Một số hình ảnh các đoàn tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Đúng theo kế hoạch, bắt đầu từ 13h30’ ngày 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên trù bị. Đại hội triệu tập 347 đại biểu, trong đó 45 đại biểu đương nhiên, 302 đại biểu được bầu từ 13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Theo ghi nhận của Báo Hòa Bình, các đoàn đại biểu đến từ 13 Đảng bộ trực thuộc đã có mặt đúng giờ, đảm bảo số lượng và tham dự đầy đủ các nội dung. Sau đây là một số hình ảnh các đoàn đại biểu tham dự Đại hội.

Thành phố Hòa Bình trang hoàng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

(HBĐT) - Những ngày qua, khắp các đường phố, khu vực trung tâm thành phố Hòa Bình đang được khẩn trương trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, pa-nô,... chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 1 - 3/10) tại Cung Văn hóa tỉnh. 

Những thành tựu nổi bật của tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - 1. Thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh: Toàn tỉnh giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện; giảm 59/210 bằng 28,1% đơn vị hành chính cấp xã (đứng đầu cả nước về tỉ lệ giảm đơn vị hành chính cấp xã); giảm 248 đơn vị sự nghiệp công lập, 576 thôn, xóm, tổ dân phố, 2.304 người hoạt động không chuyên trách và 2.880 tổ chức đoàn thể ở thôn, xóm, tổ dân phố.

Thịnh Lang - Ấn tượng Tết Độc lập giữa lòng thành phố

(HBĐT) - Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, Nhân dân phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) lại hồ hởi đón mừng Tết Độc lập. Tết Độc lập năm nay 2020, nhà nhà, người người hân hoan chuẩn bị gà, lợn, gạo ngon để làm cỗ và gói bánh Ống, bánh Uôi, bánh Ốc, trước là cúng tổ tiên, sau là quây quần đại gia đình… Các hoạt động văn nghệ, thể thao cũng được phường tổ chức, tạo không khí phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết. Tết Độc lập từ lâu đã trở thành phong tục đẹp, ý nghĩa và được nâng tầm thành nét đẹp văn hóa. Giữa lòng thành phố, nhưng Tết Độc lập ở phường Thịnh Lang vẫn đậm bản sắc. 

Thành phố Hòa Bình rực rỡ màu cờ chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9

(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình những ngày này rực rỡ như khoác lên mình tấm áo mới bởi màu cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn… được treo khắp các tuyến phố, trước mỗi ngôi nhà chào mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020). Cùng với các công sở, nhà nhà, người người đều hân hoan, trân trọng treo cờ để chào mừng ngày lễ trọng, cảm thấy trào dâng lòng tự tôn dân tộc, tự hào là công dân đất Việt. Nhớ về thời khắc thiêng liêng của lịch sử 75 năm về trước để mỗi người thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng thành phố Hòa Bình giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Tuổi trẻ Báo Hòa Bình chung tay phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Tân Lạc đã tổ chức trao tặng khẩu trang y tế, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm Bluezone và các biện pháp để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên của hai đơn vị, đã có 25.000 khẩu trang y tế được trao tặng đến người dân các xã Tử Nê, Ngọc Mỹ và thị trấn Mãn Đức của huyện Tân Lạc.

Tuổi trẻ sôi nổi các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"

(HBĐT) - Những ngày tháng 7 này, Nhân dân toàn tỉnh hướng về người có công, gia đình chính sách với tấm lòng "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa". Đây cũng là thời điểm khởi động Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè", ra quân chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" ở các cấp bộ Đoàn. Lực lượng ĐVTN trong tỉnh đang sôi nổi triển khai các phần việc "đền ơn, đáp nghĩa", phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích tri ân, hướng về các thế hệ cha anh.

Đậm đà bản sắc chợ phiên Pà Cò

(HBĐT) - Đến hẹn lại lên, cứ vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, đồng bào dân tộc Mông 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) lại rộn ràng xuống chợ Pà Cò. Không chỉ tấp nập, đông vui với không khí trao đổi, mua sắm, chợ phiên này còn đặc biệt ấn tượng nhờ bản sắc văn hóa vùng cao độc đáo. Bà con mong chờ mỗi Chủ nhật để được đi chơi chợ. Phong thái người vùng cao, những trang phục váy áo dân tộc sặc sỡ tạo nên bức tranh chợ phiên rực rỡ sắc màu.