Sinh hoạt tâm linh của phật tử tại lễ hội chùa Tiên năm 2016  diễn ra trật tự, đúng quy định.

Sinh hoạt tâm linh của phật tử tại lễ hội chùa Tiên năm 2016 diễn ra trật tự, đúng quy định.

(HBĐT) - Khai hội từ ngày mồng 4 tháng giêng, đến nay, lễ hội chùa Tiên (xã Phú Lão) được đông đảo du khách thập phương đánh giá là có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức. Nhân dân, phật tử hành lễ văn minh, có ý thức, đúng quy định. Công tác quản lý Nhà nước (QLNN) trên lĩnh vực Phật giáo đã phát huy hiệu quả, góp phần làm nên sự thành công của lễ hội chùa Tiên - lễ hội lớn nhất trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

 

Lạc Thủy là huyện có số tín đồ Phật giáo nhiều nhất tỉnh với 8.706 tín đồ (chiếm 14,3% dân số toàn huyện). Tín đồ Phật giáo có ở hầu hết các xã, thị trấn trong huyện, được lập thành từng nhóm người chủ yếu là các cụ cao tuổi với tên gọi chung là “Hội quy”. Hiện, toàn huyện có tổng số 15 hội phật tử.

 

Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của phật tử, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện xây dựng, tôn tạo 44 điểm thờ tự Phật giáo. Trong đó có 2 chùa (chùa Yên Bồng, chùa Tiên), 8 đình làng, 2 miếu thờ, 8 đền thờ nằm rải rác trên địa bàn huyện. Hàng năm, trên địa bàn huyện có 5 lễ hội truyền thống liên quan đến Phật giáo là lễ hội chùa Tiên (xã Phú Lão), lễ hội đình làng Niếng (xã Hưng Thi), lễ hội đình làng Chùa và đình Niệm (xã Phú Thành), lễ hội đình làng Vôi và làng Vai (xã Thanh Nông), lễ hội đền Rem (thị trấn Chi Nê).

 

Đồng chí Bùi Thị Phương Loan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Thủy cho biết: Hàng năm, BCĐ công tác tôn giáo huyện đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động năm, kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng tháng, quý. Định kỳ hàng quý duy trì các cuộc họp của BCĐ nhằm đánh giá cụ thể tình hình công tác tôn giáo ở cơ sở, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh. Do đó, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng ổn định theo đúng quy định pháp luật. Chính quyền các cấp luôn tạo mọi điều kiện, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật về nhu cầu hoạt động của Phật giáo như lễ Phật đản, lễ hội đêm hoa đăng. Nhiều cơ sở thờ tự của Phật giáo được chính quyền đầu tư xây dựng khang trang như chùa Tiên, chùa Yên Bồng, đền Rem, đền Niệm. Cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên tổ chức gặp mặt, tọa đàm để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tín đồ, phật tử. Những vấn đề phát sinh như tự ý đặt bát hương trong khu vực chùa Tiên... đã được giải quyết dứt điểm. Chúng tôi xác định công tác tôn giáo là vấn đề nhạy cảm cần phải có sự quản lý Nhà nước linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp.

 

Nhờ thực hiện tốt công tác QLNN về Phật giáo nên nhiều năm qua, huyện Lạc Thủy đã xây dựng hiệu quả các gương điển hình tiên tiến, phong trào xây dựng “KDC 5 không”, “Quản lý, giáo dục con em tại cộng đồng”...

 

Trao đổi về những nhiệm vụ đặt ra trong công tác quản lý tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Lạc Thủy cho biết: QLNN về tôn giáo là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, do đó chúng tôi xác định cần đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động, nhất là khu vực có đông tín đồ. Đồng thời thực hiện tốt quyền làm chủ để người dân “được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát”. Trước mắt, Ban Dân vận Huyện ủy sẽ phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn tín đồ Phật giáo trong huyện thành lập Hội Phật giáo huyện Lạc Thủy để việc sinh hoạt của tín đồ đi vào nề nếp, quy mô. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng chủ trương sẽ chỉ đạo, kiểm tra thường xuyên để hướng dẫn hoạt động của tôn giáo diễn ra đúng quy định theo tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”.

 

 

                                                                       Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục