Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành thăm thực tế khu khai thác nguyên liệu nhà máy xi măng Trung Sơn.
(HBĐT) - Sáng 20/10, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ công tác ATVSLĐ-PCCN tỉnh thăm và làm việc tại nhà máy xi măng Trung Sơn về tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo và các phòng chức năng của Sở LĐ-TB&XH, Ban quản lý các Khu công nghiệp, UBND huyện Lương Sơn.
Lãnh đạo nhà máy xi măng Trung Sơn đã giới thiệu sơ bộ và báo cáo công tác ATVSLĐ-PCCN tại đơn vị. Nhà máy có địa chỉ tại thôn Lộc Môn, xã Trung Sơn (Lương Sơn). Hiện nay, nhà máy có 251 lao động, trong đó có 4 người lao động nước ngoài. Nhà máy đã thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công tác bảo hộ lao động về Sở LĐ-TB&XH. Thực hiện công tác ATVSLĐ, nhà máy đã xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động hàng năm, thành lập mạng lưới an toàn viên với 5 cán bộ bán chuyên trách. Nhà máy đã lập phương án về các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ khi được xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo công trình, cơ sở sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Trang bị dụng cụ, phương tiện phục vụ cho công tác sơ cứu tại chỗ như: phòng, cáng thương, băng nẹp, ga rô, tủ thuốc, thuốc sát trùng…Tổ chức huấn luyện công tác ATVSLĐ theo quy định. Đã cấp phát đầy đủ các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2015 cho 246 người. Xây dựng các nội quy, quy trình vận hành các loại máy, thiết bị và biện pháp làm việc, ATVSLĐ đạt tiêu chuẩn ISO…Nhà máy cũng nêu một số khó khăn trong quá trình thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN như: Vì nhà máy mới đi vào hoạt động vào đầu năm 2015, đang trong giai đoạn chạy thử để kiểm tra hiệu chỉnh các thiết bị trong dây chuyền công nghệ; trong mặt bằng xây dựng nhà máy đang chuẩn bị xây dựng dây chuyền 2 nên các loại vật liệu đang tiếp tục được phân loại để làm sạch nhà máy. Từ đầu năm đến nay, nhà máy đã xảy ra 2 vụ tai nạn lao động làm 1 người chết, 1 người bị thương.
Sau khi thăm thực tế nhà máy, các ngành đã đưa ra một số ý kiến đề nghị lãnh đạo nhà máy cần khắc phục trong thời gian tới như: Là lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, nhà máy cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác ATVSLĐ- PCCN. Nhà máy cần thống kê lại số lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Thực hiện đo kiểm môi trường lao động để có chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có các yếu tố nguy hiểm, độc hại theo quy định. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho các nhóm theo Thông tư số 27 của Bộ LĐ-TB&XH. Thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT bảo đảm quyền lợi cho người lao động…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, công nhân nhà máy xi măng Trung Sơn đã khắc phục khó khăn đi vào hoạt động trong bối cảnh kinh tế chung còn nhiều khó khăn, đầu ra cho sản phẩm còn hạn hẹp. Chia sẻ với những khó khăn của nhà máy mới đi vào hoạt động đang trong quá trình vừa sản xuất- kinh doanh, vừa xây dựng mở rộng dây truyền hoàn thiện máy móc, thiết bị nên công tác ATVSLĐ-PCCN chưa có điều kiện được quan tâm đúng mức. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của các ngành chức năng, đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo nhà máy xi măng Trung Sơn sớm khắc phục những tồn tại. Chú trọng chăm lo công tác ATVSLĐ-PCCN, đảm bảo quyền lợi, sức khỏe cho người lao động cũng là vì lợi ích và phát triển của doanh nghiệp.
Hương Lan