(HBĐT) - Những năm gần đây, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực góp phần nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của căn bệnh thế kỷ, giúp mọi người không kỳ thị với người bị nhiễm HIV/AIDS, tạo điều kiện giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.
Huyện Mai Châu đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể trong việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết cho nhân dân tự bảo vệ mình trước những tác hại của TNXH nói chung và tệ nạn ma túy, mại dâm dẫn đến lây nhiễm HIV nói riêng như thăm hỏi, động viên, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho người nhiễm HIV, giúp bệnh nhân AIDS tham gia vào các hoạt động xã hội... Nhờ những cố gắng của các cơ quan liên quan, nhất là Trung tâm y tế huyện trong việc triển khai chương trình điều trị ARV (thuốc kháng virus) cho bệnh nhân HIV/AIDS. Đặc biệt, từ đầu tháng 8/2015 đến nay, huyện Mai Châu đã nhận được sự quan tâm của Sở Y tế, sự giúp đỡ của Dự án VAAC - US.CDC thành lập phòng khám ngoại trú cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS. Sau khi thành lập, phòng khám đã tư vấn, khám, phát hiện bệnh, cấp thuốc điều trị nhiễm trùng cơ hội cho hơn 100 người nhiễm HIV/AIDS giúp họ sống khỏe mạnh, lạc quan.
Bên cạnh hoạt động truyền thông lồng ghép, tại các xã và một số trường học trên địa bàn đã tổ chức các hoạt động truyền thông, tọa đàm với nội dung hưởng ứng chiến dịch truyền thông phòng - chống HIV/AIDS. Các hoạt động này không chỉ đơn thuần là tuyên truyền một chiều mà còn là diễn đàn mở để mọi người dân được giải đáp thắc mắc và trao đổi thông tin với những người có kiến thức chuyên môn như cán bộ y tế, cơ quan công an... để nâng cao hiểu biết về kỹ năng sống, phòng tránh các các tai, TNXH và nâng cao hiểu biết pháp luật. Đây cũng là dịp để những người có H. được sẻ chia tâm tư, nguyện vọng và kêu gọi những người không may bị nhiễm H. vượt qua nỗi lo sợ về bệnh tật, cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi căn bệnh thế kỷ.
Hiện nay, nhờ triển khai các biện pháp ngăn chặn căn bệnh HIV/AIDS một cách tích cực, đồng bộ, huyện Mai Châu cơ bản đã khống chế được việc lây nhiễm HIV/AIDS từ nhóm hành vi nguy cơ cao ra cộng đồng. Theo thống kê tính đến ngày 31/5/2016, huyện có 298 bệnh nhân nhiễm HIV ở 18/23 xã, thị trấn, đứng thứ 3 về số người nhiễm HIV trên toàn tỉnh. Trong đó, bệnh nhân chết do AIDS luỹ tích từ năm 2005 đến nay là 175 trường hợp. Số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS hiện đang còn sống là 25 trường hợp. Bệnh nhân nhiễm HIV còn sống 98 trường hợp. Tất cả các bệnh nhân đều có tên tuổi và địa chỉ rõ ràng sinh sống tại địa phương được tiếp cận với các dịch vụ y tế. 90% người dân ở khu vực thị trấn và 80% người dân ở khu vực nông thôn, miền núi đã hiểu đúng và biết cách dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho bản thân, cộng đồng. 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mai Châu đã đưa hoạt động phòng - chống HIV/AIDS trở thành một trong các mục tiêu ưu tiên trong chương trình phát triển KT-XH của địa phương.
Với những cố gắng, trên mọi phương diện, huyện Mai Châu đã kiềm chế tỷ lệ nhiễm HIV ở mức độ thấp. Phần lớn người dân đã ý thức được công tác phòng - chống AIDS không phải là trách nhiệm của riêng ngành Y tế mà là trách nhiệm của cả xã hội. Thời gian tới, huyện tiếp tục duy trì hiệu quả công tác truyên truyền kết hợp với động viên, giúp đỡ những người nhiễm HIV, giúp họ vươn lên trong cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó từng bước thực hiện có hiệu quả mục tiêu “3 không” (không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS) trên địa bàn huyện.
Thu Hường
(Đài Mai Châu)