(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với cả hệ thống chính trị và toàn dân, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, kịp thời, chung sức phòng chống, đẩy lùi dịch Covid-19.


Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh  trao quà hỗ trợ cho khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Tân Lạc.

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội linh hoạt trong cách tuyên truyền để đạt được hiệu quả cao, tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người thân trong gia đình đề cao cảnh giác, thực hiện tốt khẩu hiệu 5K của Bộ  Y tế "Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế”. Phối hợp ngành Y tế và các ngành thực hiện phương châm "đi từng ngõ - gõ từng nhà”, vận động người dân khai báo y tế, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tiếp xúc, hạn chế việc tụ tập đông người, thực hiện giữ vệ sinh cá nhân và gia đình.

Bên cạnh truyền thông trực tiếp, cán bộ, hội viên vận dụng hiệu quả công nghệ 4.0 để tuyên truyền hình ảnh, hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong phòng, chống dịch đăng tải trên các phương tiện thông tin qua các kênh mạng xã hội như zalo, facebook... Cùng với đó, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động trong đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ gương mẫu không tham gia các hoạt động lễ hội, tập trung đông người; giảm quy mô, hạn chế số người dự đám cưới, đám tang; đơn giản lễ nghi, thủ tục; đồng thời, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế; chủ động các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm cho gia đình và cộng đồng trong dịp Tết Nguyên đán để đảm bảo sức khỏe và các điều kiện phòng, chống dịch bệnh, đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch bệnh…

Nhằm động viên cán bộ, Nhân dân thực hiện cách ly tập trung tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, chung tay phòng chống, đẩy lùi dịch Covid-19, Hội LHPN tỉnh đã phát động kêu gọi các cấp Hội phối hợp cùng các ngành chức năng, cộng đồng chia sẻ vật chất, tinh thần, hỗ trợ người dân tại các khu cách ly. Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ, hỗ trợ về thực phẩm, công cụ, dụng cụ và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho khu cách ly tập trung dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đợt vận động đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 5 - 7/2, các cấp Hội đã vận động được trên 480 kg gạo, 400 kg rau củ quả, 100 chiếc bánh chưng, hơn 100 kg thực phẩm các loại (gà, thịt lợn, giò…), 46 thùng mì tôm, nhu yếu phẩm các loại (mì chính, dầu ăn, bột canh…), 32.000 chiếc khẩu trang y tế, các công cụ vệ sinh, chổi lau nhà và 27 suất quà tặng các hộ gia đình, người dân tại các khu cách ly…, tổng trị giá trên 92 triệu đồng. Cán bộ Hội chuyên trách và một số hội viên phụ nữ TP Hòa Bình đã tham gia sơ chế, chế biến thực phẩm sử dụng để nấu ăn cho các trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly thuộc phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cho hội viên và Nhân dân, tránh gây hoang mang trong xã hội. Đồng thời, chỉ đạo các cấp Hội tích cực vận động các hộ tiểu thương không tăng giá, ép giá các mặt hàng thiết yếu để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của hội viên cũng như người dân. Đặc biệt, đợt phát động của Hội kêu gọi sự ủng hộ, hỗ trợ người dân tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ hội viên phụ nữ toàn tỉnh. Trong 3 ngày, số lượng lớn nhu yếu phẩm, thực phẩm, đồ dùng… đã được các cấp Hội tập kết đầy đủ và chuyển đến các khu cách ly. Những phần đóng góp, món quà có ý nghĩa rất lớn về tinh thần đối với những người đang thực hiện cách ly trong những ngày Tết đến, xuân về.
  
Thu Hằng

Các tin khác


Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới

Ngày 23/4, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tham vấn xây dựng chiến lược truyền thông về bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Đây là hoạt động trong kế hoạch triển khai thực hiện dự án "Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cộng đồng đặc biệt khó khăn tại huyện Đà Bắc và huyện Lạc Sơn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục