Y, bác sỹ Khoa Điều trị tích cực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) thăm khám cho bệnh nhân.
(HBĐT) - Từ ngày 1/3, Thông tư liên tịch số 37/2015 giữa Bộ Tài chính và Bộ Y tế có hiệu lực. Theo đó, có 1.887 dịch vụ trong danh mục Bảo hiểm y tế được điều chỉnh với mức tăng bình quân khoảng 30% đối với người bệnh có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên cả nước. Lộ trình đến ngày 1/7/2016 mức giá sẽ tăng khoảng 50% so với hiện nay.
Ngày 2/3, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây là ngày thứ 2 thực hiện Thông tư số 37. Mọi công việc khám và điều trị tại Khoa Khám bệnh và các khoa khác diễn ra bình thường. Nhiều bệnh nhân vẫn không tỏ ra lo lắng trước việc thực hiện tăng viện phí. ông Lê Văn Kỳ, ở khu 4, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) đang điều trị tại Khoa Điều trị tích cực cho biết: Mấy ngày hôm nay tôi nghe thời sự biết được thông tin về việc tăng viện phí đối với người khám, chữa bệnh BHYT. Tôi thấy đây là chủ trương đúng để tăng phần thu nhập cho bệnh viện, cán bộ y tế và nâng cao trách nhiệm của họ đối với bệnh nhân. Tôi bị suy thận mấy năm nay thường xuyên phải chạy thận, chi phí nhiều nhưng tôi có thẻ bảo hiểm được thanh toán 100% nên không ảnh hưởng đến kinh tế gia đình.
Gặp bà Hoàng Thị Linh ở xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) đi khám tại Khoa Khám bệnh, bà cho biết: Tôi là cán bộ nghỉ hưu nên vẫn phải thanh toán một phần viện phí và các dịch khác. Với những người thỉnh thoảng khám, chữa bệnh như tôi thì việc tăng viện phí chỉ tăng thêm một phần chi phí. Còn đối với những người bệnh thường xuyên phải vào viện, điều trị lâu dài thì việc tăng viện phí ảnh hưởng lớn đến họ.
Cùng chia sẻ với nỗi lo tăng viện phí, ông Bùi Văn Thi, 56 tuổi ở xóm Tam, xã Thanh Hối (Tân Lạc) cho biết: Trước đây gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nên được cấp thẻ BHYT. Nhưng 2 năm trở lại đây gia đình tôi đã thoát nghèo, tôi cũng không mua thẻ BHYT. Từ ngày 26/2 vừa qua, tôi bị bệnh điều trị gia đình đã phải chi trả 11 triệu đồng. Nếu tôi có thẻ BHYT thì sẽ không phải trả khoản này hoặc trả ít hơn. Vừa qua, nghe thông tin về việc tăng viện phí nên tôi cũng lo lắng. Mua BHYT có nhiều cái lợi, ra viện lần này tôi sẽ tham gia mua BHYT để đề phòng những lúc ốm đau, bệnh tật.
Ông Hoàng Đình Khiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Khi có Thông tư số 37 Bệnh viện tỉnh đã triển khai tuyên truyền, sử dụng phần mềm và niêm yết giá công khai tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện. Trong mấy ngày, việc áp giá viện phí mới vẫn chưa có ý kiến phản ánh hay thắc mắc của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Việc tăng viện phí này có lợi cho người mua BHYT. Còn đối với người không có BHYT vẫn áp dụng theo giá cũ. Chủ trương này là để “tính đúng, tính đủ” viện phí cho các cơ sở y tế để hướng tới phục vụ người bệnh tốt hơn. Khi đó, bệnh viện phải tự chủ về tài chính nên cần nỗ lực nâng cao dịch vụ, chất lượng y tế để tăng lòng tin của người bệnh. Nếu người bệnh không tin tưởng, không đến bệnh viện để khám, chữa bệnh đồng nghĩa với việc bệnh viện không có tiền để chi phí hoạt động, không có tiền trả lương CB, nhân viên. Do vậy, trong thời gian tới để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh chúng tôi tiếp tục đầu tư thiết bị hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn với đội ngũ y, bác sĩ.
Việt Lâm