Sáng 24/10, tại Hà Nội, đã diễn ra chương trình Hội đàm cấp cao giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, cùng Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên 2 nước giai đoạn 2022-2027.


Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many trao biên bản ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 Hội giai đoạn 2022-2027.

Buổi Hội đàm được chủ trì bởi các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Hun Many, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh niên, Thể thao, Văn hóa, Tôn giáo và Du lịch của Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia.

Phát biểu ý kiến tại Hội đàm, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ vui mừng, đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia đúng dịp 2 nước long trọng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kỷ niệm 45 năm đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot.

Điểm lại những thành công trong hoạt động hợp tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên 2 nước thời gian qua, đặc biệt là tình cảm sẻ chia và tinh thần sát cánh của tuổi trẻ Việt Nam-Campuchia thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đã đề xuất một số nội dung nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác giữa thanh niên 2 nước thời gian tới.

Trong đó, có việc luân phiên trao đổi các đoàn cấp cao, đoàn gặp gỡ hữu nghị thanh niên; hội đàm, giao lưu trực tuyến, các cuộc thi phù hợp điều kiện thực tế; tăng cường công tác giáo dục thanh niên về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa 2 nước; đẩy mạnh mở rộng lĩnh vực, đối tượng hợp tác, phối hợp trong cơ chế đa phương.

 

Về phần mình, đồng chí Hun Many thống nhất, đánh giá cao mối quan hệ giữa 2 tổ chức Hội thời gian qua, bày tỏ nhất trí với các đề xuất hợp tác thanh niên, nhất là hợp tác giữa các tỉnh giáp biên giới của 2 nước, đồng thời đề nghị mở rộng thêm lĩnh vực hợp tác thiếu nhi Việt Nam-Campuchia.

Dịp này, 2 bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia giai đoạn 2022-2027, trong đó có một số điều khoản đáng chú ý như: tận dụng nền tảng kỹ thuật số, mạng xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin, truyền thông, khởi nghiệp sáng tạo trong doanh nhân, nhà khoa học, y bác sĩ, nhà báo trẻ…

Ngoài ra, thỏa thuận cũng đề cập đến việc 2 bên tăng cường phối hợp trong cơ chế đa phương, nhất là tại Diễn đàn Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam, ASEAN và ASEAN+, Diễn đàn Thanh niên các nước tiểu vùng sông Mekong, Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới.

 

TheoNhanDan


 


Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục