Vở kịch “Thức tỉnh” tái hiện cuộc đời anh Triệu Văn Ba, do đội kịch tương tác Tỉnh đoàn biểu diễn tại buổi giao lưu “Thắp sáng niềm tin”.
(HBĐT) - Cả hội trường Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh im phăng phắc, hàng trăm con mắt của các học viên hướng về anh Triệu Văn Ba, người đã có hơn 20 năm sử dụng chất ma tuý để lắng nghe quá trình cai nghiện, làm lại cuộc đời của anh. Đó là ấn tượng sâu sắc với chúng tôi, những người có mặt tại buổi giao lưu “thắp sáng niềm tin” do Tỉnh đoàn, Công an tỉnh phối hợp tổ chức.
Triệu Văn Ba mới ngoài 40 tuổi nhưng đã có 22 năm nghiện ma tuý. Quê gốc ở Duy Tiên (Hà Nam), năm 19 tuổi, anh Ba theo cậu ruột lên thị tứ Co Lương (xã Vạn Mai, Mai Châu) làm thuê. Làm nghề bốc vác thuê ở bến sông Mã, lạ nước, lạ cái, sức khoẻ của chàng trai 19 tuổi ngày càng giảm sút. Anh Ba bị nhóm người xấu lôi kéo chơi thuốc phiện. Lúc đầu, thứ ma mị này giúp anh đề kháng để khỏi vài bệnh vặt, bớt cơn đau xác thịt, lâu dần biến anh thành nô lệ của chúng. Cũng như anh, hàng chục, hàng trăm và cả lớp người làm thuê trở thành con nghiện rồi nhiễm HIV, chết rục trong sự hắt hủi của xã hội. Rất may, Triệu Văn Ba chưa nhiễm “H”. Quyết tâm làm lại cuộc đời sau 22 năm mắc nghiện, anh khăn gói lên Trung tâm cai nghiện tự nguyện, tổ 17, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình). Sau 6 tháng kiên trì, anh đã cắt cơn và cai nghiện thành công. Hiện nay, anh được Trung tâm mời làm cán bộ quản lý, trực tiếp giúp đỡ các đối tượng đến cai nghiện tại đây với thu nhập hàng tháng trên 7 triệu đồng...
“Những “người thật, việc thật” như anh Triệu Văn Ba đã tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ, tiếp thêm sức mạnh cho quyết tâm làm lại cuộc đời của các học viên tại Trung tâm nói riêng và những người mắc nghiện nói chung. Đó cũng chính là mục đích các chương trình “thắp sáng niềm tin” do Tỉnh đoàn phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hướng đến...” - Chị Đặng Quỳnh Trang, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn cho biết.
Chiếm tỷ lệ cao trong nhóm những người nghiện ma tuý, đồng nghĩa với việc là nhóm đối tượng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm HIV/AIDS cao, ý thức rõ ràng điều đó, hàng năm, Tỉnh đoàn đều tổ chức các chương trình truyền thông phòng - chống HIV/AIDS. Đặc biệt nhằm “Thực hiện chiến lược quốc gia về phòng - chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn 2030”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch hành động của Đoàn thanh niên tỉnh về phòng - chống HIV/AIDS giai đoạn 2012 - 2017 tầm nhìn 2030 và ban hành các kế hoạch cụ thể cho từng năm. Trong năm 2013, với mục đích, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức; phát huy vai trò, trách nhiệm, thể hiện tính xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phòng - chống AIDS, phòng - chống tệ nạn ma túy, mại dâm góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chính phủ, của Đoàn Thanh niên về phòng - chống HIV/AIDS và phòng - chống tệ nạn ma túy, mại dâm...
Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ: tuyên truyền, giáo dục, trang bị cho thanh - thiếu niên những kiến thức, kỹ năng để phòng - chống HIV/AIDS, phòng - chống tệ nạn ma túy, mại dâm; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội và đội ngũ tuyên truyền viên về phòng - chống HIV/AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; tiếp tục xây dựng, kiện toàn và duy trì hoạt động của các mô hình can thiệp tại cộng đồng; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể và gia đình tạo sự đồng bộ trong phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm... Thông qua đó nhằm thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay phòng- chống HIV/AIDS, phòng - chống tệ nạn ma túy, mại dâm”.
H.Y