Trong năm 2013 và quý I/2014, Thành đoàn Hòa Bình đã tổ chức trên 10 chương trình tuyên truyền về tác hại của ma túy, mai dâm, HIV/AIDS đến đông đảo ĐVTN ( Ảnh: Đội kịch tương tác thành phố Hòa Bình tuyên truyền về tác hại ma túy tại xã Dân Chủ).

Trong năm 2013 và quý I/2014, Thành đoàn Hòa Bình đã tổ chức trên 10 chương trình tuyên truyền về tác hại của ma túy, mai dâm, HIV/AIDS đến đông đảo ĐVTN ( Ảnh: Đội kịch tương tác thành phố Hòa Bình tuyên truyền về tác hại ma túy tại xã Dân Chủ).

(HBĐT) - Có dịp tham gia một buổi sinh hoạt của “CLB sau cai” tiểu khu 4, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn), mới thấy hết những nỗ lực vượt bậc của lực lượng công an, tổ chức Đoàn thanh niên và đặc biệt là của chính những người đã từng một thời là “con nghiện” ma tuý. Đến thăm cơ ngơi của thành viên CLB ít ai ngờ rằng họ đã từng bị coi là gánh nặng của gia đình và xã hội. “CLB sau cai” hiện có 9 thành viên, hầu hết sinh sống tại tiểu khu 4. Không chỉ cai nghiện thành công, tìm hướng phát triển kinh tế ổn định, giờ đây họ là những công dân tiêu biểu, đi đầu trong vận động thanh niên lầm lỡ cai nghiện, hoà nhập cộng đồng.

 

Ra đời sau khi Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Bộ Công an và T.Ư Đoàn về “Phối hợp phòng- chống ma tuý trong thanh - thiếu niên” được ký, “CLB sau cai” là mô hình điểm trong toàn tỉnh do Công an, Huyện đoàn Lương Sơn phối hợp thực hiện. Chị Đinh Thị Thuý Hoà, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Những ngày đầu bắt tay vào xây dựng mô hình, chúng tôi phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là vận động các đối tượng nghiện chích tham gia mô hình. Song, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa 2 ngành, đến nay, mô hình đã có những thành công nhất định. Hy vọng mô hình sẽ ngày càng được nhân rộng, tạo cơ hội cho nhiều thanh - thiếu niên hơn nữa tái hoà nhập cộng đồng sau cai.

 

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03, trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn và công an các địa phương trong tỉnh đã luôn tích cực phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở rà soát, quản lý chặt chẽ người nghiện trên địa bàn, đồng thời có các biện pháp tạo điều kiện cho người nghiện ma tuý được khai báo tình trạng nghiện. Đồng thời, tích cực phối hợp liên ngành, huy động sức mạnh cộng đồng trong phòng- chống ma tuý; thường xuyên lồng ghép phối hợp các chương trình phòng- chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội vào các chương trình hoạt động của đoàn, ngành công an, từ đó, nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch liên tịch giữa cơ quan Nhà nước các cấp với tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn trong công tác phòng- chống, kiểm soát ma tuý. Đặc biệt luôn chú trọng tạo việc làm cho các đối tượng sau cai, thực hiện hiệu quả công tác quản lý sau cai, phòng ngừa tái nghiện giúp họ có điều kiện tái hoà nhập cộng đồng.

 

Đồng chí Đặng Mai Sơn, Phó trưởng ban chỉ đạo Nghị quyết liên tịch số 03 tỉnh cho biết: Hàng năm, BCĐ đã chỉ đạo Đoàn thanh niên, Công an các huyện: Kim Bôi, Lạc Thuỷ, Lương Sơn tham mưu cấp uỷ, chính quyền tổ chức các hoạt động gặp mặt, biểu dương, trao đổi kinh nghiệm các điển hình tiên tiến trong thực hiện NQLT và những thanh niên được giúp đỡ cai nghiện thành công. Cụ thể: huyện Kim Bôi đã tổ chức gặp mặt các đối tượng tù tha, đối tượng sau cai nghiện trên địa bàn và trích quỹ phòng- chống tội phạm của địa phương để hỗ trợ một phần vốn cho họ giải quyết việc làm; lực lượng công an, Đoàn thanh niên huyện Lương Sơn đã có chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể thực hiện tiêu chí: “Mỗi năm tại một xã, thị trấn ĐV-TN và lực lượng công an giúp đỡ, cảm hoá ít nhất 1 thanh, thiếu niên nghiện ma tuý cai nghiện hiệu quả”, duy trì hoạt động “CLB sau cai”, tiến hành khảo sát, điều tra cơ bản về tình hình người nghiện ma tuý nói chung, trong thanh - thiếu niên nói riêng trên địa bàn để làm cơ sở cho việc phối hợp giúp đỡ thanh - thiếu niên nghiện ma tuý được cai nghiện và hoà nhập cộng đồng; các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Lạc Sơn đã tổ chức triển khai thực hiện phong trào tình nguyện “thắp sáng niềm tin”, vận động thanh niên tham gia phát triển kinh tế, đảm nhận thực hiện các chương trình, dự án phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ như: trồng rau sạch, chăn nuôi bò... nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và tạo điều kiện giúp đỡ thanh - thiếu niên sau cai nghiện tái hoà nhập cộng đồng.

 

Cũng theo BCĐ Nghị quyết liên tịch số 03 tỉnh, đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng ĐV-TN đã tham gia quản lý, giáo dục và giúp đỡ 66 đối tượng sau cai trở về địa phương, hoà nhập cộng đồng. Đây là con số khẳng định những nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là lực lượng công an và Đoàn thanh niên các địa phương trong cảm hoá, giúp đỡ, giáo dục thanh - thiếu niên sau cai nghiện. 

 

 

                                                                                P.V

 

 

Các tin khác


Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục