Du khách từ khắp các tỉnh, thành hành hương về với Đền Bờ.

(HBĐT) - Cứ mỗi độ xuân về, dù đang trong không khí lễ, Tết hay còn nhiều vướng bận, người dân vẫn không quên đi lễ chùa thắp nhang, cầu cho mình sức khỏe bình an, may mắn và hạnh phúc. Cũng chính vì thế, tục lễ chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa trong mỗi người Việt Nam. Là điểm du lịch tâm linh có tiếng trên địa bàn tỉnh, những ngày đầu năm, Đền Bờ đã thu hút hàng vạn lượt du khách thập phương đến thăm quan, hành hương lễ bái.

Nô nức mở hội xuống đồng

(HBĐT) - Sau Tết, trong thời tiết nắng ấm thuận lợi, nông dân các địa phương trong tỉnh mở hội xuống đồng. Người lo cày cấy, người mải miết vun trồng, tất bật với công việc đồng áng… Tất cả làm nên khí thế ra quân lao động, sản xuất đầu vụ chiêm – xuân tưng bừng, hối hả trên khắp các huyện, thành phố.

Tưng bừng ngày Tết Giáp Ngọ

(HBĐT) - Một mùa xuân mới, một năm mới đã về trên mọi miền đất nước. Sau những ngày đông rét buốt kéo dài, đón Tết Giáp Ngọ năm nay, thời tiết như chiều lòng người. Nắng xuân trải vàng trong tiết trời mát dịu càng làm cho không khí đón Tết ở thành phố Hòa Bình thêm tưng bừng, nhộn nhịp, làm bừng lên cảnh sắc mùa xuân. Xuân của lòng người và xuân của đất trời. Gạt đi công việc bồn bề, những lo toan thường nhật, trong những ngày đầu xuân, nhà nhà rộn rã tiếng nói cười, những gương mặt rạng rỡ cùng những lời chúc tốt đẹp ngày đầu năm khiến cho ngày Tết thêm đầm ấm, ý nghĩa.

Rực rỡ pháo hoa đêm giao thừa tại thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Hoà chung không khí rộn ràng của cả nước, thành phố Hòa Bình đón chào năm mới Giáp Ngọ 2014 bằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, hứa hẹn một năm mới với nhiều thành tựu.

Thành phố Hòa Bình rực rỡ những ngày giáp Tết Nguyên đán

(HBĐT) - Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 đã đến. Đã từng một lần xa xứ và trở về quê hương TP. Hòa Bình đúng dịp đón Tết Nguyên đán mới thấy sự độc đáo, ấm cúng, ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền.

Đẹp và chưa đẹp trong ngày tiễn ông Táo

(HBĐT) - Ngày 23 tháng chạp, theo phong tục cổ truyền là ngày ông Táo lên chầu trời, còn gọi là "Tết ông Công". Ngoài mua sắm hàng mã, hầu hết các gia đình đều mua cá chép đỏ về cúng rồi phóng sinh ra ao, hồ, sông. Tại TP. Hòa Bình, nhân dân chủ yếu mang cá chép ra sông Đà phóng sinh. Đây là một truyền thống đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, sau khi thả xong cá, nhiều người vứt bừa bãi túi ni lông xuống sông, hai bên bờ và ngay cả trên cầu Hòa Bình, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Đã có người ái ngại về tình trạng ô nhiễm rác bên bờ sông Đà đã thu gom lại và đốt nhưng không xuể. Một số người dân làng vạn chài đã dùng những chiếc vợt để bắt cá chép ngay khi vừa được phóng sinh.

Du ngoạn vùng hồ Hòa Bình một sớm mùa đông

(HBĐT) - Mỗi năm vài ba lần chúng tôi du ngoạn vùng hồ Hoà Bình, nhưng không lần nào giống lần nào, mỗi thời gian, thời điểm khác nhau, những khoảnh khắc và nét đẹp ấn tượng của vùng hồ – nơi được nhiều du khách tới thăm quan ví như vịnh Hạ Long trên núi cũng khác nhau và vô cùng hấp dẫn, thú vị.

Mùa hoa lau bên sông Đà

(HBĐT) - Hoa lau trắng ánh lên trong nắng chiều lượn quanh những cung đường mềm mại; những vạt lau bạt ngàn trên khúc sông, hiền hòa, mong manh trong gió… Mùa hoa lau đã rộ - mùa cảm xúc dạt dào và sức hút kỳ lạ của hoa lau với bao tâm hồn nhạy cảm, yêu thiên nhiên…

Ấn tượng Tết Mông

(HBĐT) - Khi những bông đào, bông mai bung nở, ngô, thóc đầy bồ, đồng bào dân tộc Mông 2 xã Hang Kia và Pò Cò huyện vùng cao Mai Châu cũng bắt đầu ăn Tết. Tết của người Mông từ ngày 30/11 âm lịch và kéo dài trong 3 ngày nhưng những trò vui thì có thể sẽ còn kéo dài đến 10 ngày. Ngày Tết, người già, con trẻ dừng hết việc đồng áng để vui chơi. Thanh niên giã bánh dày, em nhỏ xúng xính trong những bộ quần áo truyền thống xuống đường đón Tết. Những lời chúc tụng cho một năm mới may mắn và những trò chơi dân gian không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của đồng bào Mông.

Cùng khám phá Hoa Sơn Thạch Động

(HBĐT)- Quần thể di tích danh lam thắng cảnh núi Đầu Rồng (khu 3, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong) với dãy núi này dài 1 km, độ cao xấp xỉ 200 m so với chân núi. Trong núi có nhiều hang động đẹp liên kết với nhau tạo thành quần thể. Mỗi hang động là kỳ quan tuyệt vời của tạo hoá với những cái tên như Hoa Sơn Thạch Động, Động không đáy, Phong Sơn Động, Hang nước, Động Thanh Thuỷ... Quần thể này đã được Bộ VH&TT&DL công nhận di tích cấp quốc gia, đã và đang tạo được ấn tượng với du khách. Dươí đây là một số hình ảnh về Hoa Sơn Thạch Động.

Nét đẹp văn hóa cồng chiêng của người Mường Hòa Bình

(HBĐT) - Hòa Bình là tỉnh có nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống. Là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mường. Trong đó, văn hóa cồng chiêng đã theo suốt chiều dài lịch sử, chứng kiến bao sự đổi thay và ngày càng trở nên không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân. Tháng 10/2011, màn hòa tấu cồng chiêng tại Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Hòa Bình được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Guiness. Báo Hòa Bình xin giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động văn hóa cồng chiêng của tỉnh.

Sắc màu Tây Bắc

(HBĐT) - Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu Tây Bắc” là một trong những hoạt động nghệ thuật chính thức của Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XII, năm 2013 sẽ diễn ra tại tỉnh ta vào trung tuần tháng 11. Triển lãm nhằm giới thiệu, quảng bá những hình ảnh đẹp, độc đáo về mảnh đất, con người và những nét văn hoá truyền thống của nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc. Qua đó nhằm tôn vinh các giá trị VH-TT&DL các tỉnh trong khi vực và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng vùng Tây Bắc ngày càng giàu đẹp, đổi mới và hội nhập. Báo Hoà Bình xin giới thiệu một số tác phẩm đoạt giải cao của cuộc thi ảnh nghệ thuật, được treo tại triển lãm ảnh “Sắc màu Tây Bắc”.

Còn nhiều nguy cơ gây mất TTATGT và có thể dẫn đến gia tăng tai nạn giao thông

(HBĐT) - Thời gian qua, mặc dù các cấp, ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, trong thực tế, trên các tuyến đường từ quốc lộ, tỉnh lộ đến đường liên thôn, liên xã vẫn còn nhiều hành vi vi phạm là nguy cơ gây mất TTATGT và có thể dẫn đến gia tăng TNGT.

Cao Phong - mùa thu hoạch cam

(HBĐT) - Bước vào đầu tháng 10, vùng đất Cao Phong lại rồn ràng không khí thu hoạch vụ cam mới. Thời điểm này, cam lòng vàng (cam Xã Đoài) đang chín rộ. Loại cam này có lớp vỏ xanh mỏng, vàng óng, mọng nước, có vị ngọt mát đang được người tiêu dùng trên thị trường ưa chuộng… Đến Cao Phong thời điểm này thật ấn tượng bởi được chiêm ngưỡng những cây cam trĩu quả, được cảm nhận không khí thu hoạch rộn rã và những gương mặt rạng rỡ niềm vui được mùa, được giá của người trồng cam Cao Phong.

Thủy điện Hòa Bình mùa xả lũ 2013

(HBĐT) - Bước vào đầu tháng 8, khi những cơn mưa lớn từ thượng nguồn đổ nước về vùng hồ Hoà Bình cũng là lúc thuỷ điện Hoà Bình mở các cửa xả lũ để điều tiết nước. Đông đảo người dân thành phố và khách du lịch đã về chiêm ngưỡng, cảm nhận sự hùng vĩ, lý thú của công trình thủy điện với những cột nước tung trắng xoá, đan xen với sự mềm mại, duyên dáng của đôi bờ sông Đà.

Tập trung chăm sóc lúa, cây màu vụ, hè thu

(HBĐT) - Tính đến ngày 20/7, toàn tỉnh đã gieo cấy được trên 23.000 ha lúa vụ mùa.

Mưa kéo dài hơn 1 giờ, hàng trăm nhà dân bị ngập nước

(HBĐT) - Cơn mưa nặng hạt vào lúc gần 18h chiều tối 18/7  kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ nhưng đã làm hàng trăm nhà dân thuộc khu vực chợ Phương Lâm cũ và chợ rau quả Nghĩa Phương, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) bị ngập nước.

Khí thế ngày mùa

(HBĐT) - Đi trên những con đường của các vùng quê trong thời gian này, đâu đâu cũng rộn ràng không khí ngày mùa của bà con nông dân khẩn trương thu hoạch lúa vụ chiêm xuân. Màu vàng của lúa trải rộng trên những cánh đồng thơm mát; những nụ cười, niềm vui của người nông dân được mùa hiên rõ trên gương mặt người.

Sôi nổi các hoạt động tình nguyện trong tháng thanh niên

(HBĐT) - Phát huy tinh thần “lên rừng, xuống biển”, tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh đang sôi nổi tham gia các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên. Thông qua các hoạt động màu áo xanh của các chiến sỹ tình nguyện đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân địa phương. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động tình nguyện của ĐVTN trên địa bàn tỉnh.

Nông dân trong tỉnh tập trung chăm sóc cây trồng vụ xuân

(HBĐT) - Hiện nay, trên đồng ruộng vụ xuân đã xuất hiện các đối tượng dịch hại, một số chân ruộng lúa mới cấy và cây màu bị hạn. Các cơ quan chuyên môn đang tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật, nông dân các địa phương trong tỉnh đang tập trung chăm sóc, bón phân, bảo vệ tốt diện tích lúa, cây màu. Nhóm ảnh ghi lại không khí hối hả đầu vụ.

Đầu xuân đi lễ Đền Bờ

(HBĐT) - Đi lễ Đền Bờ trên vùng hồ Hoà Bình đã trở thành phong tục đẹp của người dân trong và ngoài tỉnh mỗi độ xuân về. Đền Bờ vào xuân Quý Tỵ đã đón tiếp hàng vạn du khách muôn nơi. P.V Báo Hòa Bình ghi lại một số hình ảnh đi lễ đầu năm ở Đền Bờ và ghé thăm động Thác Bờ- di tích lịch sử cấp quốc gia.

Thành phố Hòa Bình rực rỡ đêm giao thừa

(HBĐT) - Trong thời khắc thiêng liêng chào đón năm mới, trên khắp đường phố Hòa Bình rực rỡ trong ánh điện lung linh; những dòng người đổ về trung tâm thành phố để cùng chờ đón màn bắn pháo hoa ở thời khắc chuyển giao… Mùa xuân mới đã tới cùng những chùm pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời, dòng sông và những nụ cười, lời chúc mừng năm mới may mắn, ấm áp!

Ấm cúng Tết cổ truyền của dân tộc

(HBĐT) - Tết Nguyên đán Qúy Tỵ đã đến, đồng bào các dân tộc TP Hòa Bình nói riêng và toàn tỉnh nói chung dâng trào bao cảm xúc. Những ngày này, đường phố trở nên lung linh, rực rỡ hơn. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân cũng sôi động. Mặc dù là một năm khó khăn nhưng không khí đón Tết của các gia đình vẫn ấm cúng, vui vẻ. Những phong tục đẹp được lưu giữ, phát huy như gói bánh chưng, bánh ống, tục đụng lợn...

Rộn rã Tết Mông

(HBĐT) - Người Mông đón chào năm mới vào đầu tháng chạp. Người Mông ở Hang Kia (Mai Châu) năm nay đón Tết trong cái rét ngọt và những làm sương mù dày đặc; những nụ đào còn nép mình trong giá rét như còn chờ nắng lên mới bung nở… Tuy vậy, Tết ở Hang Kia vẫn diễn ra thật rộn ràng với bao nét đặc trưng của đồng bào Mông nơi đây.

Rộn ràng đêm Noel

(HBĐT) - Đêm qua (24/12), tại TP. Hòa Bình người dân đã tận hưởng một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc trong không khí náo nhiệt, sôi động, trang hoàng rực rỡ khắp đường phố. Có thể nói, cho đến nay, lễ Giáng sinh giờ đây không chỉ là một ngày lễ lớn của người theo đạo công giáo mà là dịp để mọi người dân vui chơi, sum họp bên gia đình, gửi những lời chúc an bình và tốt lành.