(HBĐT) - Đêm giao thừa tại thành phố Hòa Bình, khắp những tuyến phố cờ đỏ sao vàng rợp bóng, ánh sáng đèn điện lung linh muôn sắc màu huyền ảo... Người người, nhà nhà đổ ra đường hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi chào đón xuân mới. Cùng với màn pháo hoa rực rỡ là những lời chúc tụng mong một năm mới mạnh khỏe, bình an, an khang thịnh vượng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi lại khoảnh khắc đón chào năm mới của người dân thành phố Hòa Bình. 

Bánh ống ngày Tết

(HBĐT) - Đối với nhiều gia đình người Mường ở Hòa Bình, bánh ống là thứ không thể thiếu trong dịp Tết. Gói bánh ống, trông nồi luộc bánh và vớt bánh - những hình ảnh đó đã thấm sâu vào miền ký ức của bao thế hệ và trở nên thân thương mỗi dịp Tết. Chiếc bánh còn thể hiện trời đất giao hòa, ước mơ đón năm mới an vui, hạnh phúc. Đây nét văn hóa, phong tục đẹp, vừa là tín ngưỡng tâm linh và là tinh hoa ẩm thực của đồng bào.

Ngập tràn không khí ngày xuân tại thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Tết Quý Mão 2023 đang cận kề. Người dân thành phố Hòa Bình nhộn nhịp đi lựa cành đào, cây quất, những chậu hoa đẹp để trưng bày ngày Tết. Khắp những con đường, tuyến phố được trang hoàng cờ hoa, điện thắp sáng lung linh rực rỡ. Phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi lại những hình ảnh thành phố Hòa Bình trước thềm xuân mới. 

Sắc màu chợ phiên Dũng Phong ngày áp Tết Quý Mão

(HBĐT) - Áp Tết, đi chợ phiên ở vùng nông thôn quả thực thú vị. Dường như chợ chỉ họp theo kỳ nên đông vui và nhiều loại hàng hóa chỉ có ở vùng thôn quê. Chợ phiên xã Dũng Phong (Cao Phong) họp mỗi tuần một lần vào ngày Chủ nhật. Phiên chợ Tết năm nay vào ngày 24 tháng Chạp nhộn nhịp người mua, bán. Đồng bào khắp vùng mường Thàng từ Hợp Phong, Nam Phong, Tây Phong, Thạch Yên… đều hướng về chợ trung tâm cụm xã. Một số người dân ở ngoài huyện, từ thành phố Hòa Bình cũng hòa mình vào không khí chợ Tết quê.

Thả cá, không thả túi ni lông

(HBĐT) - Theo phong tục của người Việt, vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, các gia đình thực hiện lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời để báo cáo một năm qua của gia chủ và cầu mong một năm mới may mắn, an vui. Lễ vật không thể thiếu là cá chép. Cá khi mua thường được đựng trong túi ni lông. Khi cúng xong, người dân phóng sinh xuống ao, hồ, sông. Ở thành phố Hòa Bình, sông Đà là điểm thả cá lý tưởng. Để bảo vệ môi trường, MTTQ và các đoàn thể địa phương đã treo băng rôn "Thả cá, đừng thả túi ni lông”, nhiều người đã chấp hành nhưng vẫn còn một số người còn vứt túi ni lông và các đồ nhựa, sành sứ xuống sông, ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan. Những hành động chưa đẹp cần được khắc phục.

Hấp dẫn biểu tượng linh vật chào Xuân Quý Mão 2023 của tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Biểu tượng linh vật chào Xuân Quý Mão 2023 của tỉnh được trưng bày tại Quảng trường Hòa Bình với ý nghĩa tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc; tạo điểm nhấn về du lịch, thu hút du khách đến TP Hòa Bình và tỉnh Hòa Bình trong dịp Xuân Quý Mão 2023.

Hấp dẫn các hoạt động trải nghiệm Tết truyền thống

(HBĐT) - Vào 2 ngày (12-13/1), tại Bảo tàng tỉnh Hòa Bình diễn ra các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn mang đến không gian gắn kết văn hóa, lịch sử. Đây là chương trình lần đầu tiên được tổ chức nhằm đón chào Xuân Quý Mão, thu hút đông du khách, đặc biệt là học sinh, sinh viên tham gia trải nghiệm đón Tết truyền thống. Báo Hòa Bình ghi lại những hình ảnh thực tế dầy sinh động và nhiều hoạt động lý thú trong chương trình.

Những món quà xuân gửi ra Quần đảo Trường Sa

(HBĐT) - Những ngày cuối năm 2022, trên những con tàu hải quân, kiểm ngư chờ đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm, quà Tết của Nhân dân từ mọi miền Tổ quốc gửi đến cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân đang công tác, sinh sống trên Quần đảo Trường Sa. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, sóng to cấp 7 – 8, nhưng với quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sỹ trên những con tàu luôn bảo vệ, giữ gìn hàng hóa cẩn thận để khi được chuyển tới đảo an toàn, nguyên vẹn, giúp cho quân và dân trên đảo đón một cái Tết vui tươi, lành mạnh như trên đất liền.

Tình cảm đất liền trao gửi ra các đảo tiền tiêu Tổ quốc

(HBĐT) - Những ngày cuối năm 2022, Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) náo nhiệt hơn mọi ngày, nơi đây diễn ra hoạt động tiễn đoàn cán bộ, chiến sỹ, phóng viên đi làm nhiệm vụ, thăm, chúc Tết quân và dân Quần đảo Trường Sa nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Một số hình ảnh xúc động trước khi tàu rời đất liền đến với các đảo tiền tiêu thuộc Quần đảo Trường Sa của Tổ quốc.

Giật mình về đèo Đá Trắng

(HBĐT) - Đèo Đá Trắng tại xóm Tằm Bát, xã Phú Cường (Tân Lạc) là địa điểm dừng nghỉ, chụp ảnh, check-in nổi tiếng, được nhiều du khách gần xa biết đến. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều phản ánh của du khách khi đi qua địa điểm này, nhất là trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội lo ngại việc bê tông hóa đèo Đá Trắng, xây dựng, cơi nới nhiều công trình sẽ phá vỡ cảnh quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Rộn ràng lễ hội Gầu Tào năm 2023

(HBĐT) - Diễn ra vào dịp Tết cổ truyền dân tộc Mông, lễ hội Gầu Tào mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023 do UBND 2 xã Pà Cò, Hang Kia (Mai Châu) tổ chức đã mang đến không khí đón năm mới tươi vui, rộn ràng. Nhiều hoạt động văn hoá thể thao sôi động, hấp dẫn, đậm bản sắc dân tộc Môn thu hút du khách trải nghiệm và khám phá. Báo Hoà Bình ghi lại những hình ảnh đặc sắc của lễ hội này.

Trang hoàng rực rỡ đón Xuân mới 2023

(HBĐT) - Xuân 2023 đến trong tiết trời nắng đẹp, ấm áp, mở đầu một năm mới với những hy vọng tốt lành tới người dân trên khắp mọi miền quê hương. Dưới đây là một vài hình ảnh trang hàng trước thềm năm mới 2023 trên địa bàn thành phố Hòa Bình.

Những khoảnh khắc thăng hoa cùng giải đua xe đạp địa hình

(HBĐT) - Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX được tổ chức từ ngày 9-21/12/2022. Hoà Bình là một trong những địa điểm đăng cai của Đại hội với nội dung thi đấu đua xe đạp địa hình. Báo Hòa Bình ghi lại những khoảnh khắc thăng hoa trên cung đường đua của các vận động viên chinh phục môn thể thao hấp dẫn này.

Ấn tượng ngày đầu thi đấu môn Xe đạp địa hình thuộc Đại hội Thế thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022

(HBĐT) - Sáng 10/12, tại tỉnh Hòa Bình, môn Xe đạp địa hình thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đã được khởi động với 2 nội dung thi đấu đầu tiên trong tổng số 10 nội dung thi đấu: Băng đồng tính giờ cá nhân nữ và băng đồng tính giờ cá nhân nam. Mặc dù trời mưa, rét khiến điều kiện thi đấu khó khăn hơn, nhưng các vận động viên đã thể hiện bản lĩnh và tinh thần thi đấu ấn tượng. Phóng viên Báo Hòa Bình ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đầu thi đấu môn Xe đạp địa hình.

Thể lệ cuộc thi Ảnh báo chí “Nét đẹp Hòa Bình” lần II trên Báo Hòa Bình năm 2023

(HBĐT)- Báo Hòa Bình vừa tổ chức phát động Cuộc thi Ảnh báo chí "Nét đẹp Hòa Bình” lần II năm 2023. Xin trân trọng giới thiệu Thể lệ cuộc thi cùng bạn đọc, bạn viết.

1. Mục đích, yêu cầu 

- Nhằm đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền trên Báo Hòa Bình; khuyến khích các phóng viên, cộng tác viên chụp ảnh, phản ánh trung thực, sinh động những nét đẹp của quê hương, con người Hòa Bình trên mọi lĩnh vực.

Cam Cao Phong bước vào niên vụ 2022-2023

(HBĐT) - Huyện Cao Phong đã chính thức bước vào vụ thu hoạch cam, niên vụ 2022-2023. Toàn huyện hiện có 1.744,4 ha cây có múi, sản lượng niên vụ 2022 - 2023 ước đạt khoảng 22.000 tấn. Riêng diện tích cam khoảng 1.500 ha, sản lượng ước 18.000 tấn, trong đó, diện tích cam sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP khoảng 536,77 ha. Dưới đây là một số hình ảnh của phóng viên Báo Hòa Bình phản ánh đầu vụ cam Cao Phong.

Vẻ đẹp thanh bình ở xóm du lịch cộng đồng Đá Bia, Hòa Bình

Xóm Đá Bia (nay là xóm Đức Phong) thuộc xã Tiền Phong (huyện Đà Bắc) là bản du lịch cộng đồng nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình và đã được nhận Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN năm 2019.

Sôi nổi ngày hội thể dục thể thao

(HBĐT) - Sau Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII, năm 2022 được tổ chức trọng thể và đậm đà bản sắc, vận động viên đến từ các đoàn bước vào 4 nội dung thi đấu cuối cùng trong khuôn khổ Đại hội, bao gồm: Điền kinh, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co. Vượt lên những khó khăn, bất lợi do thời tiết, giải đấu diễn ra đảm bảo về chất lượng chuyên môn, vận động viên thi đấu với quyết tâm cao, lập những kỷ lục mới. Sự hấp dẫn, kịch tính qua từng trận đấu, những nỗ lực bứt phá trên đường đua đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo Nhân dân. Giải đấu đồng thời góp phần tăng nhiệt, tạo không khí sôi nổi thi đua trong ngày hội thể thao các dân tộc trên tinh thần "Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”.

Phố phường thành phố Hoà Bình rực rỡ chào đón Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII, năm 2022

(HBĐT) - Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, năm 2022 là sự kiện văn hóa, thể thao lớn của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng, chính thức diễn ra từ 7h30’ - 10h ngày 27/9, tại Sân vận động tỉnh. Công tác tuyên truyền khánh tiết trên địa bàn thành phố Hoà Bình đang tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ, Nhân dân. Phố phường thành phố được chỉnh trang, trang hoàng cờ hoa, pa nô, băng rôn, biển hiệu chào đón sự kiện quan trọng này. Dưới đây là hình ảnh phóng viên Báo Hoà Bình ghi lại.

Thể thao Hòa Bình – Khát vọng vươn lên tầm cao mới

(HBĐT) - Những năm qua, phong trào Thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh Hòa Bình đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào. Đại hội TDTT tỉnh Hòa Bình lần thứ VII, năm 2022 là sự kiện văn hóa, thể thao lớn của tỉnh, có ý nghĩa quan trọng, 4 năm diễn ra 1 lần. Thông qua đó góp phần phát triển phong trào TDTT quần chúng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân để tăng cường sức khỏe, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ lao động, học tập, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời đánh giá trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, huấn luyện viên và nâng cao thành tích cho vận động viên (VĐV) các môn thể thao của tỉnh, từ đó tuyển chọn VĐV xuất sắc để tập huấn, tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022.

Trải nghiệm miền đất du lịch Pà Cò

(HBĐT) - Với khí hậu ôn hoà, thiên nhiên và cảnh vật hoang sơ, bản sắc văn hoá vùng đồng bào dân tộc Mông độc đáo, xã Pà Cò (Mai Châu) đang trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn. Bà con nơi đây biết phát huy tiềm năng, lợi thế, đồng thời xây dựng các sản phẩm, dịch vụ mới thu hút du khách trong nước, quốc tế trải nghiệm, khám phá.

Mưa xối xả, thành phố Hòa Bình nhiều nơi lại ngập sâu

(HBĐT) - Tính từ đêm 7/9 đến 14h chiều 8/9, trên toàn tỉnh đã có mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 80 - 160 mm, có nơi trên 160 mm, như trên địa bàn TP Hòa Bình và tại một số huyện. Theo thông tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, dự báo trong những giờ tớí, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Trung Trung Bộ, kết hợp với rìa phía Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu và nhiễu động gió Đông trên cao,  khu vực tỉnh Hòa Bình sẽ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 80 mm, có nơi trên 100 mm. Nguy cơ cao, rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc đối với các huyện, thành phố.