Cán bộ, công chức, ĐV-TN các cơ quan, đơn vị của thành phố Hòa Bình tham gia hiến máu tình nguyện do Hội CTĐ thành phố phát động.

Cán bộ, công chức, ĐV-TN các cơ quan, đơn vị của thành phố Hòa Bình tham gia hiến máu tình nguyện do Hội CTĐ thành phố phát động.

(HBĐT) - Trong những năm qua, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào và các hoạt động CTĐ, Hội CTĐ thành phố Hòa Bình đã có nhiều phong trào và các mô hình mới được triển khai, thực hiện, đem lại sức sống mới cho hoạt động công tác Hội. Trong đó, điển hình là CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do T.Ư Hội CTĐ phát động chỉ đạo thực hiện.

 

Bà Đặng Thị Bảy, Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Hòa Bình cho biết: Xác định mục đích, ý nghĩa thiết thực của CVĐ, Hội CTĐ thành phố đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kêu gọi các đơn vị tuyên truyền, vận động CB,CC,VC và nhân dân đóng góp hỗ trợ các hộ nghèo ở địa phương. Bên cạnh đó, Thành hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa CVĐ trong các cấp, ngành và nhân dân, góp phần cùng Hội thực hiện hiệu quả CVĐ này. Chỉ đạo hội cơ sở tiếp tục khảo sát nắm chắc đối tượng, nắm rõ nhu cầu để vận động trợ giúp. Đồng thời đẩy mạnh vận động tổ chức, cá nhân đăng ký trợ giúp đối tượng theo hướng phát triển bền vững. Từ năm 2010 đến nay, Thành hội đã giới thiệu giúp đỡ được 325 địa chỉ với tổng trị giá 1,569 tỷ đồng. Điển hình là Ban CHQS thành phố Hòa Bình đã nhận hỗ trợ giúp cháu Đinh Thị Huyền ở xã Thái Thịnh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi từ lúc cháu  học lớp 3 đến khi đủ 18 tuổi. Công ty cát sỏi Ben Khải, phường Đồng Tiến nhận giúp cháu Nguyễn Văn Công mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hội CTĐ Tán trợ Công ty CPTM Định Nhuận nhận đỡ đầu cháu Phạm Văn Quang ở huyện Tân Lạc do hoàn cảnh bố mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, mẹ là lao động tự do, mỗi năm, hội hỗ trợ 6 triệu đồng tới khi cháu đủ 18 tuổi... Ngoài ra, Thành hội còn  vận động, đưa ra nhiều hình thức trợ giúp phong phú, phù hợp, mang lại lợi ích thiết thực cho người hưởng lợi, như: Trợ cấp thường xuyên, khám - chữa bệnh, tặng quà, xây dựng nhà nhân đạo, cấp học bổng hoặc những hình thức hỗ trợ mang tính phát triển bền vững bằng cách trợ vốn sản xuất và phát triển chăn nuôi, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho người nghèo, hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện...

 

Với phương châm mỗi tổ chức, cá nhân hỗ trợ đối tượng cụ thể và trợ giúp theo phương hướng phát triển bền vững, các cấp Hội CTĐ thành phố Hòa Bình không chỉ là cầu nối giúp hộ nghèo, đối tượng hoàn cảnh khó khăn có điều kiện  vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là khơi gợi, phát huy tình đoàn kết tương thân, tương ái trong cộng đồng.

 

 

 

                                                                                   Minh Tuấn

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục