Hố không có nắp đậy an toàn nằm ngay trên vỉa đường.

Hố không có nắp đậy an toàn nằm ngay trên vỉa đường.

(HBĐT) - Đó là những “hố tử thần” nằm trong khu đô thị Đông Dương thuộc tiểu khu 13, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, những hố này thực chất là những hố đặt ống thoát nước, hố cáp quang..., tất cả đều được nhà đầu tư “bỏ quên” không lấp hoặc đậy nắp bảo đảm và cũng không có bất kì các biển cảnh báo để người dân chú ý tránh xa.

 

Được biết khu đô thị Đông Dương được đầu tư xây dựng từ Quý II năm 2011, là dự án bao gồm trung tâm thương mại Đông Dương Plaza và khu nhà ở cao cấp. Hiện nay, đã có nhiều hộ dân chuyển đến khu đô thị sinh sống, bên cạnh đó, nhờ không gian rộng và nhiều cây xanh, khu đô thị còn thu hút nhiều người dân xung quanh đến đây vui chơi, tập thể thao…, là nơi tập trung đông đúc của mọi người vào những ngày cuối tuần.

 

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng, ban quản lý khu đô thị còn để sót lại những hố với chiều sâu khoảng 1.4 m, chiều rộng khoảng 1,2m  để trống không có nắp đậy là mối nguy hiểm đe dọa cho những người sinh hoạt quanh đây, đặc biệt buổi chiều và tối có rất nhiều em nhỏ vui chơi quanh khu vực này.  Nếu sơ suất không để ý các em có thể “sa bẫy” bất cứ lúc nào và hậu quả vô cùng nghiêm trọng mà ta không lường trước được.

 

Chị Hoàng Phương M, phụ huynh có con nhỏ đang chơi quanh trong khu đô thị cho biết: “Ai cũng biết những hố như thế này xuất hiện từ lâu nhưng chưa thấy ban quản lý khu đô thị cho người che lấp hay đậy nắp gì, mỗi khi qua những đoạn có hố này tôi luôn phải nhắc cháu chú ý, trời tối con tập xe đạp tôi cũng phải đi cùng con bảo con tránh chỗ nguy hiểm”.

 

Từ lâu, cơ sở hạ tầng của khu đô thị Đông Dương như đường xá, đèn điện, cây xanh...đã được hoàn thành. Là khu đô thị nhà ở cao cấp đầu tiên ở Huyện Lương Sơn, khu đô thị Đông Dương ngày càng góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế và cảnh quan vùng . Mong rằng ban quản lý khu đô thị và chính quyền sẽ sớm khắc phục những hạn chế để người dân nơi đây an lòng mỗi khi sinh hoạt trong khu dân cư chất lượng cao của huyện như vậy.

 

                                                                                

 

                                                            Nguyễn Tuyết (CTV)

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục