Đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trao quà Tết cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

Đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trao quà Tết cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

(HBĐT) - Sáng 23/1, đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Ủy viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tặng quà Tết tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Dự lễ trao quà có lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hòa Bình và Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh.

 

Tại lễ trao quà, lãnh đạo Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đã thông tin về tình hình hoạt động của Trung tâm. Năm 2013, Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng 119 lượt đối tượng, trong đó chủ yếu là người cao tuổi không nơi nương tựa, người mắc bệnh tâm thần, tàn tật, trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng, cơ sở vật chất của Trung tâm được đầu tư, các đối tượng được chăm sóc. Đặc biệt, Tết đến, các đối tượng đều được tăng mức hỗ trợ và nhận được quà của các cấp, ngành.

 

Tại đây, đồng chí Thứ trưởng đã trao 10 triệu đồng; Công ty Bảo Việt Nhân thọ Hòa Bình trao 50 suất quà với tổng trị giá 10 triệu đồng (mỗi suất trị giá 200.000 đồng); Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh cũng tặng quà cho Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

 

Phát biểu tại lễ trao quà, đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH biểu dương những kết quả cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội đã làm được trong thời gian qua. Chia sẻ với những khó khăn của Trung tâm, đồng chí mong muốn cán bộ, nhân viên Trung tâm phát huy kết quả đã đạt được, làm tốt hơn nữa việc thực hiện các chính sách, chăm sóc các đối tượng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Nhân dịp xuân Giáp Ngọ, đồng chí chúc cán bộ, nhân viên và các đối tượng của Trung tâm dồi dào sức khỏe, các cháu chăm ngoan, học giỏi…

 

                                                                                  Hương Lan

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục