(HBĐT) - Cả đất nước đang trải qua những tháng ngày vô cùng gian khó bởi "giặc Covid-19" hoành hành. Không thể phủ nhận một thực tế, mỗi chiều, lòng chúng ta nhói đau khi nhận bản tin của Bộ Y tế phát đi, trong ngày số ca nhiễm mới Covid-19 vẫn trên 10.000 người và số người tử vong còn khá cao. Dịch bệnh đã kéo theo nhiều hệ lụy trong phát triển KT-XH, bào mòn cuộc sống người dân ở nhiều tỉnh, thành phố.


Vừa qua, UBMTTQ TP Hòa Bình đã kêu gọi được nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Đối với Hòa Bình, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhưng linh hoạt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc có trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp (DN), các tầng lớp Nhân dân, tỉnh ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh. Người dân may mắn, hạnh phúc được sống ở "vùng xanh". Tuy vậy, sự tác động tiêu cực của dịch bệnh lên các mặt đời sống xã hội là không thể tránh khỏi, khi tỉnh nhất quán thực hiện chủ trương: Chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Thực tế cho thấy, do dịch bệnh nên sản xuất - kinh doanh của DN ảnh hưởng nặng nề, nhất là tại các khu công nghiệp. Không ít DN phải sản xuất cầm chừng. Trong tỉnh đã có 110 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động, 35 DN giải thể tự nguyện. Đi liền với đó là công nhân lao động phải làm việc luân phiên, hay mất việc làm. Ngoài ra, hoạt động của các cơ sở sản xuất, hộ gia đình; kinh doanh dịch vụ và tiêu thụ nông sản ở các địa phương gặp nhiều trở ngại do phải hạn chế di chuyển giữa các vùng, nhất là ở nơi thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch như huyện Lương Sơn...

Khó khăn là không thể đong đếm, song, đáng trân trọng biết bao khi trong gian khó nghĩa đồng bào thiêng liêng lại được thắp sáng. Hưởng ứng Lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch (PCD) Covid-19” của Đoàn Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam; phát huy truyền thống "tương thân, tương ái”, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, chiến sỹ LLVT, các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng DN trong tỉnh đã một lòng ủng hộ xây dựng Quỹ PCD Covid-19 của tỉnh. Theo số liệu tổng hợp, tính đến đầu tháng 9/2021, Quỹ PCD Covid-19 cấp tỉnh đã có 218 đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ với tổng số tiền trên 14.850 triệu đồng và tiếp nhận 80.000 chiếc khẩu trang y tế, 200 lọ nước sát khuẩn, 2.000 bộ quần áo phẫu thuật và bảo hộ y tế, 1.000 chiếc kính chắn giọt bắn cùng một số trang thiết bị khác. Từ nguồn quỹ ủng hộ, tỉnh đã kịp thời phân bổ hỗ trợ các tỉnh, thành phố; hỗ trợ đội ngũ tuyến đầu, đoàn công tác tham gia PCD ở trong, ngoài tỉnh; hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế và hỗ trợ huyện Lương Sơn.

Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh cũng ghi nhận các đơn vị, DN, tổ chức xã hội trong, ngoài tỉnh ủng hộ trực tiếp cho các huyện, thành phố 4,7 tỷ đồng và 8 xe cứu thương trị giá 6 tỷ đồng, vật tư y tế trị giá trên 7 tỷ đồng.

Đặc biệt, mặc dù Hòa Bình còn rất khó khăn nhưng với tình cảm và trách nhiệm vì miền Nam ruột thịt, UBMTTQ tỉnh đã ra Lời kêu gọi ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ PCD Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh. Theo đó, đã có gần 140 tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ hàng hóa, ước tính trên 370 tấn, trị giá hơn 4 tỷ đồng và trên 125,7 triệu đồng. Từ nguồn vận động này, tỉnh đã hỗ trợ khoảng 300 tấn hàng cho TP Hồ Chí Minh, trên 70 tấn hàng cho tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, UBMTTQ tỉnh đã phân bổ hỗ trợ TP Hà Nội 65 tấn gạo và 5 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm.
     
Dẫu phía trước còn muôn vàn khó khăn, song cán bộ, Nhân dân tỉnh Hòa Bình luôn sáng niềm tin, với truyền thống đoàn kết, nghĩa đồng bào thiêng liêng, Việt Nam sẽ sớm chiến thắng "giặc Covid-19" để cùng xây dựng quê hương, đất nước thanh bình, thịnh vượng.
 
Vừa qua, UBMTTQ TP Hòa Bình đã kêu gọi được nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ Nhân dân TP Hồ Chí Minh.

Hoàng Nga

Các tin khác


Trao tặng trên 50 nghìn quyển vở cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện các chương trình, cuộc vận động, phong trào tình nghĩa do Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phát động, thời gian qua, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn phối hợp cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh vận động quyên góp và trao tặng 2.163 suất quà, 3.530 bộ quần áo, trên 50 nghìn quyển vở, 560 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 22/4 thông đường sắt Bắc - Nam sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Bộ Giao thông vận tải đang chỉ đạo huy động lực lượng, phương án khắc phục ngày đêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, với mục tiêu ngày 22/4 hoàn thành xử lý sự cố sạt lở hầm Bãi Gió để thông tàu Bắc - Nam.

Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục