(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kim Bôi cho biết: Năm 2012, Hội PN huyện đã chỉ xây dựng điểm tủ sách, ngăn sách phụ nữ tại chi hội phụ nữ xóm Muôn, xã Kim Sơn.

 

Để xây dựng tủ sách điểm này, Hội PN huyện đã phối hợp với cấp ủy thôn hỗ trợ tủ sách và một số đầu sách ban đầu; hướng dẫn xây dựng nội quy, cách quản lý, sử dụng hiệu quả tủ sách. Với các đầu sách có nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu cần thiết, thực tế của chị em như: Kiến thức nuôi dạy con cái, chăn nuôi, sản xuất, sách pháp luật... Từ khi xây dựng tủ sách, chị em phụ nữ trong xóm đã hình thành thói quen đọc sách. Không chỉ cùng nhau đọc sách, báo trong mỗi buổi sinh hoạt hội hàng tháng, quý mà khi có thời gian rảnh rỗi là chị em phụ nữ trong xóm lại tìm đến tủ sách hoặc mượn sách về nhà đọc.

 

Từ mô hình điểm tại chi hội phụ nữ xóm Muôn, đến nay, toàn huyện có 100% xã xây dựng được 75 tủ sách, ngăn sách đặt tại nhà văn hóa thôn. Đặc biệt là có 68 chi hội khó khăn được cấp báo miễn phí. Để mô hình Tủ sách phụ nữ thực sự đem lại hiệu quả thiết thực và xây dựng được Văn hóa đọc thực chất trong cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân, Hội phụ nữ các cấp trong huyện đã chú trọng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên đọc và làm theo sách. Hàng năm, Hội PN huyện chỉ đạo  Hội PN xã khảo sát nhu cầu đọc của phụ nữ; tranh thủ các nguồn ủng hộ từ địa phương, tổ chức, cá nhân để bổ sung sách báo hàng năm cho cơ sở... Đặc biệt gần đây (trong dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2014) để tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình Tủ sách phụ nữ, sử dụng hiệu quả báo Phụ nữ Việt Nam và các hoạt động đọc, làm theo sách, Hội PN huyện đã phát động phong trào “Phụ nữ Kim Bôi với văn hoá đọc”. Với  chiến lược mới sâu sắc hơn là: Chuyển đổi hành vi xây dựng thói quen, sở thích, kỹ năng đọc, hội viên phụ nữ đã chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi, tìm tòi được nhiều kiến thức, cơ hội mới, cách làm hay trong các mô hình điển hình, từ đó áp dụng vào thực tế xây dựng cuộc sống, phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái và góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Đặc biệt, các cấp Hội cũng chú trọng tuyên truyền về lợi ích của việc đọc sách báo thường xuyên đối với việc nâng cao nhận thức, bổ sung kiến thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ; xác định hoạt động xây dựng tủ sách và phong trào đọc sách là một trong những giải pháp hữu ích để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và nhiệm vụ nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ, đáp ứng yêu cầu tình hình mới: Xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu trong các cấp Hội.

 

 

                                                            

                                                                     Hồng Duyên

 

Các tin khác


Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục