Là cán bộ Hội năng nổ, nhiệt tình, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào các hoạt động cộng đồng và phong trào phụ nữ địa phương, chị Bùi Thị Hoa, dân tộc Mường, Chi hội phó Chi hội phụ nữ thôn Rị, xã Phú Thành (Lạc Thủy) xứng đáng là tấm gương phụ nữ tiêu biểu, được hội viên phụ nữ và người dân địa phương quý trọng, ủng hộ trong việc xây dựng một cộng đồng phụ nữ tiến bộ và đoàn kết.


Chị Bùi Thị Hoa chăm sóc đoạn đường hoa - mô hình thiết thực của Chi hội phụ nữ thôn Rị, xã Phú Thành (Lạc Thủy).

Vừa là người nội trợ trong gia đình, làm việc đồng áng, chăm sóc hai con gái chăm ngoan, học giỏi, vừa đảm nhiệm các công việc của chi hội phụ nữ, dù bận rộn nhưng chị Bùi Thị Hoa vẫn luôn sắp xếp thời gian để học hỏi và trau dồi kiến thức. Chị làm tròn thiên chức của người phụ nữ trong gia đình và nhiệm vụ của một cán bộ Hội. Chị luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương. Chị cũng tham gia tích cực các mô hình và câu lạc bộ (CLB) do chi hội phụ nữ thành lập như: CLB bóng chuyền, CLB "Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường”… Nhờ sự nhiệt tình và gương mẫu của chị, các hoạt động ngày càng phát triển, thu hút hội viên tham gia.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chị Hoa đã đi đầu trong phong trào tiết kiệm, tiêu biểu với mô hình "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm" do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Phú Thành phát động. Hàng ngày chị dành 10.000 đồng từ tiền đi chợ để bỏ vào lợn nhựa. Chị cũng dạy các con về thói quen tiết kiệm bằng cách mỗi ngày bỏ vào lợn nhựa 1.000 đồng từ tiền ăn sáng.

Chị Hoa chia sẻ: "Vào mỗi dịp 20/10, tôi cùng chị em trong chi hội mổ lợn nhựa. Tích tiểu thành đại, số tiền mỗi ngày tuy nhỏ nhưng sau 1 năm mổ lợn có một món tiền để sử dụng cho những mục tiêu thiết thực, như đóng góp một phần vào quỹ tiết kiệm của xã, còn lại tôi dùng để đóng bảo hiểm hàng năm cho 2 con; mua sắm đồ dùng và chi phí cho năm học mới của các con... Hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn này không chỉ giúp tôi quản lý chi tiêu gia đình một cách hợp lý, mà còn là bài học thiết thực để các con học tập, làm theo”.

Trong các hoạt động văn hóa, thể thao, chị Hoa tham gia sôi nổi, tích cực. Chị là đội trưởng đội bóng chuyền nữ thôn Rị và là thành viên đội bóng chuyền nữ xã Phú Thành. Dưới sự dẫn dắt của chị, đội bóng chuyền thường xuyên luyện tập, tham gia các giải đấu do Hội LHPN xã tổ chức, đạt được nhiều thành tích. Chị còn là thành viên CLB dân vũ xã Phú Thành. Năm 2023, chị cùng các thành viên CLB "Hỗ trợ Chủ tịch Hội LHPN xã” tham gia hội thi "Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở giỏi" huyện Lạc Thủy và đạt giải nhất. Bên cạnh đó, chị tham gia cuộc thi tìm hiểu "Kiến thức về bình đẳng giới" tỉnh Hòa Bình và giành giải nhất cấp tỉnh, giải nhì khu vực phía Bắc.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự nhiệt tình, dưới sự chỉ đạo của Hội LHPN xã, chị Hoa cùng Ban chấp hành chi hội luôn kịp thời triển khai các kế hoạch hoạt động, tổ chức sinh hoạt theo quý và thực hiện các chuyên đề quan trọng. Hưởng ứng các phong trào, hoạt động nhân đạo, từ thiện, chị Hoa nhiệt tình đóng góp các quỹ như: quỹ tiết kiệm, quỹ phụ nữ nghèo, quỹ hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn và thu gom phế liệu gây quỹ đổi cây xanh…

Chị Nguyễn Thanh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Thành cho biết: Nhờ có những hội viên gương mẫu và năng động như chị Bùi Thị Hoa, phong trào của Chi hội phụ nữ thôn Rị nói riêng và Hội LHPN xã Phú Thành nói chung ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.


Hồng Duyên

Các tin khác


Dư nợ các chương trình tín dụng đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đạt gần 48 tỷ đồng

Thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã phối hợp Ban Dân tộc tỉnh rà soát, xác định nhu cầu vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 theo quy định.

Huyện Mai Châu nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn với hơn 88% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), những năm qua, huyện Mai Châu đã triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thông qua các chính sách hỗ trợ sản xuất, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, lồng ghép với các chương trình, dự án khác... đời sống người dân vùng DTTS không ngừng được nâng lên, diện mạo nông thôn đổi thay.

Huyện Lương Sơn: Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số 

Thực hiện Dự án "Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực" trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, năm 2023, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện Lương Sơn đã mở 27 lớp đào tạo nghề với 763 học viên. Trong đó, ngân sách huyện mở 3 lớp với 73 học viên; ngân sách trung ương mở 24 lớp với 690 học viên. Đến hết tháng 8/2024, trung tâm đã mở được 11 lớp với 314 học viên.

Khẳng định là nơi đào tạo, bồi dưỡng học sinh dân tộc thiểu số tốp đầu của tỉnh

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ khi về thăm Trường Thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa Hòa Bình năm 1958 (nay là Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Hòa Bình), cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt phong trào thi đua "Dạy tốt - học tốt” và đạt những kết quả tự hào. Trường khẳng định vị trí tốp đầu trong các trường THPT toàn tỉnh và hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú toàn quốc.

Huyện Cao Phong thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, huyện Cao Phong tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án thành phần, giải ngân nguồn vốn được giao năm 2024.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 220 người dân tộc thiểu số

Ngày 25/9, tại xã Dũng Phong (Cao Phong), Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024. Tham dự hội nghị có 220 người là cán bộ, hội viên nông dân một số xã của huyện Cao Phong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục