Cán bộ MTTQ xã Xuân Phong (Cao Phong) đến thăm ngôi nhà đại đoàn kết của gia đình anh Bùi Văn Ứng, xóm Nhõi 3.

Cán bộ MTTQ xã Xuân Phong (Cao Phong) đến thăm ngôi nhà đại đoàn kết của gia đình anh Bùi Văn Ứng, xóm Nhõi 3.

(HBĐT) - “Phải lên thăm nhà đại đoàn kết vào những ngày giáp Tết Nguyên đán mới cảm nhận được hết tình người ấm áp. Xuân về trong những ngôi nhà đại đoàn kết là niềm vui tươi, lòng người phấn khởi. Bàn giao những mái ấm cho hộ nghèo, người thân, cộng đồng đều mong cho họ khi có chỗ an cư ổn định sẽ có động lực phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo - Đó là chia sẻ của anh Bùi Xuân Chìu, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phong (Cao Phong) khi mời chúng tôi lên thăm những ngôi nhà đại đoàn kết trên địa bàn.

 

Đến với xã Xuân Phong (Cao Phong) trong những ngày đầu xuân, được thăm, chia vui cùng những mái nhà đại đoàn kết mới cảm thấy xuân này thêm ý nghĩa. Dọc suốt đường đi, hoa mận, hoa đào đã khoe sắc thắm báo hiệu màu xuân mới đã về. Tới trụ sở UBND xã, anh Bùi Xuân Chìu thân tình ra tận cửa xe đón khách. Lúc này, ngoài trời lạnh khoảng 600c nhưng cả đoàn dường như ấm hơn bởi tình cảm mà cán bộ và người dân xã Xuân Phong dành cho. Sau tách trà nóng mời khách, anh Bùi Xuân Tịch, Phó Chủ tịch MTTQ xã cho biết Năm 2013, xã có 2 hộ ở xóm Nhõi 2, Nhõi 3 được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Nhưng để đến được 2 xóm này chỉ đi được bằng xe máy, đường đi khó khăn, vất vả lắm. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng khi ngồi sau tay lái của anh Phó chủ tịch MTTQ, con đường trải đá cấp phối đã xuống cấp toàn những ổ trâu, ổ voi như thử thách lòng người. Con đường từ UBND xã đến xóm Nhõi 2 phải vượt qua 3 con suối mà không có chiếc cầu nào, tôi cảm giác chỉ cần chệch tay lái là cả xe và người sẽ đổ ngay xuống nước. Trên đường đi, anh Tịch chia sẻ: Việc xoá đói- giảm nghèo của những hộ nghèo nơi đây được ví như con đường khó khăn, vất vả này. Nếu được Đảng, Nhà nước và cộng đồng quan tâm chia sẻ, hỗ trợ sẽ tạo đòn bẫy giúp họ vươn lên thoát nghèo. Ngôi nhà đầu tiên chúng tôi đến thăm là gia đình Bùi Xuân Tùng, Bí thư chi đoàn xóm Nhõi 2 nhưng ra đón chúng tôi lại là anh Bùi Văn Đành, Bí thư Đoàn xã Xuân Phong. Anh Đành giải thích: Gia đình nghèo nên ngoài việc làm nông nghiệp, Tùng thường xuyên đi làm thuê để trang trải cuộc sống. Không có chủ nhà nhưng đón chúng tôi còn có ông, bố mẹ đẻ, vợ và con gái của Tùng trong ngôi nhà mới khang trang còn thơm mùi vữa. Ông Bùi Lý Tưởng, bố Tùng phấn khởi chia sẻ: Tôi có 3 con, hoàn cảnh kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Khi Tùng lấy vợ ra ở riêng, gia đình cố gắng làm ngôi nhà sàn cho đôi vợ chồng trẻ. Gọi là ngôi nhà nhưng chỉ để vừa 2 manh chiếu. Khi nắng còn đỡ còn những lúc trời mưa to, gió lớn cả nhà phải bồng bế nhau sang nhà ông bà nội trú nhờ. Hai vợ chồng Tùng chăm chỉ làm ăn nhưng với 1.000 m2 trồng mía, đi làm thuê chỉ đủ duy trì cuộc sống gia đình lại phải lo cho 2 con nhỏ. Anh Đành chia sẻ thêm: Khi Huyện đoàn Cao Phong phối hợp với MTTQ huyện có chủ trương hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho cán bộ đoàn chưa có nhà kiên cố. Đoàn thanh niên xã đã lựa chọn Tùng là cán bộ đoàn năng động trong các hoạt động phong trào, gia đình nghèo, nhà tranh tre dột nát. Với nguồn hỗ trợ của MTTQ huyện 15 triệu đồng, gia đình vay mượn thêm cùng với sự giúp đỡ của anh em, họ hàng, ngôi nhà mới có tổng trị giá lên 80 triệu đồng. Người có tiền ủng hộ tiền, người lại giúp đỡ vật liệu xây dựng gạch, cát, xi măng. Nhưng xúc động nhất là hôm đào móng nhà cùng với gia đình, hàng xóm còn có sự tham gia của rất đông các bạn ĐVTN trong xã. Chị Bùi Thị Hưởng, vợ Tùng xúc động đến ứa nước mắt: Cuộc sống gia đình khó khăn trăm bề, vợ chồng em chỉ mong sao nuôi đủ 4 miệng ăn chứ chưa dám mơ đến ngôi nhà để che nắng, che mưa. Được sự giúp đỡ của Nhà nước, cộng đồng, ngôi nhà trong mơ của gia đình em đã trở thành hiện thực. Ngôi nhà được bàn giao vào đúng dịp Tết Nguyên đán đúng là món quà đầy ý nghĩa trong mùa xuân này. Chia tay gia đình Bùi Văn Tùng, chúng tôi tiếp tục đến thăm ngôi nhà đại đoàn kết của anh Bùi Văn ứng, xóm Nhõi 3. Gia đình ứng cũng có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Lập gia đình, ra ở riêng với hai bàn tay trắng, cả nhà 4 khẩu phải ở trong ngôi nhà tranh tre tạm bợ. Gia đình anh được hỗ trợ 7 triệu đồng từ nguồn Quỹ vì người nghèo xã, do nhân dân trên địa bàn đóng góp, ủng hộ. Để có được ngôi nhỏ như ngày hôm nay, gia đình ứng đã phải vay thêm Ngân hàng CSXH 6 triệu đồng. Cùng với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, gia đình, họ hàng, bà con hàng xóm, gia đình anh ứng đã có mái nhà vững chãi để an cư. Ngôi nhà nhỏ mang cái tên đầy ý nghĩa đại đoàn kết sẽ giúp gia đình anh an cư lạc nghiệp.

 

Là người công tác trong ngành MTTQ nhiều năm, ông Bùi Đình Giót, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh chia sẻ: Những năm qua, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức đoàn thể xã hội, nhà hảo tâm ủng hộ, tỉnh ta đã xây dựng được nhiều ngôi nhà đại đoàn kết giúp người nghèo có mái ấm kiên cố, khang trang để ổn định cuộc sống, vươn lên hoà nhập cộng đồng. Trong năm nay, tổng số tiền vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo và các chương trình an sinh của tỉnh đạt trên 4 tỷ đồng. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, đóng góp của cộng đồng, toàn tỉnh đã tổ chức khảo sát, thẩm định, hỗ trợ xây dựng 87 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đã từng được dự lễ bàn giao nhà đại đoàn kết ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, được chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn khi được Nhà nước, xã hội chung tay xây dựng nhà đại đoàn kết, nhiều người cảm động không nói thành lời, không cầm được nước mắt. Có thể khẳng định, chủ trương xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo có nơi ở ổn định, chí thú làm ăn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và của UBT.Ư MTTQ Việt Nam. Ước mơ có căn nhà lành lặn, thoát khỏi cảnh dột nát là sự mong đợi của nhiều gia đình nghèo. Để ý Đảng với lòng dân hoà quyện, trong thời gian tới, MTTQ tỉnh mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp, ủng hộ của toàn xã hội để ngày càng có nhiều ngôi nhà ấm xuân vui thắp sáng ước mơ của người nghèo.

 

 

                                                                    Hương Lan

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục