Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân người khuyết tật, trẻ mồ côi có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân người khuyết tật, trẻ mồ côi có thành tích xuất sắc.

(HBĐT) - Ngày 9/9, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập và biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ tiêu biểu lần thứ I. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo T.Ư Hội và một số Hội tỉnh bạn cùng trên 100 người tàn tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ tiêu biểu.

 

Trên địa bàn tỉnh có 17.500 người tàn tật, trẻ mồ côi, chiếm gần 2,18% dân số. Trong 20 năm qua, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ. Hội tích cực hoạt động, thu hút mọi tiềm năng của xã hội, nhà hảo tâm để trợ giúp người tàn tật, trẻ mồ côi vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Hội đã vận động, thu hút nguồn lực trợ giúp cho người tàn tật, trẻ mồ côi 26,904 tỉ đồng thực hiện các chương trình: tặng bò, cấp xe lăn, dạy nghề, tặng quà, phẫu thuật chỉnh hình, KCB. Tổng số người được hưởng lợi từ các chương trình trên là 51.359 lượt người. Hàng năm, bình quân chi từ ngân sách hàng trăm tỉ đồng để trợ cấp thường xuyên, mua BHYT, hỗ trợ dạy nghề, học tập, nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn tại các trung tâm bảo trợ xã hội, dạy nghề. Nhiều việc làm nghĩa tình được xã hội hóa sâu rộng với sự tham gia nhiệt tình của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh, quốc tế. Thông qua đó đời sống vật chất, tinh thần của người tàn tật, trẻ mồ côi ngày càng được cải thiện. Đặc biệt đã xuất hiện nhiều cá nhân xuất sắc là người khuyết tật, trẻ mồ côi vượt lên chính mình trong học tập, làm kinh tế, văn hóa, thể thao.

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Hội đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao hiểu biết chính sách, pháp luật cho cộng đồng, người khuyết tật, trẻ mồ côi, nhất là Luật Người khuyết tật, Luật Chăm sóc bảo vệ trẻ em. Tuyên truyền nhằm thu hút nguồn lực trong xã hội, khơi dậy lòng nhân ái, hảo tâm của các tổ chức, cá nhân. Tiếp tục thực hiện CVĐ “Toàn dân bảo trợ, chăm sóc, giúp đỡ người tàn tật, trẻ mồ côi”. Đổi mới công tác bảo trợ, giúp đỡ, từng bước chuyển từ cơ chế hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ gián tiếp thông qua hộ gia đình, các tổ chức xã hội từ thiện, cơ sở dạy nghề tạo việc làm. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, chú trọng xây dựng, phát triển tổ chức Hội cấp huyện, thành phố, phấn đấu trong năm 2015, cơ bản các địa phương có tổ chức Hội. Định kỳ tổ chức hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ tiêu biểu trong những năm tiếp theo.

 

Tại hội nghị, T.Ư Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tặng bằng khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 cá nhân là những người tàn tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ có thành tích xuất sắc. T.Ư Hội cũng đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi cho 10 cá nhân. Nhân dịp này, 16 tập thể, cá nhân trong, ngoài tỉnh đã ủng hộ Quỹ Hội 355 triệu đồng.

 

 

 

                                                                                   Cẩm Lệ

 

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục