Thiết thực chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hướng về cơ sở nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của phụ nữ đối với gia đình và xã hội.


1.500 phụ nữ thành phố Hòa Bình trong trang phục áo dài truyền thống đồng diễn dân vũ tại Quảng trường Hòa Bình. 


1.500 phụ nữ thành phố Hòa Bình diễu hành hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2024.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hòa Bình Phạm Thị Phương cho biết: Hoạt động điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày lễ ý nghĩa của phụ nữ thành phố là ngay trong ngày đầu tiên của tháng 3, Hội LHPN thành phố phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức hoạt động đồng diễn dân vũ và   diễu hành áo dài hưởng ứng Tuần lễ áo dài năm 2024. Kế hoạch thực hiện là 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia diễu hành. Tuy nhiên, các đơn vị đã đăng ký thêm để được trình diễn áo dài trong sự kiện ý nghĩa này. Ngày diễn ra sự kiện mặc dù thời tiết khá lạnh, được trình diễn áo dài trong sự kiện ý nghĩa này. Ngày diễn ra sự kiện mặc dù thời tiết khá lạnh, nhưng 1.500 cán bộ, hội viên, phụ nữ  thành phố Hòa Bình đã "cháy” hết mình với những bài dân vũ sôi động cũng như tham gia diễu hành hưởng ứng. Sự kiện đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi phụ nữ, người dân…

Song song với hoạt động hưởng ứng Tuần lễ áo dài, Hội LHPN thành phố Hòa Bình phối hợp Trung tâm VH-TT&TT thành phố tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ với 240 vận động viên của 20 đơn vị tham gia. Các cấp Hội Phụ nữ thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Giao lưu dân vũ, thi đấu thể thao, thi cắm hoa, trò chơi dân gian, gặp mặt, tọa đàm, ra mắt mô hình… Tiêu biểu như: Hội Phụ nữ phường Đồng Tiến tổ chức chương trình giao lưu dân vũ và thi các trò chơi dân gian; phường Dân Chủ tổ chức ra mắt mô hình, đồng diễn dân vũ, trình diễn trang phục dân tộc; xã Độc Lập ra mắt mô hình "Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường”, giao lưu bóng chuyền và các trò chơi dân gian…

Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Các hoạt động kỷ niệm, chào mừng được các cấp Hội trong tỉnh hưởng ứng tích cực như: Tổ chức lễ phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ thời đại mới”, các giải thể thao, hội thi... Đồng thời, tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống lịch sử và ghi nhận đóng góp của phụ nữ; ý nghĩa, chủ đề, thông điệp của ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; tuyên truyền Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc, các chính sách của Đảng, Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh... Tiếp tục thực hiện chương trình "Tháng Ba yêu thương”, tổ chức các hoạt động chăm lo, tặng quà, chia sẻ đối với nữ công chức, viên chức, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo; giới thiệu điển hình phụ nữ tiêu biểu... Thông qua các hoạt động tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng.

Nổi bật, hưởng ứng Tuần lễ áo dài từ ngày 1 - 8/3 do Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN tỉnh triển khai sâu rộng trong các cấp hội và tổ chức thành công chương trình diễu hành hưởng ứng của 1.500 cán bộ, hội viên, phụ nữ tại Quảng trường Hòa Bình. Hội LHPN các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ mặc áo dài nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam trong đời sống xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động biểu diễn trang phục áo dài; gặp gỡ các nhà thiết kế, nhà may áo dài; tổ chức hội thi, tọa đàm, hội thảo, tặng áo dài cho phụ nữ nghèo…

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chia sẻ thêm: Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở gắn với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực tuyên truyền, vận động hộ gia đình tham gia bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, xây dựng tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp và các công trình, mô hình dân vận khéo; thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn”; "Đền ơn - đáp nghĩa”. Tổ chức lồng ghép sinh hoạt hội viên, nói chuyện chuyên đề về phụ nữ và bình đẳng giới; tiếp tục lan tỏa chương trình "Mẹ đỡ đầu”; gặp mặt thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình cán bộ, hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Những kết quả đạt được đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ Hòa Bình trong thời đại mới.


Hồng Duyên

Các tin khác


Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục