Lãnh đạo Công an tỉnh trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Võ Văn Mỹ ở Nông trường Cửu Long (Lương Sơn).

Lãnh đạo Công an tỉnh trao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Võ Văn Mỹ ở Nông trường Cửu Long (Lương Sơn).

(HBĐT) - Đại tá Trịnh Văn Cường, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh cho biết: Hiện nay, Công an tỉnh đang quản lý, thực hiện chế độ ưu đãi cho 14 gia đình liệt sỹ và 5 đồng chí thương binh. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, liệt sỹ và người có công là tình cảm, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân nói chung và của lực lượng Công an tỉnh nói riêng nhằm bù đắp một phần những mất mát, hy sinh của người có công và gia đình của họ.

 

Những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, tổ chức Đoàn TN, Hội PN Công an tỉnh hưởng ứng phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, triển khai có hiệu quả phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa” đối với người có công với cách mạng, bằng nhiều cách làm sáng tạo, sâu rộng. Phong trào đã được CBCS tích cực tham gia hưởng ứng quyên góp ủng hộ từ 1 - 2 ngày lương xây dựng quỹ. Trong 2 năm 2011- 2012, số tiền quyên góp ủng hộ được 80 triệu đồng. Đồng thời với tinh thần nghĩa tình đồng đội, trong những năm qua, Công an tỉnh đã kêu gọi CBCS, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm quyên góp ủng hộ đối với gia đình các đồng chí hy sinh và bị thương trong khi làm nhiệm vụ với số tiền hàng trăm triệu đồng, để góp phần động viên, an ủi đến CBCS và thân nhân gia đình chính sách giảm bớt khó khăn về vật chất.

 

Từ năm 2007 đến sáu tháng đầu năm 2013 Công an tỉnh đã phối hợp với Sở LĐ- TB & XH và chính quyền địa phương tiến hành làm thủ tục và tổ chức trao Bằng Tổ quốc ghi công, công nhận liệt sỹ cho 6 CBCS Công an tỉnh đã anh dũng hy sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thương binh - liệt sỹ, Công an tỉnh phối hợp với ngành LĐ-TB&XH trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình Thượng sỹ Nguyễn Quý Dương, cán bộ phòng Cảnh sát PCCC và CHCN - Công an tỉnh. Cùng với đó, chương trình nhà tình nghĩa được Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả, nhận được sự hỗ trợ của Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ và quỹ Đền ơn - đáp nghĩa của đơn vị đã xây dựng và bàn giao 4 nhà tình nghĩa cho 3 gia đình liệt sỹ và 1  đồng chí thương binh. Riêng năm 2012, nhân kỷ niệm 65 năm ngày thương binh - liệt sỹ, Công an tỉnh đề xuất và đã được Bộ duyệt cấp kinh phí cho xây mới 4 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 280 triệu đồng và cho sửa chữa 2 nhà 60 triệu đồng. Đến nay về cơ bản các đối tượng thuộc diện gia đình thương binh - liệt sỹ trong Công an tỉnh không còn nhà ở xiêu vẹo, dột nát. Vào các dịp lễ, tết hàng năm, Công an tỉnh đều tổ chức thăm hỏi, tặng quà tới thương - bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công. Các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã trích kinh phí để tổ chức gặp mặt, động viên tặng quà các đối tượng có công trong dịp này.

 

Phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa” trong lực lượng Công an tỉnh đã trở thành hoạt động có ý nghĩa sâu rộng và đạt được kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đã tri ân sâu sắc sự cống hiến, hy sinh của người và gia đình có công với cách mạng; làm vơi đi những mất mát đau thương; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình liệt sỹ, thương- bệnh binh, các đối tượng chính sách, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

 

 

                                                                    Đỗ Tuấn

                                                             (Công an tỉnh)

 

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục