông Bùi Thanh Nha, thương binh ¼ (xóm Tiền Phong – Mai Hạ), ông Hà Văn Tui, thương binh ¼ (xóm Nà Phòn – xã Nà Phòn), ông Hà Văn Ây, thương binh ¼ (Piềng Đậu – Nong Luông), ông Lò Văn Uôi, nạn nhân CĐ DC mất 81% sức khoẻ (xóm Tòng Đậu – xã Tòng Đậu)

 

Ngoài ra, huyện cũng đã trích Quỹ đến ơn đáp nghĩa trao tặng 581 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho thương bệnh binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện.

 

* Ngày 26/7, lãnh đạo huyện Tân Lạc đã đến thăm tặng quà các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện.

 

Huyện Tân Lạc hiện có 650 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng đang được hưởng trợ cấp xã hội. Năm nay, đoàn đã đến thăm và tặng quà 100% thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam… trên địa bàn. Cụ thể, quà của Chủ tịch nước 1.022 suất (trong đó có 22 suất 400.000 đồng/suất và 1.000 suất 200.000 đồng/suất) tổng trị giá trên 208.triệu đồng và quà của địa phương là 1.128 suất (trong đó có 22 suất 400.000 đồng/suất và 1.106 suất 200.000 đồng/suất) với tổng giá trị quà 230 triệu đồng.

 

* Ngày 25/7, Hội Người Cao Tuổi huyện Đà Bắc đã phối hợp với phòng LĐ – TBXH huyện tổ chức thăm hỏi và tặng 10 suất quà cho 10 hội viện người cao tuổi khó khăn là thân nhân gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng xã Hào Lý, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Kinh phí tặng quà được trích từ Quỹ toàn dân tham gia chăm sóc Người cao tuổi của huyện.

 

      

Lãnh đạo UBND huyện Đà Bắc tặng quà cho các hội viên người cao tuổi xã Hào Lý.

 

Cùng ngày, LĐLĐ huyện Đà Bắc cũng đã trao tặng 10 suất quà cho 10 thương bệnh binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam thuộc 8 xã vùng cao huyện Đà Bắc.

 

* Tối 25/7, tại nghĩa trang huyện Yên Thuỷ, Huyện đoàn Yên Thuỷ đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ "Khúc tráng ca bất tử". Tham dự có đại diện lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và gần 500 cán bộ, ĐVTN, các đơn vị quân đội trên địa bàn.

 

Gần 30 tiết mục được các đơn vị tự biên công phu, đặc sắc tập trung vào chủ đề: ca ngợi quê hương, đất nước, các anh hùng, liệt sỹ đã hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, ca ngơi Đảng, Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Nằm trong chương trình đêm tri ân, các đại biểu, ĐVTN đã cùng thắp nến, hương, đặt hoa tươi trên các phần mộ. 

 

Hướng về ngày thương binh, liệt sỹ 27/7, BCH Huyện đoàn Yên Thuỷ đã chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, tặng quà thương, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng qua đó thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ với lớp cha anh.

 

* Sáng 25/7, tại xã Nam Phong, Huyện đoàn Cao Phong phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện, Chi đoàn kho K102, Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện tổ chức chương trình tình nguyện cộng đồng hướng về người có công nhân kỷ niệm 66 năm ngày thương binh, liệt sỹ.

 

      

Đoàn tình nguyện khám, cấp thuốc miễn phí cho người có công tại xã Nam Phong.

 

Đoàn đã khám, cấp thuốc miễn phí cho 60 thương, bệnh binh, gia đình người có công trên địa bàn. Đồng thời tặng 5 suất quà với tổng trị giá 1 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của xã Nam Phong.

 

* Ngày 25/7, Thành đoàn Hoà Bình đã tổ chức 2 đoàn đến thăm và tặng quà cho một sô hộ gia đình chính sách khó khăn ở 3 phường, xã: Tân Hoà, Thống Nhất và Hoà Bình.

 

Tại các nơi đến, Thành đoàn Hoà Bình và có các đơn vị: Đoàn thanh niên Chi nhánh xăng dầu Hoà Bình, Công ty CP Nước sạch Hoà Bình đã tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các hộ gia đình, đồng thời đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh mất mát to lớn của các thương binh, các gia đình liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng và bảo vệ tổ quốc. Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc gia đình sống vui, sống khoẻ, mong muốn các đồng chí thương binh, gia đình liệt sỹ phát huy tốt truyền thống cách mạng vượt lên mọi khó khăn phát triển kinh tế gia đình, chăm lo thế hệ mai sau... 


Ngoài ra, nhằm phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, BTV Thành đoàn Hoà Bình đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai tổ chức các hoạt động tri ân người có công như: huy động trên 250 ngày công quét dọn nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, lao động tình nguyện giúp gia đình chính sách và phối hợp tặng 62 suất quà với tổng trị giá trên 10 triệu đồng cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, thương bệnh binh trên địa bàn thành phố.

 

 

 

                                                                         Nhóm PV      

                 

 

                                                                                                        

Các tin khác


Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bệnh dại

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2023 cả nước có 82 người chết vì bệnh dại tại 30 tỉnh, thành phố; 674.888 người bị động vật cắn đã phải điều trị dự phòng bệnh dại, tăng 45% so với năm 2022 (trong đó 80% trường hợp là do chó, 18% do mèo, còn lại do các loại động vật khác như khỉ, chuột, dơi).

Quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang quyết liệt triển khai tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó, mèo. Đây là giải pháp quan trọng để phòng, chống bệnh dại khi bước vào mùa hè, tránh những cái chết thương tâm do bệnh dại gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục