(HBĐT) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, đêm ngày 18 rạng sáng 19/7 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa to liên tục trong nhiều giờ đã làm ngập úng cục bộ tại 1 số tuyến đường trên địa bàn TPHB và bến xe khách trung tâm của tỉnh.

Pháo hoa rực sáng trên đồi Cù Bốc chào mừng 50 năm Khe Sanh giải phóng

Màn pháo hoa chỉ kéo dài 15 phút ở tầm thấp, nhưng đã làm rực sáng cả ngọn đồi Cù Bốc. Dù pháo hoa không được hoành tráng như những nơi khác, và không phải lần đầu tiên, người dân Khe Sanh được nhìn thấy pháo hoa bắn lên trên bầu trời nơi này, nhưng cảm xúc mừng ngày chiến thắng khiến ai cũng ngất ngây, vỡ òa.

Những thác nước đẹp, quyến rũ ở Hòa Bình

(HBĐT)- Hòa Bình có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, tạo nên sức hấp dẫn đối với du khách gần xa. Trong đó, sông suối, thác nước chiếm một phần không nhỏ trong sự quan tâm, muốn khám phá tìm hiểu của nhiều người. Trong mùa hè năm 2018, CTV Quốc Dũng gửi tới bạn đọc một số hình ảnh về một số thác nước đẹp, ấn tượng tại các huyện trên địa bàn tỉnh. 

Tập trung thi công đường Hòa Lạc- Hòa Bình

(HBĐT) - Được xác định là tuyến đường huyết mạch quan trọng, kết nối hành lang vận tải Hà Nội - Tây Bắc, bảo đảm AN-QP. Tuy nhiên, từ khi khởi công đến nay, dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình đã nhiều lần phải gia hạn. Nhà đầu tư đang chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công các gói thầu theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phải hoàn thành dự án vào 31/8/2018. Dưới đây là một số hình ảnh phản ánh tiến độ triển khai dự án của Báo Hòa Bình ngày 29/6/2018.

Học chữ ở Hang Kia

(HBĐT) - Trên đỉnh mây mù Hang Kia (huyện Mai Châu), cứ 10 người trong độ tuổi từ 15 – 60 thì có chưa đến 5 người biết chữ. ở 2 xóm đặc biệt khó khăn là Thung ẳng và Thung Mặn tỷ lệ này tiếp tục giảm sâu bởi chỉ có khoảng 40% người dân nơi đây nói được tiếng phổ thông. Thế là tranh thủ lúc quả mận đã thu xong, cây ngô đã mọc cao lên đến đầu gối, các thầy, cô giáo trường TH&THCS Hang Kia B đã đến từng hộ gia đình, tuyên truyền, vận động người dân đến trường học chữ.

Hân hoan mùa Phật đản

(HBĐT) - Tuần lễ Phật đản năm 2018 (PL.2562) đang diễn ra kéo dài từ ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch cho đến hết ngày 15 tháng 4 âm lịch (tức từ 22/5 – 29/5/2018).

Những người "bêu nắng" mùa hè

Những ngày hè nắng nóng tháng 5, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ C, trong khi người dân Thủ đô hầu như đều "hạn chế" đi ra đường thì có những người vẫn miệt mài dưới nắng để thực hiện công việc của mình.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sài Gòn mừng lễ 30/4

Ngay khi màn pháo hoa chào mừng 43 năm thống nhất đất nước rực sáng bầu trời Sài Gòn, nhiều tràng pháo tay tán thưởng của người dân vang lên.

Trường Sa - Phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc

Tháng 4-2018, phóng viên Báo Nhân Dân điện tử theo chân đoàn công tác số 4 ra thăm, làm việc tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo các tỉnh Khánh Hòa, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, An Giang, Bình Dương, Bình Phước, do Chuẩn Đô đốc Phạm Xuân Điệp, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn. Xin giới thiệu đến bạn đọc những hình ảnh đặc sắc về quần đảo Trường Sa.

Mùa hoa ở thung lũng hoa Mường Sang-Mộc Châu

(HBĐT)-2 năm gần đây, thung lũng hoa Mường Sang-Happyland(huyện Mộc Châu-Sơn La) là điểm đến quen thuộc và khá hấp dẫn đối với du khách gần xa. Mỗi khi đến cao nguyên lộng gió này, hầu hết các đoàn đều tìm đến nơi đây để ngắm nhìn, thư giãn, thưởng thức không gian thiên nhiên cùng sắc màu rực rỡ của các loài hoa. Nhiều "tour" du lịch cũng xác định nơi đây là điểm đến trong "tua" lữ hành, nhất là sau Tết nguyên đán. Theo như bộ phận phục vụ Happyland, điểm tham quan này có cả dịch vụ ăn, ngủ, nghỉ,thưởng thức văn nghệ, ẩm thực nên lượng khách ngày càng đông. Có ngày, lượng khách lên đến hàng nghìn lượt người. Với giá thành 30.000đ/vé, khu Happyland đang được đánh giá có đà phát triển và khả năng mở thêm các dịch vụ khác ấn tượng hơn. Dưới đây là một vài hình ảnh về Khu Happyland-mùa hoa Mường Sang.

Ngày hội văn hóa thể thao khu công nghiệp Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 22/4/2018, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức ngày hội thể thao - văn hóa hưởng ứng "Tháng công nhân" và triển khai thánh hành động VSATLĐ năm 2018 tại khu công nghiệp huyện Lương Sơn, Tới dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, BQL các KCN tỉnh, đại diện các doanh nghiệp và gần 1.000 vận động viên, diện viên, cổ động viên là công nhân lao động KCN Lương Sơn.

Về vùng biển nắng, gió Nha Trang-Khánh Hòa

(HBĐT)-Vừa qua, đoàn văn nghệ sĩ thuộc các chi hội văn, thơ, nhiếp ảnh(Hội văn học nghệ thuật tỉnh) đã có chuyến đi thực tế sáng tác tại thành phố biển Nha Trang(Khánh Hòa). Sau chuyến đi, các tác giả đã gặt hái được một số kết quả đáng mừng. Trong đó, hội viên Quốc Dũng(thành phố Hòa Bình) có một chùm ảnh về Nha Trang. Xin gửi tới bạn đọc Báo Hòa Bình điện tử.

Trải nghiệm đêm phố cổ Hội An-Quảng Nam

(HBĐT)- Phố cổ Hội An(thành phố Hội An-tỉnh Quảng Nam)từng là thương cảng quốc tế sầm uất, nơi gặp gỡ của những thuyền buôn Trung Quốc, Nhật Bản trong suốt thế kỷ 17, thế kỷ 18. Nơi đây còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, kiến trúc văn hoá đặc sắc. Năm 1999, Hội An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Hội An đã và đang là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế…Dưới đây là một số hình ảnh Hội An về đêm.

Nô nức vui hội Chùa kè 2018

(HBĐT) - Ngày 1/4/2018, tại xóm Kè, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc đã diễn ra Lễ hội Chùa Kè năm 2018. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở VHTT&DL, Huyện ủy, UBND huyện Tân Lạc cùng đông đảo bà con nhân dân xã Phú Vinh và du khách.

Ngày hội thể thao- văn nghệ Tháng công nhân 2018 khu Công nghiệp bờ trái Sông Đà

(HBĐT) - Ngày 1/4, tại sân Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình phối hợp cùng LĐLĐ thành phố Hòa Bình, Công đoàn ngành Công Thương Hòa Bình tổ chức "Ngày hội thể thao văn nghệ” hưởng ứng Tháng công nhân và triển khai tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018 cho công nhân lao động KCN bờ trái Sông Đà”. Tới dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ban quản lý các KCN tỉnh và hơn 3000 VĐV, HLV, diễn viên và cổ động viên thuộc các công đoàn cơ sở tham gia.

Sôi nổi các hoạt động Tháng thanh niên năm 2018

(HBĐT) - Từ năm 2003, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã đồng ý lấy tháng 3 hàng năm là Tháng thanh niên. Sau 15 năm phát động và triển khai thực hiện, Tháng thanh niên đã thực sự trở thành tháng cao điểm hành động của tuổi trẻ, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VH, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước”, trong Tháng thanh niên năm nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã triển khai nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa, ghi dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Biển cả, thiên nhiên phía bán đảo Sơn Trà-Đà Nẵng

(HBĐT)- Đà Nẵng từng được mệnh danh là thành phố "đáng sống” và hiện tiếp tục là điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước. Nơi đây có du lịch rừng, du lịch biển cùng nét độc đáo của những cây cầu nối đôi bờ sông Hàn. Những bãi tắm thơ mộng ở Đà Nẵng được các hiệp hội du lịch thế giới đánh giá cao. Năm 2017, thành phố đón trên 6,6 triệu lượt du khách(trong đó, khách quốc tế đạt trên 2,3 triệu). Năm 2018, Đà Nẵng dự sẽ kiến đón 7,47 triệu lượt du khách, trong đó có 2,7 triệu lượt khách quốc tế...Dưới đây là một vài hình ảnh về biển cả, con người tại điểm du lịch phía bán đảo Sơn Trà

Tắc đường tại Dốc Cun do thi công sửa chữa nền đường

(HBĐT) - Chiều ngày 18/3, vào lúc 16h đến 16h30 phút tại đỉnh Dốc Cun đi về hướng thành phố Hòa Bình đã bị tắc đường khoảng 30 phút, xe bị ùn tắc kéo dài 3km, đây là do đơn vị thi công sửa chữa nền đường điều hành xe qua lại chưa hợp lý nên đã xảy ra ùn tắc. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi lại được vào lúc đường bị tắc.

Quá tải Đền Thác Bờ!!!

(HBĐT) - Đã gần cuối tháng Giêng, tức không phải là thời điểm du khách dồn về Đền Thác Bờ đông nhất trong mùa lễ hội. Nhưng, mọi ngả đường dẫn về các bến cảng vẫn đông nghịt từng đoàn xe du lịch nối đuôi nhau, bến cảng ken đặc thuyền ra vào. Khách thập phương phải đu bám, nhích từng bước chân mới len vào được cửa đền. Khói nướng cá mù mịt, tiếng người gọi tìm nhau í ới, cái nắng giữa trưa gay gắt, tiếng nhạc hát từ các thuyền phát ra ầm ĩ, người chen người đông nghịt. Bức tranh lễ hội Đền Thác Bờ thực sự đã khiến nhiều du khách hốt hoảng, ái ngại...

Sôi động thị trường quà tặng 8/3

(HBĐT) - Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp đến, nhu cầu mua hoa, quà tặng cho phái đẹp tăng đột biến. Chính vì vậy, tại các trung tâm thương mại, cửa hàng hoa tươi, thời trang, mỹ phẩm, đồ trang sức… trên địa bàn thành phố Hòa Bình, hoạt động mua bán đang diễn ra hết sức nhộn nhịp với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá nhằm thu hút khách mua hàng.

Không khí hoạt động và sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp các Khu công nghiệp tỉnh

(HBĐT) - Đến nay các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong nước tại các Khu công nghiệp trong tỉnh đã hoạt động trở lại bình thường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhiều doanh nghiệp đã đạt 95% số nhân viên và công nhân đi làm từ ngày mùng 10 tết. Phóng viên Báo Hòa Bình đã nghi lại không khí hoạt động sản xuất tại một số doanh nghiệp trong những ngày đầu xuân.

Du Xuân Đền Chúa Thác Bờ - Khu du lịch tâm linh “Đền Chúa Thác Bờ - Hồ Hòa Bình”

(HBĐT) - Đến hẹn lại lên cứ sau tết Nguyên Đán là du khách thập phương lại nô nức tổ chức đi đền Bà Chúa Thác Bờ Khu du lịch tâm linh "Đền Chúa Thác Bờ - Hồ Hòa Bình”để vãn cảnh, cầu may, cầu an. Đặc biệt là vào những ngày thứ 7 và chủ nhật và ngày rằm du khách đến với đền Bờ đông hơn các ngày thường.  Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi lại trong ngày chủ nhật mùng 10 Tết Mậu Tuất 2018.