(HBĐT) - Phát huy truyền thống "tương thân tương ái”, "lá lành đùm lá rách”, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kim Bôi luôn đoàn kết, sáng tạo, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm giúp đỡ hội viên trong phát triển KT-XH. Qua đó từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng đời sống và vươn lên làm giàu chính đáng.



Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện, xã chia vui cùng gia đình hội viên Bùi Thị Xiển, xóm Tre Thị, xã Xuân Thủy (Kim Bôi) trong ngày bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội.

Chúng tôi đến thăm gia đình CCB Bùi Thị Xiển, xóm Tre Thị, xã Xuân Thủy trong buổi lễ khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa. Ngôi nhà trước đây được lợp bằng proximăng, sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, Hội CCB huyện đã trích quỹ Nghĩa tình đồng đội giúp đỡ gia đình sửa chữa ngôi nhà. Căn nhà được xây cao thêm gần 1m tường và lợp bằng tôn lạnh, tổng kinh phí khoảng 40 triệu đồng, trong đó, Hội CCB huyện hỗ trợ 15 triệu đồng, chi hội CCB xã Xuân Thủy giúp đỡ 32 ngày công. Ngoài giá trị vật chất, ngôi nhà được xây mới, sửa chữa còn có ý nghĩa, giá trị tinh thần to lớn, góp phần tô thắm tình đồng chí, đồng đội của những người CCB.

CCB Bùi Thị Xiển xúc động chia sẻ: Nhờ có Hội CCB, những người đồng đội giúp đỡ gia đình sửa được căn nhà khang trang, cao ráo, mùa mưa không còn lo dột, tốc mái. Gia đình tôi rất phấn khởi và cảm ơn Hội rất nhiều.

Đồng chí Bùi Văn Mến, Chủ tịch Hội CCB huyện Kim Bôi cho biết: Để giúp hội viên khó khăn về nhà ở sửa chữa, xây dựng nhà và phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Hội CCB huyện tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên xây dựng quỹ Nghĩa tình đồng đội để có nguồn hỗ trợ. Đến nay, Hội đã vận động xây dựng nguồn quỹ trên 3,7 tỷ đồng, đạt bình quân 575.000 đồng/hội viên. Từ nguồn quỹ, trung bình mỗi năm Hội tổ chức sửa chữa, xây mới từ 4 - 5 căn nhà. Mức kinh phí hỗ trợ từ 15 - 35 triệu đồng/hộ.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Hội CCB huyện Kim Bôi đẩy mạnh phối hợp cùng các Hội cơ sở khảo sát thực tế tại từng địa bàn, khu vực để có phương án phát triển cụ thể. Vận động hội viên năng động, sáng tạo, tìm tòi, áp dụng các mô hình kinh tế mới đem lại hiệu quả cao. Ngoài ra, Hội tiếp tục duy trì phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật thu hút hội viên CCB tham gia. Cùng với đó, Hội nhận ủy thác với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tạo điều kiện để hội viên vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Tính đến nay, Hội CCB huyện quản lý 69 tổ tiết kiệm và vay vốn, tổng dư nợ trên 108 tỷ đồng cho 2.274 hộ vay. Thông qua nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hội viên CCB phát triển các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

Hiện, toàn huyện có 218 mô hình, trong đó có 17 trang trại, 192 gia trại, 5 HTX, 4 doanh nghiệp vừa và nhỏ do hội viên CCB làm chủ. Các mô hình CCB làm kinh tế thu hút hàng nghìn lao động có thu nhập ổn định từ 4 - 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Bùi Văn Mến cho biết thêm: Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội CCB huyện Kim Bôi tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu", xây dựng nguồn quỹ Nghĩa tình đồng đội... Chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể xây dựng các mô hình kinh tế mới, tạo điều kiện cho hội viên được tiếp cận nguồn vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Bằng những việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả cao, các cấp Hội CCB huyện Kim Bôi đã, đang phát huy tốt phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội,xây dựng QP-AN ở địa phương.


Minh Tuấn


Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục