ĐV-TN huyện Kim Bôi tham gia đắp đập tại xã Kim Bình thiết thực hưởng ứng Tháng thanh niên.

ĐV-TN huyện Kim Bôi tham gia đắp đập tại xã Kim Bình thiết thực hưởng ứng Tháng thanh niên.

(HBĐT) - Hưởng ứng Tháng thanh niên và Năm thanh niên tình nguyện 2014, tại khắp các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh, các hoạt động tình nguyện đang diễn ra sôi nổi.

 

* Tại huyện Kim Bôi, trong tuần 3 Tháng thanh niên, tiếp tục có 12/28 cơ sở đoàn ra quân hưởng ứng đảm nhận trên 15 công trình phần việc cấp cơ sở. Các công trình chủ yếu hướng về xây dựng NTM. Toàn huyện đã mở mới 850 m đường giao thông nông thôn, tu sửa, mở rộng 2 km đường liên xóm, đào đắp 40 m3  đất đá san sân vận động và gia cố đê chống hạn tại xã Kim Bình, đây cũng là công trình thanh niên cấp huyện hưởng ứng Tháng thanh niên. Bên cạnh đó, ĐV-TN đã tham gia khơi thông 1,3 km kênh mương nội đồng góp phần đảm bảo tưới tiêu cho diện tích lúa, hoa màu vụ chiêm xuân.

 

Trong tuần 4 tháng thanh niên, Huyện đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn hướng hoạt động vào các chủ đề: Mừng sinh nhật đoàn, bảo vệ môi trường, xây dựng NTM và văn minh đô thị...

 

 

* Tại huyện Kỳ Sơn, kết thúc 3 tuần đầu Tháng thanh niên, toàn huyện đã thành lập được 10 đội thanh niên tình nguyện diệt trừ chuột, các loại sâu bệnh bảo vệ mùa màng. Ngay trong ngày đầu ra quân, 150 ĐV-TN của các đội tình nguyện đã tham gia hưởng ứng diệt trừ ốc bươu vàng thu được 70 kg; huy động trên 400 ĐV-TN đồng loạt tham gia tu sửa, quét dọn 6 nhà văn hóa, 4 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn huyện; tặng 50 kg gạo cho gia đình chính sách; 5 suất quà cho học sinh nghèo của xã Mông Hóa trị giá 1 triệu đồng; đào, đắp tu sửa 506 m đường giao thông nội đồng với 387 ngày công lao động.

 

       

                         ĐV-TN huyện Kỳ Sơn tiêu huỷ ốc bươu vàng.

 

 

* Tại thành phố Hoà Bình, Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở ra quân triển khai hoạt động “Xây dựng thành phố Hòa Bình xanh – sạch – đẹp năm 2014”. Hơn 70 ĐV-TN thuộc các cơ sở đoàn phường, các trường THPT trên địa bàn đã tham gia bóc tờ rơi, xóa quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định. Thông qua hoạt động tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động vì môi trường, cuộc sống cho TTN; góp phần xây dựng "nếp sống văn minh đô thị" trên địa bàn thành phố Hoà Bình. Kết quả sau 1 ngày đã thu về trên 8.000 tờ rơi quảng cáo dán không đúng nơi quy định, xoá trên 1.000 quảng cáo, rao vặt trên tường công trình công cộng, cột điện... 

 

 

                                                                                  P.V

 

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục