Xã Kim Sơn tích cực tuyên truyền nhân dân tham gia trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, khai thác nguồn lợi từ rừng. Năm 2013, xã trồng mới 68,8 ha rừng. ảnh: Nông dân xã Kim Sơn (Kim Bôi) chăm sóc cây giống trồng rừng.

Xã Kim Sơn tích cực tuyên truyền nhân dân tham gia trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, khai thác nguồn lợi từ rừng. Năm 2013, xã trồng mới 68,8 ha rừng. ảnh: Nông dân xã Kim Sơn (Kim Bôi) chăm sóc cây giống trồng rừng.

(HBĐT) - Kim Sơn là xã vùng sâu của huyện Kim Bôi, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 181 hộ nghèo, chiếm 22,8%, 462 hộ cận nghèo, chiếm 58,19%. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH, cấp ủy, chính quyền xã chú trọng quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, XĐ-GN, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm 4% so với năm 2012.

 

Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm được xã thường xuyên thực hiện thông qua các hội nghị, cuộc họp của xã, ngành, đoàn thể và hệ thống truyền thanh cơ sở để nhân dân kịp thời năm bắt, thực hiện. Nhờ sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành của UBND, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng sự nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn của nhân dân xây dựng bộ mặt nông thôn đổi mới. Hưởng ứng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, nhân dân các xóm tích cực xây dựng gia đình, làng xóm đạt tiêu chuẩn văn hóa, kinh tế ổn định, thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bài trừ TNXH. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì, các thôn, xóm thường xuyên tổ chức giao lưu thi đấu vào các ngày lễ, kỷ niệm tạo không khí sôi nổi trong cộng đồng dân cư. Năm 2013, toàn xã có 312 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có 100 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục 2011 - 2013. Công tác CSSK nhân dân được tăng cường, các chương trình, mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện đầy đủ, duy trì hoạt động tốt như chương trình tiêm chủng mở rộng, phòng - chống bệnh sốt rét, bướu cổ, truyền thông giáo dục sức khỏe. Năm 2013, trạm y tế xã đã khám cho trên 3.000 lượt người, đạt 142% kế hoạch.

 

Quan tâm chăm lo đối tượng người nghèo, chế độ, chính sách là lĩnh vực được xã hết sức chú trọng. Hàng năm, xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà và nhiều hoạt động thiết thực khác góp phần động viên các hộ nghèo, chính sách khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trên địa bàn xã hiện có 57 gia đình chính sách, 43 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng. Năm 2013, xã đã triển khai hỗ trợ xây mới nhà ở cho 3 hộ gia đình chính sách gồm hộ các ông, bà: Bùi Thị Ri (vợ bệnh binh), Bùi Thị Thu (vợ liệt sỹ) ở xóm Mõ, Bùi Thanh Trai (thương binh 4/4) ở xóm Bái, tổng giá trị 125 triệu đồng do Quỹ Thiện tâm và CB, CS Công an huyện ủng hộ kinh phí. Xã thành lập hội đồng xác định mức độ khuyết tật, xác định dạng khuyết tật và đánh giá mức độ khuyết tật cho 21 người khuyết tật, đề nghị cấp trên điều chỉnh hưởng trợ cấp xã hội theo Nghị định 28/NĐ-CP. Riêng dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, cấp ủy, chính quyền xã cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà  hộ nghèo, chính sách với tổng trị giá trên 300 triệu đồng. Trong đó, 20 hộ nghèo thiếu đói dịp Tết được cứu trợ gạo đột xuất mỗi khẩu được nhận 15 kg gạo; công đoàn, UBND xã vận động cán bộ, công chức xã đóng góp tặng 3 suất quà 3 hộ khó khăn mỗi suất 300.000 đồng; MTTQ phối hợp với Hội CTĐ xã tuyên truyền, vận động tặng 10 suất quà mỗi suất 300.000 đồng cho 10 hộ nghèo và gia đình chính sách; Hội DN vừa và nhỏ huyện Kim Bôi tặng 4 suất quà cho 4 hộ nghèo mỗi suất 300.000 đồng; DN Tuấn Dũng (thị trấn Bo  Kim Bôi) tặng 4 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng cho 4 hộ nghèo khó khăn; LĐLĐ huyện Kim Bôi hỗ trợ cho 10 hộ khó khăn mỗi hộ 30 kg gạo...

 

Bên cạnh đó, cấp phát thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, bảo đảm cấp phát đúng, đủ cho tất cả các đối tượng. Toàn xã hiện có 2.093 đối tượng dân tộc thiểu số được cấp thẻ, người nghèo 5 thẻ, cận nghèo 44 thẻ, bảo trợ xã hội 41 thẻ, trẻ dưới 6 tuổi 22 thẻ.

 

 

                                                                                    Hà Thu

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục