Chị Trần Thị Hà – vợ Đại tá Trần Quang Khải rất cảm động trước sự quan tâm và tình cảm của Tập đoàn Mường Thanh.

 

Chiều nay (23/6), tại Đài truyền hình Việt Nam, Tập đoàn Mường Thanh đã phối hợp thông qua Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam), Báo Dân trí trao tặng 1 căn hộ cho gia đình Đại tá – phi công Trần Quang Khải.

Căn hộ này thuộc Khu đô thị Thanh Hà – Cienco5 Land (phường Kiến Hưng, Hà Đông – Hà Nội).

Chia sẻ về vấn đề này, ông Trần Ngọc Lương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Mường Thanh nói: “Ông Lê Thanh Thản – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Mường Thanh là cựu chiến binh của QĐND Việt Nam, từng tham gia chiến đấu ở nhiều mặt trận trong chiến tranh trước đây nên rất thấu hiểu về sự hy sinh của người lính, cũng như mất mát của gia đình khi có người thân hy sinh. Chính vì vậy, khi biết tin Đại tá Trần Quang Khải hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, ông Thản đã quyết định trao tặng 1 căn hộ cho gia đình Đại tá Khải, nhằm chia sẻ phần nào cùng gia đình trước mất mát quá lớn này”.

 

Cũng theo ông Lương, căn hộ nói trên dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2017. Ngay sau khi hoàn thành, Tập đoàn sẽ bàn giao căn hộ cho gia đình Đại tá Trần Quang Khải.

Chiều nay cùng ngày, Quỹ Tấm lòng Việt (VTV) đã trao tặng cho gia đình Đại tá Trần Quang Khải 1 chiếc ti vi và Truyền hình Cap Việt Nam đã tặng 2 năm sử dụng dịch vụ miễn phí.

Chị Trần Thị Hà – vợ Đại tá Trần Quang Khải rất cảm động trước sự quan tâm và tình cảm của Tập đoàn Mường Thanh. Đồng thời chị Hà cũng cảm ơn Quỹ Tấm lòng Việt và Truyền hình Cap Việt Nam đã tặng gia đình chị món quà ý nghĩa nói trên.

Chị Hà cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các ban ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức, cá nhân, đồng bào cả nước đã quan tâm, động viên, chia sẻ với mất mát lớn lao của gia đình, giúp chị và gia đình có thêm nghị lực vượt qua thời gian khó khăn này.

Trước đó, sáng 14/6, 2 phi công Trần Quang Khải và Nguyễn Hữu Cường có mặt trên chiếc máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Ít phút sau, lúc 7h29, tín hiệu từ chiếc tiêm kích mất trên vùng biển Nghệ An, gần khu vực đảo Mắt.

Đến chiều 17/6, tàu cá mang số hiệu NA 90554 TS của ông Đậu Thành Kính (trú xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An) phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải.

Đến sáng 18/6, thi thể anh Khải được đưa về nhà tang lễ quân khu 4 để làm các thủ tục cần thiết.

Suốt đêm 17, rạng sáng 18/6, hàng trăm chiến sĩ, đồng đội và người thân thức trắng đề chờ đón chiếc tàu BP.06.19.01 đưa thi thể phi công Trần Quang Khải về đất liền./.

 

                                                                               

                                                                      Theo VOV

 

 

Các tin khác


Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Chưa có bằng chứng cúm A/H9N2 lây từ người sang người

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế tổ chức chiều 10/4, Tiến sĩ Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã thông tin về tình hình sức khỏe nam bệnh nhân (37 tuổi, cư trú tại xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mắc cúm A/H9N2 đầu tiên ở nước ta; đồng thời khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng vì "đến nay chưa có dấu hiệu, trường hợp nào lây nhiễm lây nhiễm từ người sang người".

Tháo gỡ vướng mắc liên quan các quy định về khám, chữa bệnh

Chiều 9/4, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh đến hơn 300 điểm cầu tại các bộ, ngành liên quan, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Bệnh viện Trung ương, hiệp hội, sở y tế, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, trường đại học chuyên ngành sức khỏe…

Bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại Hà Nội

Ngày 8/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tuần qua (từ ngày 29/3 đến ngày 5/4), trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 124 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 47 trường hợp so với tuần trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục