Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 29/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ giữa nhiệm kỳ khóa IV (2011-2016); sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.

 

Thực hiện nghị quyết Đại hội CTĐ, nửa nhiệm kỳ qua các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực tuyên truyền ý nghĩa, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia vào các hoạt động nhân đạo, từ thiện, thông qua đó, ngày càng nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trên địa bàn. Cụ thể: trong nửa nhiệm kỳ qua các cấp Hội trong tỉnh đã huy động được là 20,783 tỷ đồng (đạt 82% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ); vận động được hàng nghìn suất quà hỗ trợ cho 38.986 lượt người nghèo, người khuyết tật, NNCĐDC vui xuân đón Tết, trị giá 12,121 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà 12.140 lượt người nghèo, người khuyết tật, NNCĐDC... tại cộng đồng trị giá 2,722 tỷ đồng; phối hợp với Hội từ thiện Minh Đức, các ngành liên quan tổ chức tặng quà cho 1.500 thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu; tiếp nhận, bàn giao 210 xe lăn, xe lắc cho các đối tượng khuyết tật, 2.500 suất quà (1.000 thùng sữa) của chương trình “Sữa lên Tây Bắc, bé nhắc TH True Milk” cho 2.500 trẻ em nghèo; thực hiện CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, đã thu được gần 6.159 triệu đồng, hỗ trợ giúp đỡ cho 3.916 địa chỉ nhân đạo; nhân “Tháng hành động vì Nạn nhân chất độc da cam” đã thăm hỏi, tặng quà, khám, cấp thuốc miễn phí cho 4.010 đối tượng, trị giá gần 1.315 triệu đồng; tiếp nhận được 2.619 triệu đồng, đã tổ chức trao 92 con bò và 14 con trâu cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Ngân hàng bò”; tổ chức được 47 cuộc vận động hiến máu với 20.043 người đăng ký, thu được 9.783 đơn vị máu…

 

Tính riêng trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã tổ chức thăm hỏi, tặng trên 15.000 suất quà, trị giá trên 4,6 tỉ đồng; vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm được 2.345 triệu đồng, triển khai trao 71 con bò trị giá 1.015 triệu đồng trong chương trình “Ngân hàng bò”; về công tác cứu trợ thường xuyên: tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 4.258 hội viên, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, NNCĐDC, người khuyết tật, học sinh nghèo... tại cộng đồng trị giá trên 528 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà Chữ thập đỏ cho 6 hộ gia đình trị giá trên 480 triệu đồng; thực hiện mô hình “Bữa ăn chia sẻ” đã cấp phát 908 suất cơm, 947 suất cháo và 300 suất chè trợ giúp cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trị giá trên 26 triệu đồng; vận động cán bộ, hội viên, TNV CTĐ tham gia nhắn tin ủng hộ, CBVC cơ quan trích 1 ngày lương ủng hộ chương trình "Chung sức vì Biển đảo quê hương", “Quỹ vì người nghèo”, “Mua vé số tình thương”... Trị giá hoạt động công tác xã hội 6 tháng đầu năm đạt 6,73 tỉ đồng với 19.258 lượt người hưởng lợi. Cũng trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 4 đợt thu gom máu với hơn 2.563 người đăng ký, thu được 1.540 đơn vị máu; tổ chức tôn vinh 48 tập thể, 46 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó chú trọng: tiếp tục tuyên truyền vận động hội viên, TTN CTĐ, tình nguyện viên CTĐ và các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn tích cực ủng hộ CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; “Phát triển nguồn lực”; tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Chữ thập đỏ Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới"

 

 

 

                                                                                 Minh Tuấn

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục