(HBĐT) - Xác định rõ truyền thông DS-KHKGĐ có vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi hành vi, nâng cao nhận thức tiến tới xã hội hóa công tác DS-KHHGĐ, huyện Lạc Sơn đã đa dạng hoá công tác truyền thông và nâng cao chất lượng dân số.
Theo lãnh đạo Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lạc Sơn, thời gian qua, công tác truyền thông được đổi mới về nội dung, phương pháp và đẩy mạnh cả bề nổi lẫn chiều sâu, góp phần lớn trong việc nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về DS-KHHGĐ. Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp chuyên môn từ truyền thông thay đổi hành vi đến việc đáp ứng dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ tới người dân thuận tiện và an toàn. Với nhiều hình thức như: truyền thông thường xuyên qua hệ thống phát thanh, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt CLB và ký cam kết với cộng đồng; truyền thông qua các sự kiện nổi bật và trong chiến dịch lồng ghép. Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp, sinh hoạt của chi, tổ hội, xóm về các chính sách về DS-KHHGĐ, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi, treo băng zôn, khẩu hiệu tại các điểm trung tâm... Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên trách viên, cộng tác viên dân số còn đến từng nhà tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện các chính sách dân số, kết hợp hướng dẫn thực hiện CSSKSS/KHHGĐ và nắm bắt được các đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên để có cách tuyên truyền, vận động, thuyết phục. Qua tuyên truyền trực tiếp đã có nhiều người hiểu và thay đổi hành vi tránh mang thai để hoãn khoảng cách sinh và không sinh con thứ 3 nữa. Đồng thời, Trung tâm đã hướng dẫn, chỉ đạo các hộ dân ở các xã ký cam kết không sinh con thứ 3. Việc này đã góp phần tăng thêm tỷ lệ chấp nhận các biện pháp tránh thai hiện đại và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Đến nay, toàn huyện có 100% phố, xóm, KDC đã tổ chức ký cam kết không sinh con thứ 3 và thực hiện tốt các chính sách về dân số. Ngoài ra, Trung tân dân số huyện cũng đẩy mạnh công tác truyền thông đa dạng khác như: tổ chức nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt nhóm tuyên truyền về công tác DS-KHHGĐ; CSSKSS; sàng lọc trước sinh và sơ sinh; mất cân bằng giới tính khi sinh và bệnh tan máu bẩm sinh... cho các ban, ngành, đoàn thể và các cộng tác viên hiểu hơn về nội dung để có phương pháp truyền thông tốt hơn. Đồng thời, kiện toàn duy trì hoạt động các CLB không sinh con thứ 3, CLB tiền hôn nhân.
Sự đa dạng trong truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về dân số của đa số người dân trong huyện. Nhận thức của người dân về DS-KHHGĐ đã tăng lên, nhiều gia đình đã thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại và chấp nhận quy mô gia đình nhỏ để nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong năm 2015, toàn huyện có 67,9% cặp vợ chồng thực hiện các biện pháp tránh thai; tỷ xuất sinh thô ở mức 14,6‰; tỷ số giới tính khi sinh đạt 114 bé gái/100 bé gái và giảm tỷ lệ phát triển dân số xuống còn 0.9%.
Hồng Ngọc