(HBĐT) - Cùng với các địa phương trong tỉnh, trong thời khắc Giao thừa, người dân trên thành phố Hòa Bình cùng nhau tạm biệt những giờ phút cuối cùng của năm cũ và chào đón mùa xuân mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng vào sự bình an, no ấm và hạnh phúc.

Mùa xuân vui tươi, ấm áp ở Mường Vang

(HBĐT) - Trong không khí tưng bừng của thời khắc chuẩn bị bước vào năm mới Canh Tý, dưới cờ hoa rực rỡ, người dân Mường Vang cùng tất bận, rộn ràng cho ngày xum họp. Đường làng, ngõ xóm vang tiếng chiêng ngân, khắp các bản làng người người, nhà nhà xum vầy bên bếp lửa hồng chuẩn bị cho mâm cỗ cúng tổ tiên. Một mùa xuân ấm no, hạnh phúc đang tràn ngập vùng đất Mường Vang. Phóng viên Báo Hòa Bình ghi lại một số hình cảnh không khí đón Tết nơi đây.

Mang không khí Tết Canh Tý đến với cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo

(HBĐT) - Hàng năm, vào dịp Tết đến, xuân về, các đoàn công tác lại hội tụ về với cán bộ, chiến sỹ Trường Sa cũng như các vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc để thực hiện một nhiệm vụ cao cả đó là gửi gắm những tình cảm của nhân dân cả nước hướng về biển đảo quê hương trong đầu xuân năm mới. Những chuyến tàu chở đầy ắp không khí mùa xuân, tình cảm của đất liền đến với cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Có mặt cùng các đoàn công tác, phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi lại những hình ảnh ấn tượng của chuyến đi này. Nhóm ảnh: Viết Đào - Đức Anh - Thanh Sơn

10 thành tựu và kết quả nổi bật tỉnh Hòa Bình năm 2019

(HBĐT) - Năm 2019, cùng với cả nước, tỉnh ta đã nỗ lực vượt qua không ít những khó khăn, thách thức, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Báo Hòa Bình xin được bình chọn 10 sự kiện và kết quả nổi bật của tỉnh như sau:

Tết sớm nơi địa đầu của Tổ quốc

(HBĐT) - Đảo Trần thuộc huyện Cô Tô và đảo Trà Bản thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh là hai hòn đảo nằm ở địa đầu của Tổ quốc. Ngoài một số đơn vị bộ đội đóng quân ở đây còn một số hộ dân làm ăn và sinh sống ở đây. Được sự quan tâm của đất liền, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo đón Tết Canh Tý đầy đủ và đầm ấm. Có dịp tham gia cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân thăm và chúc Tết, phóng viên Báo Hòa Bình ghi lại một số hình ảnh đón Tết sớm nơi đây.

Xuân sớm trên Nhà giàn DK1/10

(HBĐT) - Đón xuân Canh Tý giữa mênh mông sóng, gió và cách đất liền hàng trăm hải lý, nhưng không khí chuẩn bị Tết của cán bộ, chiến sỹ đang công tác trên Nhà giàn DK1/10 tại Bãi cạn Cà Mau cũng rất khẩn trương và sôi nổi. Bánh chưng xanh, mai vàng, bánh kẹo, mứt... là những món quà mạng đậm hương vị Tết được gửi từ đất liền đã kịp thời động viên, khích lệ tinh thần người lính Nhà giàn đón Tết ấm áp, trọn vẹn hơn. Phóng viên Báo Hòa Bình ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nơi đây.

Người dân thành phố Hòa Bình nô nức tiễn ông Công, ông Táo về trời

(HBĐT) - Ngày 17/1 (tức ngày 23 tháng Chạp âm lịch), người dân thành phố Hòa Bình nô nức, tất bật với việc chuẩn bị lễ cúng ông Công, ông Táo. Tại các khu chợ, các hàng đồ thờ cúng, vàng mã, hoa quả, đặc biệt là cá chép vàng nhộn nhịp hơn cả. Mỗi gia đình cũng tất bật dọn mâm cúng, hóa vàng, thả cá chép tiễn ông Táo về trời.

Tết ấm áp nghĩa tình trên quần đảo Trường Sa

(HBĐT) - Trong chuyến hải trình gần 20 ngày theo đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân ra thăm, chúc Tết và tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), chúng tôi đã được trải nghiệm không khí vui xuân, đón Tết rộn ràng ở đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Hương vị Tết Việt truyền thống hòa quyện với những nét độc đáo nơi trùng khơi đã tạo nên một cái Tết nơi đảo xa ấm áp, khó quên. Trên hết, đó là cái Tết tràn ngập tình yêu thương được gửi ra từ nhân dân mọi miền của Tổ quốc.

Kết thúc hải trình 16 ngày chúc Tết, tặng quà nhà giàn DK1 và huyện Côn Đảo

(HBĐT) - Từ ngày 29/12/2019 – 13/1/2020, Đoàn công tác số 2 của Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân do đồng chí Đại tá Đặng Mạnh Hùng dẫn đầu cùng các đại biểu tổ chức CT-XH, doanh nghiệp và gần 40 phóng viên của trên 20 cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Nhà giàn DK1, các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển phía nam của Tổ quốc và quân, dân huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân thăm, chúc Tết trên đảo Trần và đảo Trà Bản

(HBĐT) - Từ ngày 10 - 12/1, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân đã tổ chức thăm, chúc Tết và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của các chiến sỹ trên đảo Trần (huyện Cô Tô), đảo Trà Bản (huyện Vân Đồn) tỉnh Quảng Ninh.

Vượt sóng dữ đưa quà Tết lên nhà giàn DK1

(HBĐT) - Hành trình đưa quà Tết ra với Nhà giàn DK1 của Đoàn công tác số 2 (Vùng 2 Hải quân) không thuận lợi do điều kiện thời tiết sóng to gió lớn, biển động cấp 6 – 7. Chính vì vậy việc tiếp cận nhà giàn để vận chuyển chuyển hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các cán bộ, chiến sỹ trong đoàn công tác số 2 đã nỗ lực, quyết tâm cao nhất với mong muốn mang hơi ấm mùa xuân từ đất liền tới biển xa.

Đảo Thổ Chu ngày mới

(HBĐT) - Xuất phát từ đảo Phú Quốc, sau hơn 6 tiếng đồng hồ lênh đênh trên mặt biển Tây Nam của Tổ quốc, chúng tôi có mặt tại đảo Thổ Chu, xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Thổ Chu ngày mới hiện lên với những hình ảnh bình dị của người dân, mang đến những cảm nhận hoàn toàn khác cho cán bộ, phóng viên chúng tôi tác nghiệp. Tại đây, những món quà tết gửi đến cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đảo Thổ Chu đã được chuyển đến, như mang hơi ấm, tình cảm của đồng bào khắp cả nước về nơi đảo xa.

Rộn ràng sắc xuân trong Lễ hội Gầu Tào ở Pà Cò, Hang Kia-Mai Châu

(HBĐT) - Từ ngày 3 - 5/1, UBND xã Pà Cò tổ chức Lễ hội Gầu Tào mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2020. Lễ hội Gầu Tào của người dân tộc Mông, huyện Mai Châu là lễ hội dân gian truyền thống, là nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng đã có từ lâu và được phục dựng từ năm 2017. Trong không khí vui tươi, rộn ràng của những ngày giáp Tết Nguyên đán, đồng bào Mông hai xã Hang Kia, Pà Cò đã tề tựu đông đủ tại sân vận động Văn hóa Thể thao xóm Xà Lĩnh, xã Pà Cò để tham gia vào những hoạt động đặc sắc của lễ hội.

Mai anh đào Đà Lạt nở đúng Tết Dương lịch 2020

Năm nay, mai anh đào Đà Lạt đã quay trở lại nở đúng chu kỳ là trúng Tết Dương lịch hằng năm. Đây là khoảnh khắc mang rất nhiều ý nghĩa đối với người dân địa phương và khách du lịch.

Mang mùa xuân đến với cán bộ, chiến sỹ nhà giàn và hải đảo

(HBĐT) - Chiều ngày 29/12, có 2 chuyến tàu Kiểm ngư mang số hiệu 261 và 263 rời bến cảng Lữ đoàn 167, vùng 2 Hải Quân (Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) chở theo đầy ắp không khí mùa xuân, tình cảm của đất liền đến với cán bộ, chiến sỹ cụm Nhà giàn DK1 và hải đảo trên vùng biển thiêng liêng phía nam của Tổ quốc.      

Rộn ràng chợ phiên vùng cao Đà Bắc

(HBĐT) -Đi chơi chợ vốn là nét đẹp văn hóa của người vùng cao. Vì mỗi tuần chỉ có một phiên nên thu hút rất đông người đi chơi chợ. Lên vùng cao Đà Bắc vào mỗi thứ ba hàng tuần, du khách đừng quên ghé vào chợ Tân Minh (còn được gọi là chợ Ênh). Đây được xem là phiên chợ đông vui nhất, hội tụ nhiều bản sắc, nơi gặp gỡ, giao thương của đồng bào các dân tộc Tày, Mường, Dao. Dưới đây là một số hình ảnh chợ phiên được phóng viên ghi lại:

Không khí Giáng sinh tưng bừng trên thế giới

Gần một tuần nữa là tới lễ Giáng sinh, nhưng từ hơn một tháng nay, không khí lễ hội đã tràn ngập khắp thế giới. Người dân ở mỗi nơi đón Giáng sinh theo cách khác nhau, tất cả đều trong niềm hân hoan và rực rỡ sắc màu.

Ấn tượng đêm chung kết cuộc thi "Người đẹp xứ Mường" năm 2019

(HBĐT) - Đêm Chung kết Cuộc thi Người đẹp xứ Mường 2019 – Hoạt động điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Tuần lễ Văn hóa - du lịch tỉnh Hòa Bình đã thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Tốp 23 thí sinh dự thi vòng chung kết cuộc thi đã tham gia các hoạt động đào tạo, trải nghiệm giúp các thí sinh hoàn thiện bản thân, tích lũy kiến thức để thực sự tự tin, tỏa sáng trong đêm chung kết diễn ra vào tối 9/12 tại Cung Văn hóa tỉnh.

Ấn tượng Liên hoa ẩm thực và mâm cỗ lá đặc sắc nhất Việt Nam

(HBĐT) - Sáng7/12, tại trung tâm triển lãm tỉnh, Ban tổ chức chương trình Tuần Văn hóa-du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 đã tổ chức khai mạc Liên hoan ẩm thực trong đó có nội dung trưng bày mâm cỗ lá đặc sắc nhất Việt Nam - được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - Hội Kỷ lục gia Việt Nam chứng nhận.

Thành phố Hòa Bình rực rỡ chào đón Tuần văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019

(HBĐT) - Tối nay, (6/12) tại Quảng trường Hòa Bình sẽ diễn ra đêm hội lớn - Khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019. Sự kiện này sẽ kéo dài từ ngày 6 - 10/12 với nhiều nội dung hấp dẫn, thu hút sự tham gia của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Để chào đón sự kiện này, thành phố Hòa Bình đã trang hoàng rực rỡ băng rôn, cờ, hoa rực rỡ. Báo Hòa Bình ghi lại một số hình ảnh không khí, trang hoàng thành phố trước giờ diễn ra Lễ Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh.

 

Ấn tượng “Người đẹp xứ Mường” và các hoạt động trải nghiệm, trình diễn

(HBĐT) - 25 thí sinh được lựa chọn vào chung kết Cuộc thi "Người đẹp xứ Mường" – nội dung trong khuôn khổ chương trình Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2019 đang được ban tổ chức chương trình đào tạo các kỹ năng trình diễn catwalk, ứng xử, trình diễn áo dài và tham gia hoạt động trải nghiệm, từ thiện. Đây là những hoạt động quan trọng giúp các thí sinh hoàn thiện bản thân, tích lũy kiến thức để sẵn sàng bước vào vòng thi chung kết cuộc thi diễn ra vào tối ngày 9/12.