Cán bộ dân số xã Tân Minh (người ngồi giữa) thường xuyên gặp gỡ trao đổi công việc, kinh nghiệm với CTV dân số thôn bản.

Cán bộ dân số xã Tân Minh (người ngồi giữa) thường xuyên gặp gỡ trao đổi công việc, kinh nghiệm với CTV dân số thôn bản.

(HBĐT) - Xã Tân Minh (Đà Bắc) hiện có 896 hộ với 3.806 nhân khẩu, trong đó, phụ nữ 15 - 49 tuổi có chồng là 798 người. Địa bàn xã có 10 xóm với 14 CTV dân số vì có những xóm địa bàn trải rộng nên có 2 CTV dân số. Khó khăn lớn nhất phải kể đến công tác tuyên truyền, vận động. Có những xóm của Tân Minh cách trung tâm xã từ 10 - 12km như Diều Nọi (12 km), Diều Bồ (10 km)…, không những xa mà đường đi đến xóm không thể đi bằng xe máy, nếu vào mùa mưa còn không đi bộ được.

 

Có những tháng vào họp, giao ban thường kỳ, các CTV của những xóm đó không thể đến dự nên các công việc không triển khai kịp thời theo kế hoạch. Mặt khác, hệ thống loa, đài xóm cũng không đủ lớn, nhiều để phát âm thanh đến các hộ gia đình. Cũng do đường đi vất vả, các CTV cũng không thể thường xuyên đến từng hộ gia đình vận động, tuyên truyền và cập nhật cho các cặp vợ chồng về các chính sách dân số mới. Thời gian đi lại nhiều, thời gian gặp gỡ  lại ít, do đó, CTV xóm đã không nắm bắt được ý định sinh con thứ 3 trở lên của một vài cặp vợ chồng, từ đầu năm đến nay, xã đã có 1 trường hợp sinh con thứ 3 của gia đình có con 1 bề là gái.

 

Là CTV của xóm Mít, chị Lường Thị Loan chi sẻ những khó khăn gặp phải trong quá trình đi truyền thông: Việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện công tác DS/KHHGĐ đối với các thôn đồng bằng đã khó, những thôn, bản vùng ở xa còn khó khăn hơn nhiều. Muốn đến được nhà dân phải men theo con đường gồ ghề, trơn trượt, qua suối, đồi. Không ít lần, mấy chị em tuyên truyền viên dân số đi quãng đường xa vất vả, lên đến nhà dân  bà con lại đi làm, phải đến năm lần, bảy lượt mới gặp được. Làm công tác dân số, nếu không thực sự tâm huyết với nghề thì khó mà “trụ” được.

 

Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên về việc thực hiện các chỉ tiêu về dân số cũng như các chính sách về DS/KHHGĐ, hàng năm, Ban dân số xã đã chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng ban hành các Nghị quyết chuyên đề về công tác DS/KHHGĐ; chủ động tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống loa đài xã, xóm và  lồng ghép vào các cuộc họp của xã, xóm. Kết quả, từ đầu năm đến nay có 703 trường hợp áp dụng các biện pháp  tránh thai hiện đại, đạt 88%. Trong đó, 195 trường hợp đặt vòng, 210 uống thuốc, 139 tiêm, 77 đình sản, 6 dùng bao cao su... Trong chiến dịch CSSKSS/ KHHGĐ, toàn xã có 29 ca đặt vòng mới, 78 người được khám phụ khoa...

 

Theo chị Lường Thị Quyết, cán bộ dân số xã Tân Minh để công tác truyền thông, đặc biệt là truyền thông trực quan đạt hiệu quả cao cần có sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân, đồng thời huy động các tổ chức chính trị, xã hội tích cực tham gia công tác này nhằm tạo  thay đổi về nhận thức và hành vi của mỗi người  trong việc thực hiện tốt các chính sách DS/ KHHGĐ.

 

      

                                                                          Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục