Ban giám khảo chấm điểm phần thi của các đội.

Ban giám khảo chấm điểm phần thi của các đội.

(HBĐT) - Hướng tới kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6 và tổng kết thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 – 2015” ,vừa qua, Hội LHPN huyện Lạc Sơn tổ chức vòng chung kết hội thi “Trổ tài nấu ăn, sử dụng nguồn thực phẩm sẵn có tại địa phương cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ” năm 2015 tại xã Phú Lương (đơn vị chỉ đạo điểm của huyện). Trên 200 cán bộ, hội viên phụ nữ đã tham gia ngày hội.

 

Với ý nghĩa cung cấp kiến thức về bữa ăn dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, cách chế biến các món ăn dinh dưỡng hợp lý, hội thi còn là dịp để các gia đình học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm kiến thức trong chế biến một bữa ăn phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Hội thi năm 2015 của huyện Lạc Sơn thu hút 30 CLB “Dinh dưỡng” và “Gia đình hạnh phúc” của 4 cuộc thi cụm. Tại vòng chung kết, 4 đội xuất sắc nhất thuộc 4 xã: Phú Lương, Miền Đồi, Chí Thiện, Bình Cảng đã tham gia vòng chung kết (mỗi đội gồm 8 đến 10 thành viên là các ông bố, bà mẹ có con từ 0 đến 6 tháng tuổi). Với 3 phần thi: chào hỏi (giới thiệu về đội mình thông qua hình thức sân khấu hóa: dân ca, dân vũ, hò vè…), thi nấu ăn (với số tiền từ 200 – 300 nghìn đồng, các đội chế biến, trang trí thành một bàn ăn 4 đến 6 người gồm các món đơn giản có sẵn tại gia đình như: Cá, thịt, trứng, đậu, tôm cua, rau xanh, hoa quả tươi…) và phần thi thuyết trình. Thời gian 3 phần thi là 120 phút.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Hội phụ nữ xã Bình Cảng; nhì: xã Phú Lương; 2 giải ba: xã Chí Thiện và Miền Đồi.

 

                                                                                          PV

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn dịch sởi lây lan vì đã có 42 ca mắc và nghi mắc

Cả nước đã ghi nhận rải rác 42 trường hợp mắc bệnh sởi và sốt phát ban nghi sởi tại 13 tỉnh, thành phố.

Triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm 

Sáng 18/3, Sở Y tế tổ chức hội nghị triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2024. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành; lãnh đạo UBND, cán bộ phụ trách công tác y tế các huyện, thành phố.

Ra quân vận động người dân tham gia bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế

Ngày 16/3, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ phát động ra quân chương trình "Tuổi trẻ Bưu điện Việt Nam xung kích, tiên phong trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (BHXH, BHYT). Chương trình được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả các bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm toàn mạng lưới Bưu điện Việt Nam.

Huyện Tân Lạc quan tâm thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em

Những năm qua, công tác tiêm chủng mở rộng ở huyện Tân Lạc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc triển khai và thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng đã góp phần thanh toán bệnh bại liệt; loại trừ được uốn ván sơ sinh; giảm đáng kể tỷ lệ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà; giảm tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B ở trẻ dưới 5 tuổi, khống chế và tiến tới loại trừ bệnh sởi; mở rộng diện bao phủ các vắc xin viêm não Nhật Bản, tả và thương hàn ở địa phương.

Cách phân biệt trẻ ho gà với ho thông thường

Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện nhiều trẻ bị ho gà, có trẻ mắc bệnh khi mới 5 tuần tuổi. Trẻ ho gà có biểu hiện như thế nào? Cách phát hiện sớm ho gà, phân biệt ho gà và ho thông thường ra sao?

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục