Mô hình “nồi cháo chia sẻ”, “bếp ăn tình thương” đã cấp phát 6.856 suất cơm, cháo cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và huyện Đà Bắc. ảnh chụp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
(HBĐT) - Hội CTĐ tỉnh là một tổ chức xã hội đóng vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm 2015, Hội đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, XĐ-GN trên địa bàn tỉnh.
Ngay từ đầu năm, tỉnh Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng cấp Hội. Chỉ đạo các huyện, thành Hội tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể ở từng địa phương, từ đó chủ động triển khai nhiệm vụ và vận động sự ủng hộ, hưởng ứng của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đóng góp cho hoạt động nhân đạo. Bên cạnh đó, tỉnh Hội đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều văn bản quan trọng về: công tác Hội và phong trào CTĐ; chỉ đạo Đại hội CTĐ các cấp; công tác hiến máu tình nguyện; khen thưởng điển hình tiên tiến, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ... Đẩy mạnh các CVĐ và phong trào gắn với vai trò của tổ chức Hội, đồng thời có sự đổi mới, tạo điều kiện để hoạt động nhân đạo đi vào chiều sâu.
Kết quả nổi bật trong năm 2015 là việc triển khai và thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Kết quả, các cấp Hội đã tổ chức thăm và tặng được 15.044 suất quà, trị giá 5,6 tỷ đồng tới các hộ gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam. CVĐ “Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã được triển khai rộng khắp với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Trong năm, các cấp hội đã vận động được 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho 1.051 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
Hội CTĐ tỉnh đã kêu gọi và triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án mang lại kết quả thiết thực như: Dự án giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; phát triển và xây dựng các công trình nhân đạo; “Ngân hàng bò”... Năm 2015, chỉ tính riêng mô hình “nồi cháo chia sẻ”, “bếp ăn tình thương” đã cấp phát 6.856 suất cơm, cháo cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa huyện Đà Bắc, Lạc Sơn trị giá trên 118 triệu đồng. Chương trình ngân hàng bò đã hỗ trợ trao 94 con bò, bê cho các hộ gia đình khó khăn trong tỉnh, trị giá 1 tỷ 533 triệu đồng.
Công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa được thực hiện kịp thời, hiệu quả. Năm 2015, các cấp Hội phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm và hỗ trợ khẩn cấp cho 7 hộ gia đình có người đuối nước; 12 hộ gia đình bị sập nhà, tai nạn lao động, thiệt mạng do thiên tai. Ngoài ra, các cấp Hội còn thăm hỏi, tặng quà cho 59 gia đình bị thiệt hại do giông lốc và ngập lụt với số tiền 134 triệu đồng.
Công tác CSSK cộng đồng được các cấp Hội tập trung triển khai với nhiều cách làm linh hoạt, hiệu quả. Trong năm 2015 đã tổ chức khám bệnh và tư vấn, cấp thuốc miễn phí qua hệ thống phòng khám nhân đạo và các đợt khám, chữa bệnh cho 3.889 người; phối hợp với Đoàn thanh niên, phòng y tế, Lữ đoàn 72 tổ chức “Ngày hội nhân đạo vì sức khỏe cộng đồng” khám và cấp phát thuốc, tư vấn CSSKSS, KHHGĐ cho 500 chị em trong độ tuổi sinh sản; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch bệnh, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, thực hiện 3 sạch.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện có đóng góp không nhỏ vào hoạt động chung của Hội. Trong năm, toàn tỉnh đã tổ chức được 9 đợt hiến máu, kết quả tiếp nhận được 5.089 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu điều trị của các bệnh viện trong tỉnh...
Từ những kết quả đạt được đã đóng góp tích cực vào thành tích chung của tỉnh Hội. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện năm 2015 đạt trị giá gần 16 tỷ đồng qua đó khẳng định sự tích cực, chủ động và vai trò nòng cốt của các cấp Hội trong các hoạt động nhân đạo góp phần không nhỏ vào công tác an sinh xã hội, XĐ-GN trên địa bàn tỉnh.
Minh Tuấn
(HBĐT) - Trong những năm qua, một trong những thách thức lớn của đại dịch HIV/AIDS là tình trạng lây truyền HIV từ mẹ sang con trong quá trình mang thai, trong quá trình sinh con và cho con bú. Việc ngăn ngừa và hạn chế lây truyền HIV từ mẹ sang con là một mục tiêu có thể thực hiện được và mang ý nghĩa sâu sắc về mặt xã hội và nhân đạo.
(HBĐT) - Theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ban hành ngày 13/6/2014, từ ngày 1/1/2016 người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh và được hưởng BHYT theo quy định như đúng tuyến.
(HBĐT) - Trong những năm qua, các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân tỉnh ta đã tích cực tham gia chăm lo, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam /dioxin. Các chế độ, chính sách theo quy định được triển khai thực hiện, các trường hợp có đầy đủ giấy tờ theo quy định được giải quyết khẩn trương, nhanh chóng. Hội Nạn nhân chất độc da cam / dioxin tỉnh được thành lập và nhanh chóng phát triển tổ chức đến cấp huyện, cấp xã tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi, trợ giúp khó khăn cho các nạn nhân. Phong trào “Đền ơn - đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” từ nhiều năm qua đã được phát huy cao độ trong cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, huy động các nguồn lực xã hội trợ giúp nạn nhân chất độc da cam /dioxin.
(HBĐT) - Để phụ nữ được tiếp cận đầy đủ và bình đẳng các nguồn lực kinh tế, bình đẳng giới về cơ hội tham gia SX -KD, Hội LHPN huyện Yên Thủy phối hợp với HND huyện thành lập được 3 tổ hợp tác về trồng bưởi da xanh, trồng bưởi Diễn ở xã Ngọc Lương có 40 hộ tham gia; thành lập tổ liên kết trồng rau sạch tại xóm Chóng - xã Yên Lạc có 16 thành viên tham gia; duy trì 2 tổ hợp tác trồng mía gồm 80 thành viên ở xã Đa Phúc và Hữu Lợi, hàng năm cung cấp hàng trăm tấn mía nguyên liệu cho Nhà máy đường Việt - Đài.
(HBĐT) - Đến thời điểm này dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn diễn biến khá phức tạp. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận 14 ca sốt xuất huyết. Ngay trong tháng 11 đã có 2 trường hợp mắc bệnh và điều trị ở huyện Kim Bôi và thành phố Hòa Bình. Để hiểu rõ về dịch bệnh và phương án phòng - chống, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Mai Đức Sỡi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh về vấn đề này.
(HBĐT) - Năm 2015, thành phố Hoà Bình tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ xây dựng quỹ Vì người nghèo. Thành phố đã vận động ủng hộ quỹ được trên 332 triệu đồng, trong đó, quỹ cấp thành phố 57,854 triệu đồng, quỹ cấp phường, xã 274,585 triệu đồng.