Ông Trần Hồng Thu, trưởng xóm Tằm, xã Cao Sơn tuyên truyền, vận động các gia đình kết hôn đúng độ tuổi.
(HBĐT) - Đồng chí Xa Văn Sin, phó Bí Thư TT Đảng ủy xã Cao Sơn (Đà Bắc) cho biết: Xã Cao Sơn có 9 xóm, 4.246 nhân khẩu với hai dân tộc chính là Mường (chiếm 65%) và Dao. Những năm 2004 trở về trước, xã Cao Sơn là một trong những “điểm nóng” của huyện Đà Bắc về vấn nạn tảo hôn.
Thời điểm này, do đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, phong tục, tập quán lạc hâu, hiểu biết xã hội còn hạn chế, không được tuyên truyền sâu rộng về Luật Hôn nhân gia đình nên nhiều cặp vợ chồng trẻ đã kết hôn khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường mà không biết những tác hại, hệ lụy của nó về sau.
Anh Triệu Hào Quang, xóm Tằm, xã Cao Sơn tâm sự: “Vào những năm 2000, anh và nhiều cặp vợ chồng trong xóm đã kết hôn ở độ tuổi còn non nớt, khi chưa được trang bị biến thức về cuộc sống, gia đình và những kỹ năng cơ bản về nuôi dạy con cái. Cuộc sống thiếu thốn đủ điều, con cái không được chăm sóc cẩn thận nên thường xuyên ốm yếu, suy dinh dưỡng"…Trường hợp tảo hôn của vợ chồng anh Quang chỉ là một trong rất nhiều cặp vợ chồng tảo hôn ở xóm Tằm. Thời điểm đó, xóm đã diễn ra tình trạng tảo hôn ở mức “báo động” với trung bình 10 cặp vợ chồng kết hôn thì có 3 - 4 cặp kết hôn không đúng độ tuổi”.
Nhận thấy tình trạng tảo hôn tại xóm Tằm, xã Cao Sơn như vậy, Ban Dân vận Huyện ủy Đà Bắc và cấp ủy Đảng, chính quyền xã Cao Sơn đã có những biện pháp can thiệp kịp thời như: Tổ chức tuyên truyền sâu, rộng trong các cuộc họp của xã; vận động bà con tham khảo sách, báo để hiểu hơn về những tác hại của tảo hôn đối với cuộc sống của mỗi gia đình và xã hội. Đó là tình trạng trẻ sinh ra bởi các cặp tảo hôn có tỷ lệ nhẹ cân (dưới 2.500g), còi cọc, phát triển chậm và dị tật bẩm sinh cao hơn so với những đứa trẻ khác. Việc mang thai và sinh đẻ khi người mẹ chưa phát triển hoàn thiện, chưa đủ sức khỏe để nuôi dưỡng bào thai sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ và sự phát triển bình thường của thai nhi. Ngoài ra, tảo hôn gây hậu quả nghiêm trọng đến sự phát triển xã hội, ảnh hưởng tới chất lượng dân số, tỉ lệ về người thiểu năng trí tuệ, thế chất kém tăng cao sẽ là gánh nặng của toàn xã hội. Mặt khác, phần lớn các cặp vợ chồng tảo hôn khi tuổi đời còn ít, phải nghỉ học, không có kiến thức xã hội. Gia đình nghèo túng, nhiều cặp gia đình tan vỡ, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trẻ nhỏ…
Ngoài tuyên truyền các nội dung trên, xã, huyện còn tổ chức các lớp tập huấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; hướng dẫn người dân sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn… Đặc biệt, cán bộ tư pháp xã kiên quyết làm đúng luật, không đăng ký kết hôn cho những cặp vợ chồng chưa đủ tuổi; trưởng thôn, bí thư chi bộ cũng đến từng gia đình động viên, tuyên truyền để các hộ dân có cái nhìn thực tế hơn về việc tảo hôn.
Với sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, sau hơn 10 năm tích cực vận động, tuyên truyền, nạn tảo hôn đã được đẩy lùi. Theo số liệu thống kê của xã Cao Sơn, năm 2014 toàn xã chỉ còn 4/31 cặp tảo hôn. Riêng xóm Tằm, tình trạng thanh niên kết hôn không đúng độ tuổi đã chấm dứt tuyệt đối.
Đồng chí Xa Văn Sin chia sẻ quyết tâm: Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành đúng luật hôn nhân gia đình mà nhà nước đề ra. Ngoài ra, chính quyền xã kiên quyết làm đúng luật để chấm dứt vấn nạn tảo hôn tại Cao Sơn.
Đức Anh (TTV)