Hội thảo chủ đề “Nói không với mất cân bằng giới tính khi sinh” huyện Kỳ Sơn tổ chức với sự đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của hội viên phụ nữ.
(HBĐT) - 2 năm trước đây, huyện Kỳ Sơn có tỷ lệ mất cân bằng giới tính (MCBGT) khi sinh cao của tỉnh (năm 2011 là 121 bé trai/100 bé gái). Đến nay, tỷ lệ mất cân bằng giới có giảm (năm 2012 là 108/100, 6 tháng đầu năm 2013 là 105/100).
Hiện nay, trên địa bàn huyện có 6.916 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có trên 2.000 gia đình sinh con 1 bề là gái, đây là áp lực không chỉ của riêng ngành dân số mà cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành và xã hội. Xác định được công tác DS/KHHGĐ là một nội dung quan trọng và thấy được thực trạng MCBGT sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phụ nữ, trẻ em gái, hạnh phúc của từng gia đình và xã hội, Hội Phụ nữ huyện đ\ã triển khai tuyên truyền công tác DS/KHHGĐ nói chung và tình trạng MCBGT nói riêng một cách có hệ thống và rộng khắp.
Hội Phụ nữ huyện đã xây dựng các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Hội tích cực phối hợp với ngành dân số và các ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác DS/KHHGĐ, trong đó, chú trọng tình trạng MCBGT, bình đẳng giới nhằm nâng cao nhân thức, thái độ và làm thay đổi hành vi của hội viên, phụ nữ và cộng đồng. Đồng thời, Hội Phụ nữ huyện đã hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng và duy trì mô hình các CLB, đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập được 151 CLB với 4.886 thành viên tham gia. Các CLB đã tích cực vận động nam giới tham gia sinh hoạt để có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin về thực trạng MCBGT, tạo sự cảm thông chia sẻ giữa vợ chồng. Kết quả, đến nay đã có 102 thành viên nam giới, tiêu biểu có những CLB sinh con 1 bề là gái có sự tham gia của các cặp vợ chồng như tại chi hội xóm Đoàn Kết I, xã Phúc Tiến, xóm Thông, xã Hợp Thịnh; CLB những người cùng chia sẻ tại xóm Đồng Bài, xã Phú Minh. Qua các hoạt động đó, chị em ngày càng nhận được sự quan tâm, chia sẻ của chồng trong nuôi dạy con và giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ huyện đã phối hợp với Trung tâm DS/KHHGĐ huyện xây dựng mô hình điểm tại các nơi thị trấn Kỳ Sơn, xã Mông Hoá, Hợp Thịnh, Phúc Tiến và Yên Quang có tỷ lệ MCBGT khi sinh cao và có nguy cơ sinh con thứ 3. Mỗi nơi thành lập 1 CLB “SKSS và cân bằng giới tính” với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả tuyên truyền về các chính sách liên quan đến công tác DS/KHHGĐ, trong đó, tập trung vào các văn bản liên quan đến nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi; thực trạng và hậu quả của MCBGT khi sinh. Đồng thời, thành viên trong CLB được tập huấn về kỹ năng ứng xử, vận động gia đình, cộng đồng thực hiện tốt chính sách về dân số.
Chị Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Kỳ Sơn cho biết: Trong thời gian tới, để góp phần giảm thiểu tình trạng MCBGT khi sinh, Hội Phụ nữ huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Hội chú trọng tuyên truyền MCBGT, phát huy tính chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác dân số nói chung và MCBGT nói riêng. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tại CLB có sự tham gia của nam giới, nhân rộng CLB sinh con 1 bề là gái, CLB gia đình hạnh phúc... tại 10 xã, thị trấn. Tiếp tục sưu tầm, cung cấp các tài liệu truyền thông về MCBGT và phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn cho cán bộ cơ sở nâng cao kiến thức về lĩnh vực dân số, SKSS…
Hồng Nhung