* Vừa qua, công đoàn Công ty TNHH Xi măng Vĩnh Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2014-2019. Dự Đại hội lãnh đạo Ban quản lý, lãnh đạo công ty, đại diện công đoàn 2 xã Trung Sơn, Thành Lập, các doanh nghiệp đối tác và 63 CNLĐ là đại biểu chính thức đại diện cho 236 đoàn viên Công đoàn công ty.


Đại hội đã đánh giá tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào CNLĐ trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong đó nổi bật là việc xây dựng phong trào Văn hoá, Văn nghệ (tham gia và đạt các Giải cao do Công đoàn các Khu công nghiệp, huyện Lương Sơn tổ chức), làm tốt công tác xã hội từ thiện (trong nhiệm kỳ đóng góp hơn 200 Triệu đồng cho các quỹ XH từ thiện), công tác chăm lo đời sống cho người lao động luôn được quan tâm. Bằng nguồn quỹ do công nhân lao động đóng góp, Công đoàn công ty đã hỗ trợ xây 1 nhà mái ấm Công đoàn , trao hàng trăm suất quà trong các dịp lễ, Tết, cho CN lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đại hội Bầu 9 đồng chí nhiệt tình, tâm huyết, bản lĩnh và có trình độ vào BCH công đoàn khóa III.

 

 

* Vừa qua, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hòa Bình đến thăm và trao số tiền 10 triệu đồng từ Quỹ bảo trợ trẻ em công đoàn Việt Nam cho cháu Nguyễn Khánh, sinh năm 2013, tổ 14 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, cháu là con thứ hai trong gia đình có hai anh em, bố mẹ làm giáo viên, cháu bị bệnh còi xương và tim bẩm sinh, tháng 6/2014 cháu được điều trị và mổ tim bẩm sinh tại bệnh viên nhi Trung ương.

 

 

*  Trong năm 2014, Công đoàn các KCN tỉnh đã tuyên truyền, vận động và thành lập mới 5 công đoàn cơ sở, nâng tổng số CĐCS trực thuộc Công đoàn khu lên 24 CĐCS. Trong đó, 1 CĐCS thuộc khối hành chính sự nghiệp, 10 CĐCS thuộc doanh nghiệp vốn đầu tư trong nước và 13 CĐCS doanh nghiệp có vốn nước ngoài, tăng tổng số đoàn viên công đoàn lên 7.046/1 vạn đoàn viên, chiếm 70,3% công nhân lao động đang làm việc tại các KCN tỉnh, trong đó, nữ đoàn viên công đoàn có 5.524 người.

 

 

*  LĐLĐ tỉnh vừa ký kết với Báo Lao Động về thực hiện chuyên trang “Hoạt động công đoàn vùng núi phía Bắc”.  Hai bên ký kết hợp đồng với nội dung: xây dựng chuyên trang “Hoạt động công đoàn vùng núi phía Bắc” trên Báo Lao Động từ ngày 1/1/2015. Theo đó, chuyên trang được phát hành cùng Báo Lao Động vào thứ năm hàng tuần, phát hành 4.000 bản /kỳ tại 12 tỉnh miền núi phía Bắc và 21 tỉnh phía tây của Thanh Hóa, Nghệ An tại các cơ quan quản lý Nhà nước T.ư và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đồng thời chuyên trang cũng được cập nhật vào 7 h cùng ngày trên Báo Lao Động điện tử tại địa chỉ www.laodong.com.vn. Ngoài ra, hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh cũng   được cập nhật thường xuyên trên Báo Lao Động điện tử.

 

 

*  Đoàn thanh niên LĐLĐ tỉnh phối hợp với Đoàn TN Viện Nghiên cứu Bảo hộ Lao động thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức hoạt động tình nguyện tại xã Tân Sơn (Mai Châu). Đoàn đã đến thăm và trao 40 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó trường tiểu học xã Tân Sơn, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng; đến thăm, chia sẻ khó khăn với 3 hộ nghèo trong xã và trao tặng chăn ấm cho các hộ gia đình. Cùng ngày, Đoàn TN đến thăm Công ty Hapaco sản xuất giấy trên địa bàn xã cùng trao đổi, phổ biến với chủ sử dụng lao động và công nhân của Công ty quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng - chống cháy, nổ... và trao tặng cho công nhân, lao động 400 chiếc khẩu trang và găng tay lao động.

 

                                                               

 

 

                                                     Đinh Hòa - Quốc Huy (T.T.V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục