Ông Tạ Đình Đào, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) là một trong những hội viên NCT tiêu biểu trong phong trào nêu gương sáng phát triển kinh tế, XĐ-GN với mô hình trồng cam, bưởi mang lại thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm.

Ông Tạ Đình Đào, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) là một trong những hội viên NCT tiêu biểu trong phong trào nêu gương sáng phát triển kinh tế, XĐ-GN với mô hình trồng cam, bưởi mang lại thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm.

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi (NCT), trong những năm qua, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức triển khai các chương trình phối hợp có hệ thống và tương đối toàn diện. Trong đó, nhiều phong trào đã đạt hiệu quả cao, để lại dấu ấn tích cực, góp phần cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế, XĐ-GN, đảm bảo an sinh xã hội.

 

Tính đến nay, toàn tỉnh có 88.319 hội viên NCT, chiếm trên 10,5% dân số tỉnh, sinh hoạt tại 2.022 chi hội. Trong năm 2014, toàn tỉnh đã kết nạp mới 3.336 hội viên, tăng 2.525 hội viên so với năm 2013. Đồng chí Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Mặc dù là tỉnh miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng nhìn chung, lớp NCT trong tỉnh đã khẳng định vai trò, uy tín của mình trong các hoạt động Hội. Để nâng cao hơn nữa chất lượng và công tác Hội, ngay từ đầu năm, BTV Hội NCT tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan để báo cáo kết quả công tác Hội từ sau Đại hội I và đề xuất một số nội dung liên quan đến tổ chức Hội, chế độ thù lao đối với cán bộ làm công tác Hội, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn cho hệ thống tổ chức từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, đây cũng là dịp để Hội nhận định rõ những ưu điểm, hạn chế của mình trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT.

 

Từ nhận định đó, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, triển khai nhiều giải pháp quan trọng nhằm chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Đặc biệt là khơi dậy, phát huy trí tuệ, vốn sống của NCT đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Theo đồng chí Búi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh, trong năm 2014, phong trào thi đua “NCT làm kinh tế giỏi” tiếp tục được các hội viên tham gia hưởng ứng với hơn 34.000 NCT tham gia phát triển kinh tế, xây dựng 261 cơ sở SX -KD do NCT làm chủ, 1.955 hội viên NCT được công nhận SX -KD giỏi với nhiều mô hình do NCT làm chủ có doanh thu đến hàng trăm triệu đồng /năm. Bên cạnh phát triển kinh tế,  NCT đã tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa bằng việc tuyên truyền, vận động con cháu hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng quy ước, hương ước của làng, KDC. Hàng năm, 100% hộ gia đình hội viên NCT đăng ký thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa KDC”, hơn 70% gia đình NCT đạt văn hóa. Đặc biệt, với uy tín của mình, nhiều hội viên NCT trong tỉnh được tín nhiệm tham gia công tác Đảng, chính quyền tại cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 6.643 NCT tham gia làm bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, Chủ tịch MTTQ, trưởng, phó các đoàn thể; 2.886 hội viên NCT tham gia tổ hòa giải, 1.441 hội viên NCT tham gia tổ ANND; 1.516 hội viên NCT tham gia tổ tự quản. Hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, giai đoạn 2012 - 2015, Hội NCT tỉnh đã vận động con cháu hiến hơn 120 nghìn m2 đất và đóng góp 68.427 ngày công, hơn 3, 2 tỷ đồng tham gia xây dựng NTM. Cùng với đó, nhiều tổ chức hội cơ sở đã xây dựng các mô hình thu gom rác thải, xây bể biôga nhằm BVMT, đảm bảo chăn nuôi hợp vệ sinh.

 

Với những hoạt động tích cực, nội dung phong phú, các cấp Hội NCT đã thu hút đông đảo hội viên tham gia sinh hoạt. Qua phong trào “tuổi cao - gương sáng” và các chương trình phối hợp, các cấp Hội NCT đã góp phần cùng  các cấp, chính quyền giữ vững ANCT - TTATXH và phát triển kinh tế tại địa phương.

 

 

 

                                                                                     Đinh Hòa

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục