Đại diện lãnh đạo huyện Kim Bôi trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến.

Đại diện lãnh đạo huyện Kim Bôi trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến.

(HBĐT) - Hội LHPN Kim Bôi vừa tổ chức hội nghị biểu dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Kim Bôi và 57 tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu xuất sắc.

 

Trong 5 năm (2010-2015), với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của các tầng lớp phụ nữ trong huyện, phong trào thi đua yêu nước đã được Hội LHPN huyện đổi mới trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT, VH-XH, QP-AN của huyện. Từ đó, phát huy được nội lực, tinh thần lao động sáng tạo phát triển sâu rộng phong trào. Đặc biệt, các cấp Hội luôn ý thức vai trò, trách nhiệm, hăng hái, tích cực trong các phong trào thi đua; chủ động xây dựng kế hoạch, phát động và ký giao ước thực hiện; chọn điểm chỉ đạo để nhân rộng các mô hình, điển hình trên các lĩnh vực; chú trọng công tác đôn đốc, vận động, theo dõi, kiểm tra, biểu dương khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến. Trong giai đoạn, Hội LHPN huyện được Hội LHPN cấp trên, UBND huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen…

 

Giai đoạn 2015-2020, Hội LHPN huyện tập trung thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của phong trào thi đua như: Quán triệt sâu sắc quan điểm, nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước theo Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị; tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; “phong trào phụ nữ Kim Bôi chung sức xây dựng NTM” gắn với CVĐ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; tập trung tuyên truyền, tổ chức học tập gương điển hình tiên tiến; tiếp tục chỉ đạo xây dựng gương điển hình và mô hình điểm… Trong đó, nội dung thi đua tập trung vào lĩnh vực xóa đói - giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao trình độ học vấn, KH-KT, phòng - chống TNXH, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh…

 

Tại hội nghị, 57 tập thể, cá nhân phụ nữ điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng.

 

 

 

                                                                                          HD

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục